Điểm tổng kết lớp 10 dập tắt ước mơ thi trường công an

HUYÊN NGUYỄN |

Với những điều chỉnh trong phương thức tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2019, nhiều thí sinh đã phải dừng bước khi không còn cơ hội chuẩn bị đủ điều kiện, đặc biệt là điểm tổng kết các năm học trước.

Mới đây, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã thông báo một số điều chỉnh trong công tác tuyển sinh năm 2019. Trong đó, các trường công an sẽ xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi THPT quốc gia (chiếm 75% điểm xét tuyển) và học bạ THPT (chiếm 25% điểm xét tuyển).

Đáng chú ý, thí sinh đăng ký vào trường công an phải có học lực loại trung bình trở lên các năm THPT, riêng các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển phải đạt từ 7,0 điểm trở lên. Điều này đang là trở ngại lớn đối với nhiều thí sinh.

Em Cà Văn Thăng (19 tuổi, dân tộc Thái) cho hay đây là năm thứ 2 em dự định đăng ký thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, em dự thi tổ hợp C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), đạt 23,65 điểm, không trúng tuyến Học viện Cảnh sát Nhân dân vì thiếu 0,5 điểm.

Từ đó đến nay, Thăng đã tập trung ôn thi lại vào trường công an. Tuy nhiên, với quy định mới của Bộ Công an là các môn của tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 7 điểm trở lên, nam sinh này đã phải dừng bước.

“Lớp 10, em chưa xác định được mục tiêu học tập nên điểm tổng kết môn Toán chỉ đạt 6,8; điểm Ngữ văn 6,4, không đủ tiêu chuẩn dự thi. Sau đó, em quyết tâm thi Học viện Cảnh sát Nhân dân, hai năm học sau mới tích cực học tập hơn”, Thăng buồn rầu chia sẻ.

Thầy giáo Nguyễn Văn Đức - giáo viên dạy Toán trường THCS-THPT Hà Thành, Hà Nội, người nhiều năm ôn thi cho thí sinh vào trường công an, quân đội cũng bày tỏ những băn khoăn với sự thay đổi này.

Thầy Đức cho rằng nhiều em học lớp 10, 11 chưa tốt do chưa quen với môi trường THPT, hoặc vì lý do nào đó mà chưa có điểm tổng kết như mong đợi nhưng sau đó đã chú tâm học tập và bứt phá thành công.

“Tôi mong có lộ trình để áp dụng quy định này sao cho phù hợp. Học sinh có thể chủ động điều chỉnh quá trình học tập của mình”, ông Đức nói.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT - cho biết tuyển sinh, đào tạo nhân lực ngành công an, quân đội là lĩnh vực đặc thù, cần quy định riêng về tuyển sinh phù hợp. Việc tuyển sinh vào các trường này cũng là được tuyển dụng vào ngành làm việc.

Vì vậy, việc tuyển sinh không chỉ căn cứ điểm thi (dù quan trọng), mà còn căn cứ một số yếu tố khác nữa (sơ tuyển, xem xét về hồ sơ tư pháp, lực học và hạnh kiểm trong thời gian học THPT...).

Vì vậy, quy định riêng của ngành công an để đáp ứng yêu cầu, tính chất đặc thù của công việc... là cần thiết, đúng thẩm quyền, không trái quy chế tuyển sinh và các quy định liên quan khác.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT công bố dự thảo quy chế tuyển sinh 2019: Nhiều điểm mới

Đặng Chung |

Ngành sư phạm, y khoa sẽ có điểm sàn riêng; thí sinh xác nhận nhập học thông qua việc nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi vào một trường và không được tham gia xét tuyển ở các trường khác… là những điểm mới trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2019 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố để lấy ý kiến.

Tuyển sinh ngành Công an năm 2019: Điểm thi THPT QG chỉ chiếm 75%

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm xét tuyển vào khối trường Công an năm 2019 sẽ bao gồm 75% điểm thi THPT quốc gia năm 2019 và 25% điểm học bạ THPT.

Hàng loạt điểm mới trong quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh 2019

Hà Bích |

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT), dự kiến trong tuần này Bộ GDĐT sẽ công bố dự thảo sửa đổi quy chế thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học năm 2019 với những điểm mới liên quan đến học sinh.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Bộ GDĐT công bố dự thảo quy chế tuyển sinh 2019: Nhiều điểm mới

Đặng Chung |

Ngành sư phạm, y khoa sẽ có điểm sàn riêng; thí sinh xác nhận nhập học thông qua việc nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi vào một trường và không được tham gia xét tuyển ở các trường khác… là những điểm mới trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2019 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố để lấy ý kiến.

Tuyển sinh ngành Công an năm 2019: Điểm thi THPT QG chỉ chiếm 75%

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm xét tuyển vào khối trường Công an năm 2019 sẽ bao gồm 75% điểm thi THPT quốc gia năm 2019 và 25% điểm học bạ THPT.

Hàng loạt điểm mới trong quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh 2019

Hà Bích |

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT), dự kiến trong tuần này Bộ GDĐT sẽ công bố dự thảo sửa đổi quy chế thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học năm 2019 với những điểm mới liên quan đến học sinh.