Theo bà Minh, các chiến sĩ có tinh thần học tập tốt với quyết tâm cao, trong số hơn 100 em ôn luyện có những em có năng lực rất tốt, tuy nhiên trong một lớp học đương nhiên sẽ có em này em kia.
“Tôi chỉ là người giảng dạy còn việc các em thi như thế nào, chấm thi ra sao tôi không thể biết được. Khi giảng dạy, tôi thấy đơn vị tổ chức rất quy củ, tạo mọi điều kiện cho các em học tập, đồng thời mỗi tuần đều có công tác chấn chỉnh, làm công tác tư tưởng cho các em. Em nào có tư tưởng không quyết tâm, thoái chí thì đều có sự chọn lọc ngay.
Có rất nhiều em chăm chỉ, chịu khó, tích cực học tập và trong quá trình ôn luyện tôi đã ôn các dạng đề, bám sát hướng dẫn thi THPT Quốc gia. Hai tác phẩm này đã được ôn kĩ càng và các em đã được luyện đề nhiều lần. Đề thi thì không thể giống y như lúc luyện nhưng các dạng bài ôn vào đương nhiên sẽ có những phần đã được ôn” – bà Minh cho biết.
Cũng theo bà Minh, điểm thi thử so với điểm thi thật về cơ bản là tương đồng, những em giữ vị trí top đầu, điểm cao thì các em vẫn giữ vững vị trí đó của các môn.
Các em là lính nghĩa vụ cho nên đơn vị vào đầu năm, bắt đầu từ tháng 8, đã cho ôn luyện liên tục, thường xuyên cho đến sát kì thi. Vì các em học tất cả các môn Toán, Văn, Sử cho nên ngày nào các em cũng có buổi ôn. Riêng môn Văn tối thiểu 2 buổi/tuần. Giai đoạn nước rút có thể tăng thêm 1-2 buổi nữa.
“Tôi không thấy có gì bất ngờ về điểm số các em đạt được, năng lực của các em có thể đạt được điểm số như thế. Bản thân mình chỉ có thể đánh giá được năng lực của học sinh, sự chăm chỉ, quyết tâm qua quá trình học tập và chữa bài, còn với dư luận thì mình không có ý kiến gì” – bà Minh nói.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền bảng điểm có đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và số điểm 3 môn (Toán, Ngữ văn, Lịch sử) được cho là của 35 chiến sĩ cảnh sát cơ động tại Lạng Sơn.
Điều đáng chú ý, số lượng điểm trên 8 và 9 môn Văn và Sử cao bất thường. Ở môn Ngữ Văn, 5 trong số 35 người đạt điểm 9. Ngoài ra, tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên của 35 thí sinh đều trên 24.