Điểm thi Vật lí, Sinh học, Hoá học tăng: Dự báo điểm chuẩn khối A00, B00

HUYÊN NGUYỄN |

Phổ điểm thi môn Vật lí, Sinh học, Hoá học năm 2020 vừa được Bộ GDĐT công bố cho thấy kết quả chung đều tăng cao. Điều này dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường đại học cũng sẽ tăng đáng kể so với năm trước.

Sáng nay (27.8), Bộ GDĐT đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và phân tích phổ điểm thi các môn/bài thi.

Kết quả môn Vật lí, với 286.847 thí sinh dự thi điểm trung bình của môn là 6,72 điểm; điểm trung vị là 7 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75.

Trong môn thi này, có 39 thí sinh bị điểm thi liệt. Tuy nhiên, cũng chỉ có 10 thí sinh đạt điểm 10. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 37.140, chiếm 13%.

 

Kết quả này đã tăng mạnh so với năm 2019 khi điểm thi trung bình môn Vật lí năm trước là 5,57 điểm; điểm trung vị là 5,75 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 109.259 em, chiếm 32,62%; số thí sinh bị điểm liệt điểm là 150 thí sinh. Năm 2019 cũng chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Hóa học, có 289.066 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình là 6,71 điểm, điểm trung vị là 7 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<= 1) là 38, chiếm tỉ lệ 0,01%. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 44.766, chiếm tỉ lệ 15,49%. Môn thi này có 399 thí sinh đạt điểm 10.

 

Trong khi đó, năm 2019, điểm trung bình của thí sinh là 5,35 điểm; điểm trung vị là 5,50 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6 điểm. 

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 127.745 em chiếm tỉ lệ 37,71%. Số thí sinh bị điểm liệt là 187 em. Trong khi đó chỉ có 12 thí sinh đạt điểm 10.

Với môn Sinh học, có 284.063 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 5,59 điểm, điểm trung vị là 5,5 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<= 1) là 43 (chiếm tỉ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 85.715 (chiếm tỉ lệ 30,17%); có 121 thí sinh đạt điểm 10.

 

Tương tự như các môn khác, điểm thi môn Sinh học năm 2020 cũng tăng mạnh. Năm 2019, điểm trung bình của thí sinh là 4,68 điểm; điểm trung vị là 4,50 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 59,70%. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm. Số thí sinh bị điểm liệt là 98 em. Năm 2019, chỉ có 39 thí sinh đạt điểm 10 môn Sinh học.

Với kết quả trên, cùng với việc phân tích phổ điểm môn Toán cho dự đoán điểm chuẩn các khối A00 (Toán, Lí Hoá) và B00  (Toán, Hoá, Sinh) sẽ tăng mạnh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020: Những điều cần biết

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 23.8, tại buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đại diện nhà trường đã cung cấp những thông tin cần thiết để xác định điểm chuẩn năm 2020.

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin năm 2020: Dự kiến tăng 1-1,5 điểm

Anh Nhàn |

Năm 2020, có 21.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1,2,3 vào trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM), trong khi chỉ tiêu của nhà trường là 1.500 thí sinh. Do đó, điểm chuẩn vào trường dự kiến sẽ tăng từ 1-1,5 điểm. 

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2020: Đã "chốt" được 50% chỉ tiêu

HUYÊN NGUYỄN |

Đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Ngoại thương đã hoàn tất thủ tục đăng ký xét tuyển cho 50% tổng số chỉ tiêu hệ đại học chính quy năm 2020 theo phương thức kết hợp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020: Những điều cần biết

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 23.8, tại buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đại diện nhà trường đã cung cấp những thông tin cần thiết để xác định điểm chuẩn năm 2020.

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin năm 2020: Dự kiến tăng 1-1,5 điểm

Anh Nhàn |

Năm 2020, có 21.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1,2,3 vào trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM), trong khi chỉ tiêu của nhà trường là 1.500 thí sinh. Do đó, điểm chuẩn vào trường dự kiến sẽ tăng từ 1-1,5 điểm. 

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2020: Đã "chốt" được 50% chỉ tiêu

HUYÊN NGUYỄN |

Đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Ngoại thương đã hoàn tất thủ tục đăng ký xét tuyển cho 50% tổng số chỉ tiêu hệ đại học chính quy năm 2020 theo phương thức kết hợp.