Điều chỉnh nguyện vọng 2021: Lưu ý điều gì khi đăng ký ngành "hot"?

Linh Chi |

Từ ngày 29.8 cho tới trước 17h ngày 5.9, các thí sinh trên cả nước có thể điều chỉnh nguyện vọng. Đây sẽ là giai đoạn quan trọng quyết định việc chọn ngành, chọn trường của các thí sinh trong mùa tuyển sinh năm 2021.

Đừng chọn ngành "hot" chỉ vì theo số đông

Vài năm trở lại đây, nhiều học sinh khi đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng, thường lựa chọn những ngành hot vì cho rằng đầu ra sẽ dễ dàng hơn và công việc sau này được đảm bảo. Nhiều thầy cô cho rằng, điều này không sai, tuy nhiên việc chọn một ngành học chỉ vì "hot" và theo số đông sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình học tập tại giảng đường đại học cũng như công việc sau này.

Các thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn đại học 2020 để điều chỉnh nguyện vọng phù hợp. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.
Các thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn đại học 2020 để điều chỉnh nguyện vọng phù hợp. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Lê Trung Thành, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, sự hot của xã hội có thể chỉ mang tính thời điểm, có thể một ngành học "hot" tại thời điểm hiện tại nhưng 4-5 năm nữa chưa chắc còn được như vậy.

"Theo tôi, các thí sinh không nhất thiết phải vào bằng được ngành "hot" ở thời điểm hiện tại mà nên có tư duy mở rộng hơn, đó là sự phấn đấu, vươn lên và tôn trọng sự khác biệt. Trong số các bạn được đào tạo cùng ngành có thể mình không phải người giỏi nhất nhưng mình phải khác biệt, vươn lên và khẳng định được giá trị của bản thân. Đó mới chính là điều sẽ quyết định thành công của các em sau này chứ không nhất thiết phải vào bằng được vào ngành "hot", PGS.TS Lê Trung Thành chia sẻ.

Trong khi đó, TS. Trần Mạnh Hà - Trưởng phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng cho rằng, đăng ký vào ngành "hot" đồng nghĩa với việc các thí sinh sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn sau khi ra trường: "Đây là tâm lý phổ biến của các thí sinh. Trước hết ngành "hot" là ngành được nhiều thí sinh quan tâm như vậy số lượng thí sinh học ngành đó sẽ lớn và khi ra trường cơ hội nghề nghiệp sẽ phải cạnh tranh cũng sẽ cao hơn.

Hiện giờ các em sẽ học nhưng 4 năm nữa ra trường chưa chắc lúc đó ngành còn duy trì độ "hot" đó không. Thí sinh nên chọn ngành yêu thích và đặc biệt là phù hợp với năng lực của bản thân".

Trên thực tế, những ngành "hot" thường là ngành có tỉ lệ "chọi" rất cao và mức điểm chuẩn cũng luôn ở mức cao, năm 2020 có ngành cao ở mức kỷ lục 30/30 điểm. Tuy nhiên, việc học ngành "hot" không quyết định được công việc sau này của mỗi người. Khi lựa chọn ngành bản thân quyết tâm gắn bó thì việc phát triển, phấn đấu trong quá trình học tập sẽ dễ dàng hơn, từ đó cơ hội việc làm cũng sẽ cao hơn. Còn nếu chỉ chọn ngành "hot" nhưng không phù hợp với năng lực cá tính của bản thân thì sẽ khó hơn cho đầu ra sau này.

*Một số lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng 2021:

Điều chỉnh nguyện vọng nên dựa vào yếu tố gì?

Trước việc các thí sinh ồ ạt đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng vào những ngành hot nhiều thầy cô cho rằng các học sinh không nên đặt nặng đầu ra của các ngành học mà nên tìm hiểu kỹ về ngành học và hiểu được đam mê và sở thích của bản thân. Bên cạnh đó, có thể tham khảo điểm chuẩn đại học các năm trước để lấy làm cơ sở điều chỉnh nguyện vọng.

Theo GS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho hay việc điều chỉnh nguyện vọng nên dựa chủ yếu vào kết quả thi đã đạt được và so sánh với điểm chuẩn dự đoán của các ngành mình yêu thích và phù hợp. Bên cạnh đó, thí sinh nên có chiến thuật đặt nguyện vọng phù hợp theo nguyên tắc 3 bậc thang "cao hơn, ngang bằng, thấp hơn" so với điểm của mình để có khả năng trúng tuyển cao nhất.

Một số mốc tuyển sinh 2021 cần lưu ý:

- Từ ngày 29.8 đến 17h ngày 5.9: Thí sinh tiến hành điều chỉnh nguyện vọng.

- Trước 17h ngày 16.9: Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển đợt 1.

- Trước 17h ngày 26.9 (tính theo dấu bưu điện): Thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học đợt 1.

- Dự kiến từ ngày 3.10: Các cơ sở đào tạo xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển).

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2021 có tăng đột biến?

Linh Chi |

TS Trần Mạnh Hà - Trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng đưa ra dự báo mức điểm chuẩn năm 2021 sẽ tăng nhẹ ở một số ngành có xét tuyển khối D, còn lại sẽ giữ ổn định như năm 2020.

Điều chỉnh nguyện vọng 2021: Có nên đổ xô vào ngành hot?

Linh Chi |

Chỉ còn vài ngày nữa, các thí sinh sẽ chính thức bước vào thời gian điều chỉnh nguyện vọng. Trước ngưỡng cửa đại học nhiều học sinh có xu hướng lựa chọn các ngành học hot vì cho rằng đầu ra sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nhiều thầy cô lại cho rằng việc điều chỉnh nguyện vọng, lựa chọn ngành học nên dựa vào đam mê và năng lực của bản thân thay vì lựa chọn các ngành hot theo số đông.

Những lưu ý đặc biệt với thí sinh khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng

Bích Hà |

Từ ngày 24 - 25.8, Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực tập việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến. Một số lưu ý với thí sinh để tránh sai sót khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng chính thức.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2021 có tăng đột biến?

Linh Chi |

TS Trần Mạnh Hà - Trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng đưa ra dự báo mức điểm chuẩn năm 2021 sẽ tăng nhẹ ở một số ngành có xét tuyển khối D, còn lại sẽ giữ ổn định như năm 2020.

Điều chỉnh nguyện vọng 2021: Có nên đổ xô vào ngành hot?

Linh Chi |

Chỉ còn vài ngày nữa, các thí sinh sẽ chính thức bước vào thời gian điều chỉnh nguyện vọng. Trước ngưỡng cửa đại học nhiều học sinh có xu hướng lựa chọn các ngành học hot vì cho rằng đầu ra sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nhiều thầy cô lại cho rằng việc điều chỉnh nguyện vọng, lựa chọn ngành học nên dựa vào đam mê và năng lực của bản thân thay vì lựa chọn các ngành hot theo số đông.

Những lưu ý đặc biệt với thí sinh khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng

Bích Hà |

Từ ngày 24 - 25.8, Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực tập việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến. Một số lưu ý với thí sinh để tránh sai sót khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng chính thức.