Điểm trường mầm non ở Hải Phòng nhếch nhác sau thời gian bị bỏ không

Băng Tâm |

Sau một thời gian không sử dụng, một cơ sở của Trường mầm non Nam Hưng (xã Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng) xuống cấp, thành địa điểm tập kết rơm rạ, nông sản của người dân.

Nằm cách cơ sở chính Trường mầm non xã Nam Hưng chỉ vài trăm mét, một cơ sở phụ của trường này đang trong quá trình hoang hoá, xuống cấp.

 
Điểm trường mầm non Nam Hưng tại thôn Xuân Trại 2 đang tạm dừng hoạt động.

Theo ghi nhận của PV Lao Động chiều 5.6, điểm trường là dãy cấp 4 với 2 phòng học lớn. Trong đó, các hạng mục như cửa, tường đều đã xuống cấp. Cây cối, cỏ dại ở hành lang mọc um tùm. Chưa kể, dọc hành lang trở thành điểm tập kết rơm rạ, cành cây khô, bao tải.... Phía trước sân trường, các hộ dân chất cành cây khô, phơi nông sản... Một vài thiết bị vui chơi của học sinh đã hỏng hóc, dựng ở góc sân. Từ bên ngoài đường nhìn vào, điểm trường này không chỉ xuống cấp mà còn nhếch nhác.

 
Hành lang trước cửa các phòng học chất đầy rơm rạ, củi khô cùng rác thải.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Thức - Chủ tịch UBND xã Nam Hưng - cho biết: Từ khoảng năm 2021, khi cơ sở chính của trường đi vào hoạt động, cơ sở trường ở thôn Xuân Trại đã bỏ không. Trên thực tế, khu vực này chỉ là dãy nhà cấp 4, diện tích khoảng 400 m2, phần sân trũng thấp nên thường xuyên bị đọng nước.

 
Thiết bị vui chơi trẻ em bị hỏng hóc, chất phía sân điểm trường.

Điểm trường này cũng nằm trong những phần đất dôi dư của địa phương nên UBND xã đã có đề nghị chính quyền cấp trên thanh lý đất để tránh lãng phí.

Về tình trạng tập kết phơi nông sản, rơm rạ, chính quyền xã sẽ yêu cầu, nhắc nhở các hộ dân dọn dẹp, bảo đảm môi trường khu vực này.

 
Phần sân được người dân tận dụng để phơi nông sản.

Còn theo lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tiên Lãng, cơ sở tại thôn Xuân Trại 2 của Trường mầm non Nam Hưng đã xuống cấp, không sử dụng một thời gian để chờ sửa chữa.

Cụ thể, từ năm 2021, khi cơ sở chính đi vào hoạt động với 12 phòng học và khoảng 10 phòng chức năng (đạt chuẩn quốc gia mức độ 1) thì cơ sở này đã tạm dừng hoạt động, một cơ sở khác ở Thanh Lang thì vẫn hoạt động bình thường. "Hiện cơ sở chính đã đủ phòng học cho học sinh. Tuy nhiên, cơ sở ở Xuân Trại 2 vẫn có kế hoạch sửa chữa để sử dụng, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn" - lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện cho biết.

 
Bên trong phòng học đã xuống cấp do một thời gian dài không sử dụng.
Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Tìm lại túi tiền đánh rơi cho du khách Hàn Quốc khi du lịch tại Hải Phòng

Băng Tâm |

Ngày 6.6, thông tin từ Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Cát Hải (Hải Phòng), đơn vị vừa phối hợp tìm và trao trả tài sản đánh rơi cho du khách nước ngoài.

Người dân dùng bình cứu hoả giúp cảnh sát dập tắt đám cháy nhà ở Hải Phòng

Mai Dung |

Tối 2.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại nhà số 443 Chợ Hàng mới, quận Lê Chân.

Kiểm tra thí sinh mang thiết bị trợ thính kỳ thi vào 10 tại Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 2.6, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng, buổi thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chỉ phát hiện một thí sinh mang theo thiết bị trợ thính trước khi vào phòng thi.

Thiếu điện, đại diện Bộ Công Thương xin lỗi người dân và doanh nghiệp

Cường Ngô |

Ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) gửi lời xin lỗi người dân, doanh nghiệp vì để xảy ra thiếu điện trong thời gian vừa qua.

Hà Nội không cắt điện trong thời gian tổ chức thi lớp 10 năm 2023

Tường Vân |

Hà Nội sẽ không cắt điện trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Bất ngờ chung cư cũ rao bán vẫn lãi cả tỉ đồng

Thu Giang |

Dù đã sử dụng chung cư trong suốt 5 - 10 năm qua, nhưng khi rao bán lại, nhiều hộ dân tại TP Hà Nội vẫn lãi hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỉ đồng/căn hộ.

Hệ thống thanh toán mã QR ASEAN đã khởi động

Thanh Hà |

Thanh toán mã QR Indonesia - Malaysia đã khởi động trong khuôn khổ hệ thống của ASEAN. Kế hoạch xuyên biên giới này có thể cắt giảm 30% chi phí giao dịch, cung cấp bộ đệm tỉ giá hối đoái.

“Cô đơn trên sofa” trở thành ca khúc bạc tỉ sau màn gây bão của Chủ tịch ACB

Mi Lan |

“Cô đơn trên sofa” – một ca khúc hit cũ của Hồ Ngọc Hà phát hành từ năm 2022 bỗng trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ sau màn trình diễn gây bão của Chủ tịch Ngân hàng ACB – Trần Hùng Huy.

Tìm lại túi tiền đánh rơi cho du khách Hàn Quốc khi du lịch tại Hải Phòng

Băng Tâm |

Ngày 6.6, thông tin từ Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Cát Hải (Hải Phòng), đơn vị vừa phối hợp tìm và trao trả tài sản đánh rơi cho du khách nước ngoài.

Người dân dùng bình cứu hoả giúp cảnh sát dập tắt đám cháy nhà ở Hải Phòng

Mai Dung |

Tối 2.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại nhà số 443 Chợ Hàng mới, quận Lê Chân.

Kiểm tra thí sinh mang thiết bị trợ thính kỳ thi vào 10 tại Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 2.6, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng, buổi thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chỉ phát hiện một thí sinh mang theo thiết bị trợ thính trước khi vào phòng thi.