Điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 phải hết sức cẩn trọng

A.N |

So với các năm trước, năm nay các trường "top đầu" hầu như đều giảm tỉ lệ "chọi". Trong khi đó, các trường thực hiện mô hình tiên tiến theo xu hướng hội nhập thì tỉ lệ "chọi" lại tăng. Vì vậy, trước khi điều chỉnh nguyện vọng, các học sinh phải cẩn trọng để đưa ra quyết định.

Ngày 2.5, Sở GDĐT TP.HCM công bố thống kê ban đầu về số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 năm học 2019 - 2020.

Theo đó, trong tổng số 108 trường THPT thì có 49 trường có tỷ lệ "chọi" tăng, 54 trường có tỷ lệ "chọi" giảm. So sánh với số liệu năm 2018 thì năm nay, hầu như những trường "tốp đầu" đều giảm tỷ lệ “chọi”.

Cụ thể, chỉ tiêu vào Trường THPT Gia Định là 630 học sinh, số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 1.712. Tỉ lệ "chọi" của trường năm nay là 2,72 trong khi năm ngoái tỉ lệ này lên tới 3,3.

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chỉ tiêu là 645 học sinh và số lượng đăng ký nguyện vọng 1 là 1.424 học sinh. Như vậy,  tỉ lệ “chọi” tương ứng là 2,2, giảm so với năm ngoái (2,52).

Tương tự, ở Trường THPT Phú Nhuận, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, tỉ lệ "chọi" cũng giảm so với năm ngoái.

Điểm khác biệt trong năm nay là cả 3 trường THPT thực hiện mô hình tiên tiến theo xu hướng hội nhập đều có tỷ lệ “chọi” tăng. Đó là các trường: THPT Lê Quý Đôn (Q.3), THPT Nguyễn Du (Q.10) và Nguyễn Hiền (Q.11).

Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường THPT số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 không đủ chi tiêu.

Cụ thể, Trường THPT Thủ Thiêm có chỉ tiêu 584 nhưng chỉ có 429 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường. Tương tự, các trường Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm; Trường THPT Nguyễn Thị Diệu; Trường THPT Nguyễn Văn Linh; Trường THPT Ngô Gia Tự; Trường THPT Vĩnh Lộc B ; Trường THPT Phong Phú đều có tỉ lệ học sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu.

Ở quận Tân Phú, nơi có lượng học sinh vào lớp 10 đông, áp lực tuyển sinh luôn cao thì năm nay có vẻ "hạ nhiệt". Nguyên nhân là do năm nay trường Trần Phú trên địa bàn quận, mở rộng điều kiện cơ sở vật chất, tăng chỉ tiêu tuyển sinh nên tỷ lệ “chọi” vào trường này đã giảm so với năm ngoái. Trong khi đó, tại quận Thủ Đức, các trường THPT Nguyễn Hữu Huân và THPT Thủ Đức  vẫn có tỉ lệ "chọi" cao.

Ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1) đưa ra tư vấn khi thay đổi nguyện vọng.

Theo ông Minh, năm nay số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 80.618 em, so với năm 2018 giảm 9.000 em. Mặc dù chỉ tiêu năm nay có giảm trên 2.000 em nhưng tỉ lệ “chọi” không tăng nhiều.

"Sau khi đã so sánh được tỉ lệ chọi của trường mình đăng ký tăng hay giảm so với mọi năm, học sinh và phụ huynh có thể dự đoán điểm chuẩn thay đổi thế nào. Cần đánh giá tương đối chính xác học lực của học sinh tương ứng với điểm chuẩn từng trường. Trường hợp tỉ lệ "chọi" trường đó không thay đổi nhiều thì không cần phải điều chỉnh nguyện vọng. Học sinh chỉ nên thay đổi nguyện vọng khi trường đó tỉ lệ "chọi" cao và còn tăng thêm quá nhiều" - ông Trần Mậu Minh nói.

Từ nay đến hết ngày 8.5, học sinh có quyền điều chỉnh nguyện vọng và nộp đơn đăng ký tại trường THCS đang theo học. Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Các bậc phụ huynh và học sinh xem chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2019, tại đây.

A.N
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Sửa nguyện vọng vào lớp 10, các mốc thời gian cần nhớ

Thế Anh |

Bố mẹ Trung Quốc chi 6 triệu USD chạy trường danh tiếng Mỹ cho con. Đã có nguyện vọng 1 tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM. Tiêu chí lựa chọn cán bộ coi thi, chấm thi THPT Quốc gia 2019... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

TPHCM: Đã có nguyện vọng 1 tuyển sinh vào lớp 10

A.N |

Sáng 2.5, Sở GDĐT TPHCM công bố thống kê nguyện vọng 1 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Đây là kênh tham khảo hữu ích để các em học sinh đưa ra quyết định điều chỉnh nguyện vọng trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Top trường THPT công lập có tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất Hà Nội

Đặng Chung |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ nhẹ nhàng và giảm áp lực nếu phụ huynh xác định đúng lực học của con, tư vấn giúp con lựa chọn trường phù hợp với năng lực. Trong đó, điểm chuẩn và tỉ lệ “chọi” của các trường THPT những năm trước là căn cứ quan trọng để lựa chọn trường khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Những ý tưởng mới lạ cho lưu bút học trò mùa chia tay

PV (Tổng hợp) |

Những ngày này, học sinh lớp 12 đang gấp rút ôn tập cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, đây cũng là quãng thời gian bạn bè dành cho nhau những dòng lưu bút tạm biệt 12 năm học, tạm biệt bạn bè, thầy cô để chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới, bước ngoặt mới của cuộc đời.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Giáo dục 24h: Sửa nguyện vọng vào lớp 10, các mốc thời gian cần nhớ

Thế Anh |

Bố mẹ Trung Quốc chi 6 triệu USD chạy trường danh tiếng Mỹ cho con. Đã có nguyện vọng 1 tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM. Tiêu chí lựa chọn cán bộ coi thi, chấm thi THPT Quốc gia 2019... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

TPHCM: Đã có nguyện vọng 1 tuyển sinh vào lớp 10

A.N |

Sáng 2.5, Sở GDĐT TPHCM công bố thống kê nguyện vọng 1 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Đây là kênh tham khảo hữu ích để các em học sinh đưa ra quyết định điều chỉnh nguyện vọng trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Top trường THPT công lập có tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất Hà Nội

Đặng Chung |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ nhẹ nhàng và giảm áp lực nếu phụ huynh xác định đúng lực học của con, tư vấn giúp con lựa chọn trường phù hợp với năng lực. Trong đó, điểm chuẩn và tỉ lệ “chọi” của các trường THPT những năm trước là căn cứ quan trọng để lựa chọn trường khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Những ý tưởng mới lạ cho lưu bút học trò mùa chia tay

PV (Tổng hợp) |

Những ngày này, học sinh lớp 12 đang gấp rút ôn tập cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, đây cũng là quãng thời gian bạn bè dành cho nhau những dòng lưu bút tạm biệt 12 năm học, tạm biệt bạn bè, thầy cô để chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới, bước ngoặt mới của cuộc đời.