Điều tra vụ trẻ mầm non bị buộc dây vào người treo lên cửa sổ

HUYÊN NGUYỄN |

Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đang điều tra làm rõ hình ảnh, thông tin bé trai 4 tuổi bị nhốt trong phòng, buộc dây treo lên cửa sổ lớp mầm non.
Chiều 29.11, ông Phạm Quang Ba - Chủ tịch UBND xã Trực Đại (Nam Trực, Nam Định) xác nhận đang điều tra làm rõ thông tin bé 4 tuổi bị nhốt trong phòng, buộc dây treo lên cửa sổ lớp mầm non.
Theo đó, bé trai trong vụ việc là N.V.P. (SN 2014), trú tại xã Trực Đại, ở lớp 4 tuổi trường Mầm non B Trực Đại.

Trao đổi với PV, bà N.T.T (bà nội của cậu bé trên) cho biết, gia đình đang rất bức xúc và muốn tìm hiểu cho rõ vấn đề.

"Nếu nhìn những hình ảnh được quay lại, tôi xác nhận đúng là cháy N.V.P - cháu trai của tôi. Sở dĩ tôi biết đến hình ảnh trên là vì có một phụ huynh đến đón con thì bắt gặp cháu tôi bị buộc dây vào người rồi buộc vào cửa sổ, nên đã chụp ảnh ghi lại.

Thú thực, khi nhìn thấy cảnh cháu đến trường không được vui chơi như các bạn mà bị cột sợi dây vào người rồi nằm một góc thế kia, ruột tôi quặn thắt lại”, bà T. cho biết..

Chia sẻ về hoàn cảnh đáng thương của cháu, bà T. cho biết, P. là cậu bé đáng thương khi bố mất sớm, mẹ bị trầm cảm sau sinh nên bỏ nhà đi. Cháu bé phải sống với bà từ khi mới lọt lòng.

Hiện cháu bị chậm phát triển hơn so với các bạn, 4 tuổi nhưng vẫn chưa nói được thành thạo, có biểu hiện tăng động, thỉnh thoảng bà cháu vẫn phải lên Bệnh viện Nhi Trung ương để chữa trị.

"Cũng có vài lần tôi đi đón cháu thì thấy cháu nằm ở trên phản (vị trí trong ảnh - PV) rồi vài lần về cháu bị thâm tím chân tay, cổ…Tôi có hỏi cô giáo phụ trách lớp cháu nhưng tất cả đều nói không biết nên tôi cũng cho qua”, bà N.T.T chia sẻ.

Được biết, các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ thông tin trên. Sở GDĐT Nam Định cũng đã cử đoàn công tác vào cuộc xác minh.
HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng về sự việc học sinh bị 231 cái tát

HUYÊN NGUYỄN |

Tại tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định sáng 28.11, theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ, việc cô giáo dùng hình phạt cho học sinh tát bạn 231 cái tại Quảng Bình là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo.

Thứ trưởng Bộ GDĐT: “Việc cô giáo phạt tát học sinh 231 cái là không thể chấp nhận được”

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN |

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng dù nguyên nhân như thế nào thì việc cô giáo phạt học sinh với hình phạt như trên là sai. Điều này hoàn toàn không chấp nhận được.

Phụ huynh Hà Nội bức xúc tố cô giáo xúc phạm, tát học sinh gãy răng

Bích Hà |

Phụ huynh có con đang học tại Trường THCS thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã bức xúc tố giáo viên trong trường xúc phạm con mình và tát chảy máu miệng một học sinh khác.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng về sự việc học sinh bị 231 cái tát

HUYÊN NGUYỄN |

Tại tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định sáng 28.11, theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ, việc cô giáo dùng hình phạt cho học sinh tát bạn 231 cái tại Quảng Bình là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo.

Thứ trưởng Bộ GDĐT: “Việc cô giáo phạt tát học sinh 231 cái là không thể chấp nhận được”

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN |

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng dù nguyên nhân như thế nào thì việc cô giáo phạt học sinh với hình phạt như trên là sai. Điều này hoàn toàn không chấp nhận được.

Phụ huynh Hà Nội bức xúc tố cô giáo xúc phạm, tát học sinh gãy răng

Bích Hà |

Phụ huynh có con đang học tại Trường THCS thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã bức xúc tố giáo viên trong trường xúc phạm con mình và tát chảy máu miệng một học sinh khác.