Điểm sàn xét tuyển Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2021

Thiều Trang |

Học viện Chính trị Công an nhân dân vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy tuyển mới năm 2021.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy tuyển mới năm 2021, như sau:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các tổ hợp (A01, C03, D01, C00) xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy tuyển mới nhóm ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân của Học viện Chính trị Công an nhân dân là từ 17.75 điểm trở lên, trong đó mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số đối với thang điểm 10).

Theo đó, điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm của kết quả thi 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2020, nhóm ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đối với nữ đều có mức điểm chuẩn trên 25 điểm. Trong đó, tổ hợp xét tuyển C03 lấy điểm chuẩn cao nhất là 27,34 điểm, nghĩa là các thí sinh phải đạt hơn 9 điểm/ môn mới có thể đỗ.

Đối với nam, nhóm ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân với tổ hợp xét tuyển D01 lấy cao nhất là 23,06 điểm. Trong khi đó, tổ hợp xét tuyển C03 đối với nam chỉ lấy 20,81 điểm.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm sàn năm 2021

Thiều Trang |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đối với thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Học viện Cảnh sát nhân dân công bố điểm sàn 2021

Thiều Trang |

Học viện Cảnh sát nhân dân vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021.

Điểm sàn xét tuyển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2021

Thiều Trang |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy năm 2021.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm sàn năm 2021

Thiều Trang |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đối với thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Học viện Cảnh sát nhân dân công bố điểm sàn 2021

Thiều Trang |

Học viện Cảnh sát nhân dân vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021.

Điểm sàn xét tuyển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2021

Thiều Trang |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy năm 2021.