Điều chỉnh thời gian sơ tuyển vào các trường Quân đội năm 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã có công văn điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển năm 2020 (lần 2).

Ngày 3.4, Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã ký Công văn số 11/TSQS-NT điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển năm 2020 (lần 2) gửi Ban Tuyển sinh quân sự các cơ quan, đơn vị, các học viện, trường trong Quân đội.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020; trong đó, quy định thời gian tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 từ ngày 8.8 đến ngày 11.8.2020.

Để thực hiện tốt công tác sơ tuyển năm 2020 vào các học viện, trường trong Quân đội, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển từ ngày 1.3.2020 đến ngày 20.6.2020.

Thời gian khám sức khỏe trong tháng 5 và tháng 6 năm 2020, tổ chức thành nhiều đợt khám. Thời gian cụ thể do Ban Tuyển sinh quân sự các đơn vị, địa phương bố trí cho phù hợp.

Sau khi đã kết thúc các đợt khám sức khỏe, nhưng vẫn còn thời gian sơ tuyển, trường hợp còn thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho số thí sinh đăng ký sơ tuyển.

Ban Tuyển sinh quân sự các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp và bàn giao hồ sơ sơ tuyển về các trường thí sinh đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất): Phía Bắc vào ngày 1.7.2020; Phía Nam vào ngày 3.7.2020.

Trong tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe, xác minh lý lịch, giao nhận hồ sơ và các công việc khác liên quan; các địa phương, đơn vị chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Năm 2020, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi xét tuyển riêng

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh đại học năm 2020 bên cạnh phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển thẳng.

Thi THPT quốc gia nên thay đổi ra sao trước diễn biến của dịch COVID-19?

Đặng Chung |

COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu, lây nhiễm trên 200 nước và vùng lãnh thổ, với hàng chục vạn người nhiễm và hàng vạn người tử vong. Trước tình hình này, nhiều ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tính đến phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 cho phù hợp, hoặc cần thiết có thể xét tốt nghiệp mà không tổ chức thi.

Đề xuất phương án thi THPT quốc gia 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh

Đặng Chung |

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 1.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp đối với kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Năm 2020, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi xét tuyển riêng

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh đại học năm 2020 bên cạnh phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển thẳng.

Thi THPT quốc gia nên thay đổi ra sao trước diễn biến của dịch COVID-19?

Đặng Chung |

COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu, lây nhiễm trên 200 nước và vùng lãnh thổ, với hàng chục vạn người nhiễm và hàng vạn người tử vong. Trước tình hình này, nhiều ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tính đến phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 cho phù hợp, hoặc cần thiết có thể xét tốt nghiệp mà không tổ chức thi.

Đề xuất phương án thi THPT quốc gia 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh

Đặng Chung |

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 1.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp đối với kỳ thi THPT quốc gia năm nay.