Điểm xét tuyển Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn: Cao nhất 20 điểm

Bích Hà |

Sáng 14.7, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Theo đó, khoa Báo chí, Phương Đông học, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 20.

Một số khoa khác nhận nhận hồ sơ từ 17 điểm. Năm học 2017-2018, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh 1.610 chỉ tiêu cho 23 ngành đào tạo.

Mức điểm xét tuyển với từng ngành như sau:

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.

Học viện Tài chính công bố điểm sàn xét tuyển: Cao nhất 23 điểm

Bích Hà |

Ngày 13.7, Học viện Tài chính công bố điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017.

Những việc thí sinh cần làm sau khi biết điểm sàn đại học

Bích Hà |

Ngày 12.7, Bộ GDĐT thống nhất lấy ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học áp dụng cho tất cả khối thi là 15,5. Sau khi biết điểm sàn xét tuyển đại học, thí sinh cần ghi nhớ những mốc thời gian quan trọng sau để có những quyết định chính xác, đồng thời chọn trường khi điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp với điểm số của mình.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.

Học viện Tài chính công bố điểm sàn xét tuyển: Cao nhất 23 điểm

Bích Hà |

Ngày 13.7, Học viện Tài chính công bố điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017.

Những việc thí sinh cần làm sau khi biết điểm sàn đại học

Bích Hà |

Ngày 12.7, Bộ GDĐT thống nhất lấy ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học áp dụng cho tất cả khối thi là 15,5. Sau khi biết điểm sàn xét tuyển đại học, thí sinh cần ghi nhớ những mốc thời gian quan trọng sau để có những quyết định chính xác, đồng thời chọn trường khi điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp với điểm số của mình.