Điểm sàn xét tuyển Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM: Từ 15,5 điểm

Bích Hà |

PGS-TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXHNV, Đại học Quốc gia TPHCM đã ban hành văn bản về điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017.

Theo đó, Nhà trường thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành và Quyết định số 2355/QĐ-BGDĐT ngày 12.7.2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh năm 2017, theo đó điểm nhận hồ sơ của thí sinh là 15.5 cho các khối thi, tổ hợp môn.

Ngưỡng điểm trên là tổng điểm 3 môn thi THPT quốc gia năm 2017, không nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Các thí sinh được phép thay đổi nguyện vọng xét tuyển trên hồ sơ xét tuyển từ ngày 15.7.

Ngày 1.8,  trường ĐH KHXHNV, ĐHQG-HCM sẽ công bố danh sách trúng tuyển.

Năm học 2017-2018, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) tuyển sinh 2.850 chỉ tiêu.

Các trường thành viên khác của Đại học Quốc gia TPHCM cũng công bố điểm sàn nhận hồ sơ.

Theo đó, ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết ngưỡng điểm nhận hồ sơ vào trường là 15,5 ở tất cả ngành học.

ĐH Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) cũng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển từ 15,5 điểm. Năm học 2017-2018, ĐH Tự nhiên tuyển sinh 3.340 chỉ tiêu, trong đó 3.104 chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2017.

Năm 2016, điểm chuẩn ĐH Tự nhiên dao động từ 17-23,75 điểm.

Khoa Y (ĐH Quốc gia TPHCM) cũng có điểm sàn xét tuyển hồ sơ là 15,5 điểm.

ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) thông báo điểm sàn xét tuyển hồ sơ của các ngành đào tạo như sau:

Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) thông báo điểm sàn xét tuyển của đợt 1 kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 là 18 điểm cho các khối. 

Điểm sàn xét tuyển này (18 điểm) được tính theo đối tượng thí sinh thuộc khu vực 3, tức những thí sinh không được hưởng điểm ưu tiên. Những thí sinh được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực, ưu tiên theo đối tượng sẽ có điểm sàn xét tuyển thấp hơn tùy theo điểm ưu tiên của thí sinh.

Năm 2016, điểm chuẩn ĐH Công nghệ Thông tin dao động từ 19-24 điểm.

Thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn năm 2016 của các trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM (xem tại đây) và phổ điểm năm 2017 do Bộ GDĐT công bố, để đưa ra quyết định điều chỉnh nguyện vọng phù hợp với năng lực và điểm thi mình đạt được.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm sàn xét tuyển của Học viện Báo chí Tuyên truyền: Cao nhất 26 điểm

Bích Hà |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo mức điểm nhận hồ sơ, nộp chứng chỉ quốc tế xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia năm 2017.

Trường Đại học Luật Hà Nội công bố ngưỡng điểm xét tuyển năm 2017

Bích Hà |

Trường Đại học Luật Hà Nội chính thức công bố ngưỡng điểm xét tuyển hệ Đại học chính quy năm 2017.

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Điểm sàn xét tuyển của Học viện Báo chí Tuyên truyền: Cao nhất 26 điểm

Bích Hà |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo mức điểm nhận hồ sơ, nộp chứng chỉ quốc tế xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia năm 2017.

Trường Đại học Luật Hà Nội công bố ngưỡng điểm xét tuyển năm 2017

Bích Hà |

Trường Đại học Luật Hà Nội chính thức công bố ngưỡng điểm xét tuyển hệ Đại học chính quy năm 2017.

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.

Cập nhật: Đã có điểm sàn xét tuyển của 32 trường ĐH - CĐ năm 2017

Bích Hà |

Tính đến 15h ngày 13.7, đã có 32 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ). ĐH Ngoại thương đang là trường có điểm nhận hồ sơ khối cao nhất, với mức 22,5 điểm khối A.