Điều kiện để học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Thiều Trang |

Đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra vào các ngày 7-8.7 cho thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Theo quy định, thi đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 là những thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2; không ở vùng phong tỏa hoặc cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Những đối tượng thí sinh đảm bảo điều kiện trên sẽ tham dự kỳ thi theo đúng kế hoạch vào các ngày 7-8.7.2021.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GDĐT và các ngành liên quan tuyên truyền về kỳ thi nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội. Đồng thời, quán triệt thí sinh, người tham gia tổ chức thi nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh của ngành Y tế và hạn chế đi đến những nơi không thật cần thiết.

Bộ GDĐT cũng yêu cầu địa phương chuẩn bị tổ chức kỳ thi phải thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch, ưu tiên xét nghiệm, tiêm vaccine cho những người tham gia kỳ thi. Đồng thời, bố trí điểm thi, phòng thi dự phòng để sử dụng khi cần thiết.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ GDĐT chính thức tổ chức đợt thi thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi vào các ngày 7-8.7.2021 do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời gian cụ thể căn cứ tình hình dịch bệnh để quyết định sau.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, tổng số thí sinh cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021 là 1.015.000, nhiều hơn năm trước khoảng 100.000.

Các bài thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ được giữ nguyên với ba bài độc lập gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang sẵn sàng phương án tổ chức 2 đợt thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bắc Giang cùng các ban ngành liên quan tích cực chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện, vật tư, sẵn sàng phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Chính thức tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợt

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 cho đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi vào các ngày 7-8.7.2021 do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Bám sát đề thi minh họa để ôn luyện, thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao

ÁNH NHIÊN - BẠCH CÚC |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang gần kề, thời điểm này, thầy và trò khối lớp 12 của các trường THPT trên các tỉnh thành đang tăng tốc ôn luyện. Chia sẻ về kế hoạch ôn luyện cho kỳ thi sắp tới, một số trường THPT tại ĐBSCL đã đưa ra những giải pháp, chủ động linh hoạt trong giai đoạn nước rút này.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Bắc Giang sẵn sàng phương án tổ chức 2 đợt thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bắc Giang cùng các ban ngành liên quan tích cực chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện, vật tư, sẵn sàng phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Chính thức tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợt

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 cho đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi vào các ngày 7-8.7.2021 do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Bám sát đề thi minh họa để ôn luyện, thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao

ÁNH NHIÊN - BẠCH CÚC |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang gần kề, thời điểm này, thầy và trò khối lớp 12 của các trường THPT trên các tỉnh thành đang tăng tốc ôn luyện. Chia sẻ về kế hoạch ôn luyện cho kỳ thi sắp tới, một số trường THPT tại ĐBSCL đã đưa ra những giải pháp, chủ động linh hoạt trong giai đoạn nước rút này.