Điều chỉnh nhân sự thanh kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT do dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT đã có phương án điều chỉnh nhân sự làm nhiệm vụ thanh, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 23 địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại TPHCM, có hơn 2.000 giảng viên tại các trường đại học của TPHCM sẽ không thể tham dự vào công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại 23 địa phương.

Hiện tại, Bộ GDĐT đã có phương án điều chỉnh nhân sự làm nhiệm vụ thanh, kiểm tra thay thế tại các địa phương để phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế.

Tại Long An, trường dự kiến đi kiểm tra thi tốt nghiệp THPT là Trường Đại học Kinh tế TPHCM với số lượng 100 người; Trường Đại học Nguyễn Huệ 60 người; Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 50 người; Trường Đại học Tân Tạo 20 người - sẽ thay thế bằng Trường Đại học Kinh tế Công nghệp Long An 30 người; Trường Cao đẳng Long An 50 người; Trường Cao đẳng Sư phạm Long An 30 người; Trường Đại học Tân Tạo 20 người.

Tại Đồng Tháp, trường dự kiến đi kiểm tra gồm Trường Đại học Văn Hiến 50 người - sẽ thay thế bằng Trường Đại học Đồng Tháp...

Danh sách cụ thể tại 23 tỉnh, thành như sau:

Chi tiết thay đổi nhân sự thanh/kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại các địa phương
Chi tiết thay đổi nhân sự thanh/kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại các địa phương
Chi tiết thay đổi nhân sự thanh, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại các địa phương.
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM vẫn đang tích cực chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn |

Trong khi TPHCM chưa quyết định về việc có tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 hay không thì các công việc chuẩn bị cho kỳ thi vẫn đang được chuẩn bị.

TPHCM “mạo hiểm” khi tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1?

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã sẵn sàng phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 cùng cả nước vào ngày 7-8.7 tới đây. Tuy nhiên, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM được đánh giá là mạo hiểm không cần thiết bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố đang có nhiều diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng đến 3 con số mỗi ngày gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho học sinh, phụ huynh đến dự thi.

Đang cao điểm dập dịch, TPHCM không nên tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn (thực hiện) |

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM việc TPHCM, tổ chức thi tốt nghiệp ngay trong đợt 1 không chỉ là mạo hiểm mà còn có thể vi phạm các quy định giãn cách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM vẫn đang tích cực chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn |

Trong khi TPHCM chưa quyết định về việc có tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 hay không thì các công việc chuẩn bị cho kỳ thi vẫn đang được chuẩn bị.

TPHCM “mạo hiểm” khi tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1?

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã sẵn sàng phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 cùng cả nước vào ngày 7-8.7 tới đây. Tuy nhiên, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM được đánh giá là mạo hiểm không cần thiết bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố đang có nhiều diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng đến 3 con số mỗi ngày gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho học sinh, phụ huynh đến dự thi.

Đang cao điểm dập dịch, TPHCM không nên tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn (thực hiện) |

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM việc TPHCM, tổ chức thi tốt nghiệp ngay trong đợt 1 không chỉ là mạo hiểm mà còn có thể vi phạm các quy định giãn cách.