Điểm trên trung bình thi lớp 10 TPHCM cao nhất trong vòng 5 năm qua

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM – Mặc dù năm nay TPHCM có trên 45% thí sinh có điểm thi lớp 10 môn Toán và Tiếng Anh dưới điểm 5 nhưng con số này vẫn mang đến những tín hiệu khả quan khi tỉ lệ này là thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Sở GDĐT TPHCM đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 cho hơn 92.700 thí sinh. Theo thống kê sơ bộ, môn Toán có điểm trung bình 5,17; Ngữ văn 6,85; Ngoại ngữ 5,46.

Xét ở từng môn thi, môn Ngữ văn khả quan nhất khi chỉ có 10,59% bài thi dưới 5 điểm, trong đó 12 bài điểm 0 chiếm 0,01%; số bài thi đạt điểm giỏi (trên 8 điểm) chiếm 15,84%.

Ở môn Toán có tới 45,37% thí sinh dưới 5 điểm, trong đó 295 bài điểm 0 chiếm 0,32%; số thí sinh có điểm từ 8 trở lên đạt 10,61%.

Trong khi đó, với môn Tiếng Anh, có 45,27% thí sinh có điểm dưới 5 nhưng cũng có tới 18,42% có điểm giỏi, trong đó 468 bài thi đạt điểm 10 chiếm 0,51%.

Tổng hợp điểm thi 10 tại TPHCM năm 2022.
Thống kê điểm thi lớp 10 thường tại TPHCM năm 2022.

Theo thống kê của Lao Động, nếu không tính điểm ưu tiên và môn chuyên của 92.778 thí sinh dự ít nhất 1 môn, toàn TP có 29.249 thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 20 điểm trở lên, trong đó có 4.916 thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên.

Bên cạnh đó, mức điểm dưới 20 điểm thì có 62.872 thí sinh. Đáng chú ý, có 31.524 thí sinh có tổng điểm 3 môn dưới 15 điểm, trong đó, 6.354 thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 10 điểm trở xuống. Điều này phần nào cho thấy đề thi có tính phân hoá tốt.

So với những năm trước, tỉ lệ thí sinh dưới trung bình môn Toán và Tiếng Anh đang giảm đáng kể. Cụ thể, với môn Toán, năm 2020 – 48,63% thí sinh nhận điểm dưới 5 môn Toán; năm 2019 – 49,62%, năm 2018 - 51,46%.

Điểm
Bảng so sánh tỉ lệ điểm thi trên và dưới trung bình ở môn Toán Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM. TH: Huyên Nguyễn

Ở môn Tiếng Anh, năm 2020 – 49,27% thí sinh nhận điểm dưới 5 môn Toán; năm 2019 – 58,4%, năm 2018 – 50,9%. Riêng năm 2021, TPHCM không tổ chức thi mà xét tuyển do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

 
Bảng so sánh tỉ lệ điểm thi trên và dưới trung bình ở môn Tiếng Anh Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM. TH: Huyên Nguyễn

Ông Võ Thiện Cang – Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, Sở GDĐT TPHCM cho biết, năm học 2021-2022 mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, một thời gian dài việc dạy và học phải thực hiện theo phương thức trực tuyến nhưng cả thầy và trò đã đáp ứng, cố gắng học tập. Sở GDĐT cũng đã đưa ra cấu trúc đề thi, độ khó vừa sức, phù hợp với thực tiễn.

“Nhìn vào kết quả này cho thấy kết quả dạy và học rất đáng trân trọng, thầy cô đã cố gắng để có thể truyền đạt hết kiến thức cho học sinh. Học sinh cũng xác định đây là một năm học khó khăn nên có kết quả tốt”, ông Cang nhận định.

Lý giải về mức điểm của môn Toán và Tiếng Anh, đại diện Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng nhận định: Đề thi môn Toán được đánh giá có có tính phân loại cao; cấu trúc đề ổn định như những năm trước. Phổ điểm ở mức ổn định như mọi năm. Mặc dù có hơn 45% thí sinh có điểm dưới 5 nhưng theo nhận định mức điểm trên 5 năm nay vẫn tăng so với mọi năm.

Với môn Ngoại ngữ, nội dung thi đúng theo chương trình. Đề thi có tính phân hóa trình độ thí sinh. Tuy nhiên, qua điểm thi cũng cho thấy một phần không nhỏ học sinh ôn tập thi tuyển sinh 10 không tốt nên làm bài không đạt yêu cầu.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Điều chỉnh mốc thời gian tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau khi biết điểm thi lớp 10, thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo lại bài thi tại nơi đã học đến hết 16h ngày 27.6. Điểm chuẩn các trường thường dự kiến công bố lúc 14h ngày 11.7.

Biến động khó lường điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Với việc thay đổi hệ số tính điểm, năm học trước thực hiện xét tuyển, học sinh học trực tuyến kéo dài, số lượng học sinh dự thi tăng... những yếu tố này sẽ có tác động không nhỏ khiến điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM năm học 2022-2023 trở nên khó dự đoán hơn.

Điểm thi lớp 10 TPHCM: Trên 45% thí sinh có điểm môn Toán, Tiếng Anh dưới 5

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Điểm thi lớp 10 tại TPHCM năm học 2022-2023 có sự chênh lệch giữa số thí sinh điểm cao và thí sinh điểm thấp. Trong đó, hai môn Toán, Tiếng Anh có trên 45% thí sinh đạt điểm dưới 5.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

TPHCM: Điều chỉnh mốc thời gian tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau khi biết điểm thi lớp 10, thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo lại bài thi tại nơi đã học đến hết 16h ngày 27.6. Điểm chuẩn các trường thường dự kiến công bố lúc 14h ngày 11.7.

Biến động khó lường điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Với việc thay đổi hệ số tính điểm, năm học trước thực hiện xét tuyển, học sinh học trực tuyến kéo dài, số lượng học sinh dự thi tăng... những yếu tố này sẽ có tác động không nhỏ khiến điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM năm học 2022-2023 trở nên khó dự đoán hơn.

Điểm thi lớp 10 TPHCM: Trên 45% thí sinh có điểm môn Toán, Tiếng Anh dưới 5

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Điểm thi lớp 10 tại TPHCM năm học 2022-2023 có sự chênh lệch giữa số thí sinh điểm cao và thí sinh điểm thấp. Trong đó, hai môn Toán, Tiếng Anh có trên 45% thí sinh đạt điểm dưới 5.