"Đỗ đại học sớm", cần cân nhắc để tránh mất cơ hội trúng tuyển

Tường Vân |

Mặc dù chưa biết điểm thi tốt nghiệp THPT, hàng ngàn thí sinh đã trúng tuyển đại học theo hình thức xét học bạ và nhiều phương thức khác. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn băn khoăn về việc nên xác nhận nhập học hay chờ xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Đỗ đại học dù chưa biết điểm thi tốt nghiệp THPT

Đến thời điểm hiện tại, hàng loạt trường Đại học đã công bố điểm chuẩn xét học bạ và điểm trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển khác. Theo đó, hàng ngàn thí sinh đã nắm chắc cơ hội trúng tuyển đại học dù chưa biết điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mới đây đã công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng năm học 2021-2022. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình môn Toán ba năm THPT.

Trong 36 ngành được công bố, điểm chuẩn ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng Tiếng Anh) gây chú ý khi đạt ngưỡng 29,8 điểm. Mức này áp dụng với học sinh các trường THPT chuyên hoặc trường thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội, TP HCM. Như vậy, để đỗ chuyên ngành này, thí sinh cần đạt tối thiểu một điểm 10 và hai điểm 9,9.

Ngoài cách tính trên, trường Đại học Sư phạm Hà Nội còn áp dụng tổ hợp ba môn phù hợp với yêu cầu của một số ngành khác. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình ba năm THPT của từng môn trong tổ hợp, tối đa 60 điểm (nếu xét hai môn) và 90 điểm (xét ba môn).

Tại Trường Đại học Thủy Lợi, điểm chuẩn học bạ đợt 1 năm 2021 dao động từ 18,01 - 25,5 điểm. Trong đó, các ngành Kế toán, Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh là 3 nhóm ngành có điểm trúng tuyển cao nhất toàn trường (25,5 điểm). Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có điểm trúng tuyển thấp nhất, 18,01 điểm.

Cân nhắc để tránh mất cơ hội

Theo quy chế tuyển sinh năm nay, các trường chỉ được dùng giấy chứng nhận kết quả thi THPT để thay thế giấy chứng nhận xác định nhập học chứ không được dùng bất cứ hình thức nào khác.

Về phía thí sinh, phải xác nhận nhập học thông qua việc nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi trong thời hạn do trường quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được hiểu là từ chối và các trường được xét tuyển thí sinh khác. Thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác.

PGS.TS Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng Khảo thí Đại học Giao thông Vận tải cho biết, năm nay, trong công tác tuyển sinh của các trường Đại học có rất nhiều hình thức xét tuyển. Bất kỳ phương thức xét tuyển nào cũng đều trên tinh thần minh bạch. Do đó, các em học sinh có nhiều cơ hội đỗ vào nguyện vọng mong muốn.

Riêng với hình thức xét tuyển bằng học bạ, hiện nhiều trường Đại học đã công bố kết quả và thường thí sinh sẽ xác nhận nhập học sau ngày 2.8, tức là sau khi nhân được giấy chứng nhận kết quả thi.

“Nếu điểm thi của thí sinh cao hơn nhiều so với điểm chuẩn 2,3 năm gần đây của ngành đăng kí thì có thể tự tin dùng điểm thi để xét tuyển. Tuy nhiên, nếu không được như mong muốn, thí sinh phải nhanh chóng lựa chọn các phương thức xét tuyển khác, ví dụ xét tuyển bằng học bạ.

Nếu thí sinh bỏ qua quyền xác nhận nhập học bằng học bạ, đến khi trường Đại học công bố điểm chuẩn, thí sinh không thể đỗ thì quay lại cũng không còn cơ hội xác nhận nhập học bằng học bạ nữa" - Bà Hòa phân tích.

Bà Hòa cũng chia sẻ thêm, đến ngày 26.7, khi đã có kết quả điểm thi cũng như phổ điểm mà Bộ GDĐT đưa ra, thí sinh hoàn toàn biết mình đang ở mức độ nào.

Điểm chuẩn các trường năm nay có thể có biến động nhưng không nhiều. Căn cứ vào điểm chuẩn trong vài năm trở lại của các ngành mà thí sinh định đăng kí xét tuyển với điểm thi với điểm thi của mình, thí sinh gần như dự đoán được chính xác đến trên 90 % khả năng trúng hay không trúng tuyển.

"Nếu đã trúng tuyển bằng học bạ, các em học sinh cần cân nhắc kĩ lưỡng để tránh mất cơ hội. Đặc biệt là những học sinh có điểm thi ở mức ráp ranh.

Khi chưa biết điểm, có thể các em còn mơ hồ. Nhưng đến ngày 26.7, khi đã biết điểm rồi thì các em cần nhanh chóng tính toán, cân nhắc đến phương án xác có nên xác nhận nhận nhập học bằng hình thức xét tuyển học bạ hay không để đảm bảo quyền lợi cho mình" - Bà Hòa nhấn mạnh.


Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

13 học sinh đầu tiên trúng tuyển ĐH Y Dược TP.HCM

Tường Vân |

Ngày 23.7, Trường Đại học Y Dược TP.HCM công bố danh sách 13 học sinh đầu tiên trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021.

Cập nhật 4 trường Đại học mới nhất công bố điểm chuẩn học bạ 2021

Tường Vân |

Lao Động cập nhật danh sách 4 trường Đại học mới nhất thông báo điểm chuẩn học bạ và điểm chuẩn xét tuyển kết hợp năm học 2021-2022.

Học viện Cảnh sát nhân dân công bố kết quả trúng tuyển năm 2021

Tường Vân |

Ngày 17.7.2021, Học viện Cảnh sát Nhân dân công bố kết quả trúng tuyển theo phương thức 1 và phương thức 2 xét tuyển sinh đại học chính quy khóa D47.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

13 học sinh đầu tiên trúng tuyển ĐH Y Dược TP.HCM

Tường Vân |

Ngày 23.7, Trường Đại học Y Dược TP.HCM công bố danh sách 13 học sinh đầu tiên trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021.

Cập nhật 4 trường Đại học mới nhất công bố điểm chuẩn học bạ 2021

Tường Vân |

Lao Động cập nhật danh sách 4 trường Đại học mới nhất thông báo điểm chuẩn học bạ và điểm chuẩn xét tuyển kết hợp năm học 2021-2022.

Học viện Cảnh sát nhân dân công bố kết quả trúng tuyển năm 2021

Tường Vân |

Ngày 17.7.2021, Học viện Cảnh sát Nhân dân công bố kết quả trúng tuyển theo phương thức 1 và phương thức 2 xét tuyển sinh đại học chính quy khóa D47.