Điều thú vị từ nam sinh đoạt “cú đúp” Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế

Huyên Nguyễn |

Với thời gian khoảng 3 tháng luyện tập cùng đội tuyển, Đinh Quang Hiếu (học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên) xuất sắc lần thứ 2 mang Huy chương Vàng (HCV) Olympic Hóa học quốc tế về với Việt Nam.

Bất ngờ với kết quả thi

Tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2017 được tổ chức tại Thái Lan, em Đinh Quang Hiếu (học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên) đã xuất sắc giành  HCV. Đây là lần thứ hai liên tiếp, Hiếu giành được HCV tại kỳ thi này. Hiếu đạt được điểm số 92,13/100, đứng thứ 7/297 thí sinh và là thí sinh đạt điểm cao nhất của đội tuyển Việt Nam.

Chia sẻ về thành tích đạt được, Đinh Quang Hiếu cho hay: “Em rất tự hào khi được cầm lá cờ đỏ sao vàng của đất nước, đứng giữa bạn bè quốc tế và nhận tấm Huy chương Vàng danh giá. Điều đó chứng tỏ được trí tuệ của người Việt trên đấu trường quốc tế”.

Trước khi đến với Olympic Hóa học quốc tế, Hiếu đã trải qua cuộc thi lựa chọn đội tuyển khá căng thẳng. Sau chính thức trở thành thành viên của đội tuyển em đã được các thầy cô cho luyện tập khoảng 3 tháng. Chính vì thế, Hiếu thấy rất tự tin khi bước vào kỳ thi.

Tuy nhiên, khi tham gia thi tại Thái Lan, Hiếu không nghĩ rằng mình lại có thể giành được kết quả tuyệt vời như thế này. Bởi lẽ, ở phần thi thực hành ở bài thi hữu cơ em làm không tốt lắm. “Khi nhận được kết quả thực sự là em đã vỡ òa trong hạnh phúc, không ngờ kết quả của em lại cao nhất toàn đoàn”, Hiếu chia sẻ.

Nói về con đường tương lai của mình, Hiếu chia sẻ: “Tháng 8 tới em sẽ nhập học tại ĐH Y Hà Nội khoa Bác sĩ Đa khoa. Có thể đến cuối năm em sẽ học thêm tiếng Anh để đi du học tại Mỹ. Ngoài ngành y em cũng yêu thích ngành thuộc khối công nghệ và vật liệu”.

Tự mua dụng cụ về nhà làm thí nghiệm

Được biết, Đinh Quang Hiếu đam mê với Hóa học từ rất nhỏ. Khi được các thầy cô định hướng, Hiếu càng thích thú với bộ môn này hơn. Chính vì thế, em đã tự tìm hiểu kiến thức trong sách vở, mua dụng cụ về nhà để thực hiện các thí nghiệm. Góc học tập của Hiếu dán đầy công thức Hóa học được viết nắn nót, cẩn thận. Trên giá sách của Hiếu cũng toàn là sách liên quan đến Hóa học.

Đoàn Olympic Hoá học quốc tế năm 2017 (Ảnh: HN)

Chia sẻ về bí quyết đạt được những giải thưởng danh giá như vậy, Hiếu cho biết: “Em cũng không dành quá nhiều thời gian cho bộ môn này. Tuy nhiên, khi đã học thì phải thực sự tập trung, trên lớp chú ý nghe thầy cô phân tích, giảng giải và về nhà làm các bài tập thực hành trên cơ sở lý thuyết mình đã lĩnh hội được”.

Hiếu luôn có một cuốn sổ ghi lại những công thức, lý thuyết, bài thực hành khó nhớ. Cuốn sổ này chính là “bảo bối” Hiếu mang theo bên mình để có thời gian là nghiền ngẫm hay dùng trong các giờ thực hành.

Ngoài việc học giỏi nam sinh này còn rất đam mê nấu ăn nhất là các món ăn truyền thống với những cách bài trí cầu kỳ tạo được sự hấp dẫn cho người thưởng thức. Chính vì thế mà mỗi khi rảnh rỗi, nam sinh thường vào bếp và nấu những món ngon tuyệt cho cả nhà.

Olympic Hoá học quốc tế năm 2017 lần thứ 49 tổ chức ở Vương Quốc Thái Lan, có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với tổng số 297 thí sinh. Theo bảng xếp hạng không chính thức: Đội tuyển Mỹ xếp thứ nhất 4 Huy chương Vàng; Việt Nam cùng với Trung Quốc  đều đoạt 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc và xếp thứ hai.

Điểm thi của các thí sinh của Việt Nam đoạt Huy chương đều xếp thứ hạng cao trong cuộc thi: Em Đinh Quang Hiếu đạt 92,13/100 điểm, đứng thứ 9/297 thí sinh; Nguyễn Bằng Thanh Lâm đạt 89,67/100 điểm, đứng thứ 20/297 thí sinh; Em Phạm Đức Anh đạt 89,46/100 điểm, đứng thứ 21/297 thí sinh; Em Hoàng Nghĩa Tuyến đạt 85,91/100 điểm. Đây là kết quả cao nhất của Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế từ trước đến nay.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Vì sao UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiên quyết “xóa sổ” ngôi trường 25 năm tuổi? (Kỳ 3)

Thu Hoài - Nguyễn Hà - Nguyễn Huyên |

Hàng nghìn phụ huynh, học sinh của ngôi trường có bề dày truyền thống dạy và học 25 năm ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đang mong chờ có một sự xem xét thấu đáo liên quan chủ trương "xóa sổ" trường liên cấp Hai Bà Trưng. Song dường như việc "xóa sổ" đã được định đoạt.

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vì sao UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiên quyết “xóa sổ” ngôi trường 25 năm tuổi? (Kỳ 3)

Thu Hoài - Nguyễn Hà - Nguyễn Huyên |

Hàng nghìn phụ huynh, học sinh của ngôi trường có bề dày truyền thống dạy và học 25 năm ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đang mong chờ có một sự xem xét thấu đáo liên quan chủ trương "xóa sổ" trường liên cấp Hai Bà Trưng. Song dường như việc "xóa sổ" đã được định đoạt.

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.