Điểm trúng tuyển hệ trung cấp trường công an nhân dân năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Cục Đào tạo, Bộ Công an công bố kết quả xét tuyển đào tạo trình độ trung cấp chính quy tuyển mới vào các trường công an năm 2019.

Theo đó, hệ trung cấp, Đại học Phòng cháy Chữa cháy phía bắc đạt 19,54 điểm, phía nam đạt 22,98 điểm.

Hệ trung cấp Cao đẳng An ninh nhân dân phía bắc có 24,13 điểm. Tiêu chí phụ là tổng điểm thi trung học phổ thông quốc gia của tổ hợp xét tuyển và điểm học bạ tính theo công thức của Bộ Công an đạt 21,88 điểm. Phía nam có điểm chuẩn là 24,19.

Hệ trung cấp Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I có điểm chuẩn 24,96.

Hệ trung cấp Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II có điểm chuẩn 24,66. Tiêu chí phụ là tổng điểm thi trung học phổ thông quốc gia của tổ hợp xét tuyển và điểm học bạ tính theo công thức của Bộ Công an đạt 21,91 và môn Ngữ Văn đạt từ 7.

Năm nay, chỉ tiêu đào tạo trình độ trung cấp là 300. Đối tượng xét tuyển là chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân nhập ngũ năm 2017.

Cục Đào tạo cho biết phương thức xét tuyển trung cấp công an nhân dân được thực hiện như sau: Sử dụng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 75% điểm xét tuyển theo các tổ hợp A00 (Toán, Vật lí, Hóa học); A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh); C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), kết hợp kết quả học bạ trung học phổ thông chiếm 25% điểm xét tuyển.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới vụ ĐH Đồng Nai nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn về việc xét tuyển bổ sung với thí sinh bị Trường Đại học Đồng Nai nâng điểm chuẩn để "đánh trượt" trong kỳ thi tuyển sinh 2019.

Bộ GDĐT lên tiếng việc trường ĐH nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh

Bích Hà |

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, thí sinh bị đại học nâng điểm chuẩn để đánh trượt có thể xin vào cùng ngành đăng ký xét tuyển ở trường khác. Nếu đủ điểm trúng tuyển, Bộ GDĐT sẽ đồng ý.

Bi hài trường đại học nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Đặng Chung - Tâm An |

Mùa tuyển sinh 2019, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng nhiều trường sư phạm vẫn rơi vào cảnh khó tuyển sinh. Đặc biệt đã tái diễn tình trạng các trường cố nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thông tin mới vụ ĐH Đồng Nai nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn về việc xét tuyển bổ sung với thí sinh bị Trường Đại học Đồng Nai nâng điểm chuẩn để "đánh trượt" trong kỳ thi tuyển sinh 2019.

Bộ GDĐT lên tiếng việc trường ĐH nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh

Bích Hà |

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, thí sinh bị đại học nâng điểm chuẩn để đánh trượt có thể xin vào cùng ngành đăng ký xét tuyển ở trường khác. Nếu đủ điểm trúng tuyển, Bộ GDĐT sẽ đồng ý.

Bi hài trường đại học nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Đặng Chung - Tâm An |

Mùa tuyển sinh 2019, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng nhiều trường sư phạm vẫn rơi vào cảnh khó tuyển sinh. Đặc biệt đã tái diễn tình trạng các trường cố nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.