Điểm trường xa nhất của tỉnh Quảng Ninh trên biển

Đoàn Hưng |

Năm học mới đang đến gần, nhiều giáo viên đã không ngại khó khăn, xung phong đến Đảo Trần, đảo xa nhất của tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục sự nghiệp "trồng người”.

Đảo Trần có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Đảo xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh, cách huyện Cô Tô khoảng 45 km về phía Đông Bắc.

Đảo Trần là 1 trong 4 thôn của xã Thanh Lân, huyện Cô Tô. Trên đảo có phân hiệu Liên cấp đảo Trần thuộc trường Tiểu học Thanh Lân.

Phân hiệu có 7 học sinh, 2 trẻ mầm non, 2 học sinh lớp ghép 2+3, 3 học sinh lớp ghép 4+5.

Năm học 2024 - 2025, cô Phạm Thu Hường, sinh năm 1983, giáo viên trường Tiểu học Thanh Lân đã viết đơn tình nguyện ra đảo Trần công tác. Cô được phân công dạy lớp ghép 4+5.

Những ngày này, cô giáo Hường đang chuẩn bị giáo án và những vật dụng cần thiết cho việc dạy học ở điểm trường mới.

Chia sẻ về quyết định của mình, cô Hường tâm sự: "Ra đảo Trần công tác là trách nhiệm, là công việc của mỗi giáo viên nhà trường. Trước đây, dù điều kiện trên đảo còn nhiều khó khăn, chưa có điện, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhiều thầy cô đã xung phong ra dạy học…. Bây giờ, khi đảo đã có điện lưới và cơ sở hạ tầng cải thiện đáng kể, việc công tác tại đây trở nên dễ dàng hơn. Đối với tôi, điều duy nhất phải thích nghi là việc xa gia đình một thời gian, nhưng may mắn là các con tôi cũng đã lớn và hiểu công việc của mẹ".

"Vừa rồi tôi đã mua thêm 1 chiếc máy tính xách tay mới để mang ra đảo soạn bài và hỗ trợ giảng dạy, cùng các em học trực tuyến môn Tiếng Anh, Tin học. Trước đây, tôi chỉ dạy các lớp có học sinh cùng độ tuổi và trình độ, nên việc dạy lớp ghép cũng có đôi chút bỡ ngỡ. Tôi đã hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước và biết rằng các em học sinh trên đảo khá nhút nhát. Tuy nhiên, với sĩ số lớp chỉ có 3 học sinh, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để quan tâm và hướng dẫn từng em, giúp các em tự tin và chủ động hơn trong học tập" - cô Hường nói.

Mặc dù chỉ cách huyện đảo Cô Tô khoảng 45km nhưng việc đi lại ra đảo Trần không phải lúc nào cũng thực hiện được, do còn phụ thuộc vào thời tiết, sóng gió. Ra đảo Trần thuê xuồng cũng tốn kém, mất khoảng 7,5 triệu đồng cho cả đi và về.

Phân hiệu liên cấp đảo Trần là 1 trong 3 điểm trường của trường Tiểu học Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng
Phân hiệu liên cấp đảo Trần là 1 trong 3 điểm trường của trường Tiểu học Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng

Phân hiệu liên cấp đảo Trần là 1 trong 3 điểm trường của trường Tiểu học Thanh Lân. Những giáo viên cấp tiểu học sẽ dạy tất cả các môn từ thể dục, mỹ thuật đến thanh nhạc.

Cô Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Lân - cho biết: "Việc phân công giáo viên ra đảo Trần công tác được thực hiện luân phiên hàng năm, dựa trên tinh thần tự nguyện của các thầy cô. Ngoài các chế độ như tại điểm trường chính, giáo viên trên đảo Trần sẽ được hưởng thêm phụ cấp cho việc dạy lớp ghép và dạy học ngoài trời. Huyện Cô Tô cũng hỗ trợ mỗi tháng một chuyến xuồng để các thầy cô về thăm gia đình. Nhà trường hỗ trợ 3 triệu đồng/năm tiền tàu xe. Cơ sở vật chất tại phân hiệu khá đầy đủ có điều hòa, bình nóng lạnh, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt cho giáo viên".

"Giáo viên ra đảo Trần công tác đều là những người xung phong, tự nguyện với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ cao. Đây đều là những giáo viên có đạo đức tốt" - cô Hiền cho biết thêm.

Mỗi ngày, trên bờ sóng xa xôi của đảo Trần, những con chữ được gieo trồng không chỉ bằng tình yêu nghề mà còn bằng sự hy sinh và cống hiến thầm lặng của những người giáo viên. Chính từ những nỗ lực đó, thế hệ tương lai sẽ được trang bị kiến thức và tinh thần mạnh mẽ, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương biển đảo của Tổ quốc.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Trải nghiệm Yên Tử Quảng Ninh qua lăng Sản phẩm VR360

Trần Ngọc Duy |

TP.Uông Bí vừa ra mắt và đưa vào sử dụng sản phẩm tham quan thực tế ảo VR360 - Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử (gọi tắt là VR360 Yên Tử).

ABU Robocon 2024 tại Quảng Ninh, các robot sẽ gieo mạ

Đoàn Hưng |

Các robot tham gia Cuộc thi ABU Robocon 2024 tại Quảng Ninh sẽ thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng quá trình trồng lúa, từ gieo mạ đến thu hoạch.

Hơn 1.500 đoàn viên tham dự bữa cơm công đoàn ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Hưởng ứng chương trình Bữa cơm Công đoàn, tại Quảng Ninh từ đầu năm 2024 đến nay đã có trên 1.500 đoàn viên, công nhân, người lao động được thụ hưởng.

Làm rõ nhiều sai phạm tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Nhóm PV |

Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã làm rõ nhiều sai phạm của Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Mỹ thuật Việt Nam sau phản ánh của Báo Lao Động.

Cạm bẫy từ công việc “sáng tạo nội dung” cho website đánh bạc

LƯƠNG HẠNH |

Tin tưởng việc làm thêm tại nhà có thể đem lại hàng chục triệu đồng/tháng, chị Đ.T.A “đầu quân” cho công việc sáng tạo nội dung, viết bài quảng cáo cho các website cá độ bóng đá, đánh bạc online... Song, sau đó, chị nhận tin “web sập”, tiền lương 12 triệu đồng cho gần 1 tháng làm việc cũng biến mất.

"Thần đèn" di dời ngôi nhà 2 tầng xoay 180 độ ở Nam Định

Lương Hà |

Sau 2 tháng thực hiện di dời, ngôi nhà 2 tầng ở Nam Định đã được "thần đèn" hoàn tất quãng đường di chuyển và đang tiến hành xoay góc để đặt vào vị trí mới.

“Anh tài” Tiến Luật: Tôi sốc và khóc khi Hà Lê bị loại

An Nhiên |

Tiến Luật chia sẻ cảm xúc cùng phóng viên Lao Động sau khi danh thủ Hồng Sơn, rapper Hà Lê chia tay cuộc thi “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Người dân Hà Nội bất an vì nhiều thang máy chung cư xuống cấp

Minh Hạnh |

Hà Nội – Nhiều tòa nhà tại Khu tái định cư Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thang máy xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Trải nghiệm Yên Tử Quảng Ninh qua lăng Sản phẩm VR360

Trần Ngọc Duy |

TP.Uông Bí vừa ra mắt và đưa vào sử dụng sản phẩm tham quan thực tế ảo VR360 - Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử (gọi tắt là VR360 Yên Tử).

ABU Robocon 2024 tại Quảng Ninh, các robot sẽ gieo mạ

Đoàn Hưng |

Các robot tham gia Cuộc thi ABU Robocon 2024 tại Quảng Ninh sẽ thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng quá trình trồng lúa, từ gieo mạ đến thu hoạch.

Hơn 1.500 đoàn viên tham dự bữa cơm công đoàn ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Hưởng ứng chương trình Bữa cơm Công đoàn, tại Quảng Ninh từ đầu năm 2024 đến nay đã có trên 1.500 đoàn viên, công nhân, người lao động được thụ hưởng.