Điều đặc biệt ở ngôi trường nhận rác thải nhựa thay học phí

NH |

Thay vì học phí, một trường học ở đông bắc Ấn Độ đã thực hiện một phương pháp mới để giải quyết rác thải nhựa, đó là yêu cầu học sinh nộp rác thải thay vì học phí.

Hàng tuần, 110 học sinh của trường Akshar Forum, ngoại ô thành phố Dispur thuộc bang Assam, Ấn Độ đều được yêu cầu nộp 20 vật nhựa bỏ đi mà các em thu thập được tại các khu dân cư hay nhà riêng. Nếu nộp đủ số rác, các em học sinh sẽ không phải đóng học phí.

"Việc sử dụng nhựa đang lan tràn khắp Assam," bà Parmita Sarma - người sáng lập nên dự án này cho biết. Cho đến năm ngoái, việc học hoàn toàn miễn phí, nhưng nhà trường đã quyết định đưa ra loại "phí" bằng rác thải nhựa này sau khi  kế hoạch kêu gọi phụ huynh tái chế rác thải không được hưởng ứng.

"Chúng tôi đã nói với các bậc phụ huynh rằng nếu muốn con họ học miễn phí tại trường, hãy gửi rác thải nhựa đến đây. Ngoài ra các bậc cha mẹ cũng phải thực hiện một cam kết không đốt rác thải nhựa" - bà Parmita Sarma cho hay.

"Trước đó, chúng tôi thường đốt nhựa và chúng tôi không biết rằng khí phát ra từ đó có hại cho sức khỏe và môi trường của chúng tôi", Menu Bora, mẹ của một học sinh nói.

Học sinh cũng được hướng dẫn nhồi túi nilon vào trong chai nhựa để làm "gạch", sử dụng trong việc xây dựng phòng học mới, nhà vệ sinh hoặc lát vỉa hè trong trường. 

NH
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh núi rác cao gần 70m, rộng hơn 40 sân bóng đá ở Ấn Độ

Ảnh: AFP, Getty |

Bãi rác Ghazipur ở rìa phía đông New Delhi, Ấn Độ rộng hơn 40 sân bóng đá, cao gần 70m khiến nơi đây được coi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. 

Chân dung chàng trai 20 tuổi nói được 19 thứ tiếng

Nguyễn Hà (Theo National Post) |

Georges Awaad (sống tại thành phố Montreal, Canada) năm nay 20 tuổi nhưng có khả năng nói được 19 thứ tiếng. Awaad cũng là sinh viên nói được nhiều thứ ngôn ngữ nhất Canada.

Phụ huynh Trung Quốc gây bão khi đi trực thăng đến trường con gái

Thanh Hà |

Một phụ huynh Trung Quốc đưa trực thăng đến trường học của con gái mình đã gây chú ý trên mạng xã hội.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cận cảnh núi rác cao gần 70m, rộng hơn 40 sân bóng đá ở Ấn Độ

Ảnh: AFP, Getty |

Bãi rác Ghazipur ở rìa phía đông New Delhi, Ấn Độ rộng hơn 40 sân bóng đá, cao gần 70m khiến nơi đây được coi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. 

Chân dung chàng trai 20 tuổi nói được 19 thứ tiếng

Nguyễn Hà (Theo National Post) |

Georges Awaad (sống tại thành phố Montreal, Canada) năm nay 20 tuổi nhưng có khả năng nói được 19 thứ tiếng. Awaad cũng là sinh viên nói được nhiều thứ ngôn ngữ nhất Canada.

Phụ huynh Trung Quốc gây bão khi đi trực thăng đến trường con gái

Thanh Hà |

Một phụ huynh Trung Quốc đưa trực thăng đến trường học của con gái mình đã gây chú ý trên mạng xã hội.