Điểm mới trong tuyển sinh 2022, tạo cơ hội cho thí sinh trong mùa dịch

Huyên Nguyễn |

Đến nay, nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2022. Theo đó, đã xuất hiện thêm nhiều ngành học mới, mở rộng phương thức tuyển sinh tạo điều kiện cho thí sinh có nhiều lựa chọn vào đại học.

Xuất hiện nhiều ngành học mới

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa công bố những thông tin ban đầu về phương án tuyển sinh năm 2022.  Theo bà Trần Thuý Trâm Quyên – Phó Hiệu trưởng nhà trường, dự kiến năm 2022, nhà trường sẽ tuyển sinh 48 ngành đào tạo thuộc 5 khối ngành: Khoa học sức khoẻ, Kinh tế – Quản lý – Luật, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế, Kỹ thuật – Công nghệ, Khoa học giáo dục.

Điểm mới trong danh mục tuyển sinh năm nay là trường tiếp tục đầu tư cho khối ngành Sức khoẻ. Ngoài 7 ngành hiện tại đang đào tạo là Y, Răng – Hàm – Mặt, Điều dưỡng, Dược, Xét nghiệm, Phục hồi chức năng, Hộ sinh, trường dự kiến mở thêm 2 ngành: Bác sĩ Y học cổ truyền, Sức khoẻ răng miệng. Ngoài ra, Khoa Kinh tế quản trị mở mới ngành Thương mại điện tử, Viện Giáo dục và đào tạo giáo viên mở thêm ngành Giáo dục tiểu học.

Năm tới, trường tiếp tục áp dụng 6 phương thức để tuyển sinh tất cả các ngành đào tạo hệ đại học chính quy và các chương trình đào tạo hiện có. Các phương thức tuyển sinh gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ THPT; Xét kết quả thi đánh giá năng lực của HIU; Xét kết quả kỳ thi SAT; Xét tuyển thẳng và xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM.

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng phần nào đến công tác đào tạo, chính vì thế, trường ưu tiên thúc đẩy đầu tư cơ sở vật chất, tạo sự đột phá cho các hoạt động giảng dạy, học tập, thực hành, đặc biệt đối với các khối ngành Sức khỏe. Ngoài toà nhà Con tàu tri thức cơ sở 1, trường cũng đầu tư cơ sở 2 là Trung tâm nghiên cứu và đào tạo các ngành thuộc Khối Khoa học Sức khỏe với hệ thống 70 phòng thực hành, thí nghiệm.

Tư vấn tuyển sinh cho phụ huynh học sinh. Ảnh: N.Phương
Tư vấn tuyển sinh cho phụ huynh học sinh. Ảnh: N.Phương

Để sinh viên được thực hành, nhiều hệ thống thiết bị y khoa hiện đại sẽ được trang bị, điển hình như: Hệ thống thực hành giải phẫu tương tác 3D chuyên nghiệp trong giảng dạy y khoa; Mô hình đào tạo nha khoa Simulator giúp sinh viên được thực tập như trên bệnh nhân thật; các Khu chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; Vật lí trị liệu và Trung tâm xét nghiệm sinh học phân tử…. Sinh viên ngành Khoa học Xã hội sẽ được sớm trải nghiệm công việc qua các phòng thực hành Luật, Studio phim trường…

Phó Hiệu trưởng cho biết: “Nhà trường đang chú trọng đầu tư phát triển nhiều chương trình hỗ trợ cho sinh viên bên cạnh việc nâng cao hiệu quả đào tạo. Năm tới, trường dự kiến dành hơn 22 tỉ đồng trao các suất học bổng để giúp sinh viên tài năng, xuất sắc có cơ hội đến trường”.

Năm 2022, điểm mới của Trường Đại học Bách khoa TPHCM xét tuyển kết hợp các tiêu chí để đánh giá toàn diện năng lực thí sinh bao gồm: Năng lực học tập, hoạt động xã hội, hoạt động văn thể mỹ, bài luận, thư giới thiệu, phỏng vấn.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM cũng sẽ tuyển sinh theo 6 phương thức và dự kiến mở thêm một số ngành mới như đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Tổ chức thi riêng

Dự kiến năm tới, nhiều trường đại học mở rộng phương thức tuyển sinh, đặc biệt là tổ chức kỳ thi riêng để đánh giá tư duy, năng lực của học sinh. Các đơn vị đã thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2022 là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Các trường đã có kỳ thi riêng ở những năm trước như: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Sư phạm TPHCM...

TS Huỳnh Anh Bình – Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TPHCM chia sẻ: Hiện có nhiều phương thức tuyển sinh được các trường đại học đưa ra và thí sinh cần nắm bắt các cơ hội để có thể trúng tuyển. Các phương thức tuyển sinh đều như nhau, quan trọng là các em trúng tuyển vào trường. Vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội mà hãy thử sức với nhiều phương thức tuyển sinh.

Còn theo bà Trần Thuý Trâm Quyên nhấn mạnh việc cần thiết tạo nhiều hoạt động khơi gợi và đánh thức ước mơ trong mỗi học sinh, giúp các bạn định hướng mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.

“Hành trình từ tìm hiểu đến quyết định chọn trường, chọn ngành cho phù hợp thường mất từ 4-8 tuần nên để không cập rập và tránh đợi tới thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển mới hành động, ngay từ bây giờ, các em cần chủ động tìm hiểu, tham gia các hoạt động hướng nghiệp, thông qua những công cụ, những phương pháp, những bài trắc nghiệm để có kết quả cơ bản phù hợp với nhóm ngành mình yêu thích.

Sau đó phải cộng hưởng với sự quan sát, chiêm nghiệm thói quen, hành vi bản thân… để cuối cùng lọc ra được từ 1-3 đáp số ngành và ghi danh” – bà Quyên chia sẻ.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tư vấn tuyển sinh 2022: Chọn sai nghề chính là “vết sẹo” cả đời

Huyên Nguyễn |

ThS, Luật sư Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định nhấn mạnh rằng cần chọn ngành học bằng trái tim và sự yêu thích dựa trên điểm mạnh của mình. Bởi chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TPHCM Huỳnh Anh Bình chia sẻ thêm, sai nào cũng để lại sẹo nhưng sai nghề chính là “vết sẹo” cả đời.

Chương trình 360 độ nghề nghiệp: Chọn ngành, chọn trường thời COVID-19

Nhóm PV |

Trong chương trình 360 độ nghề nghiệp số đầu tiên với chủ đề “Chọn ngành, chọn trường thời COVID-19, TS Huỳnh Anh Bình - Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TPHCM và Th.S, Luật sư Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định sẽ giải đáp các thắc mắc của phụ huynh, học sinh về chọn ngành, chọn trường trong tương lai.

Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2021: Cao nhất 22 điểm

Huyên Nguyễn |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy tại trường. Trong đó, các ngành khối Sức khỏe có mức điểm trúng tuyển cao nhất từ 19-22 điểm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tư vấn tuyển sinh 2022: Chọn sai nghề chính là “vết sẹo” cả đời

Huyên Nguyễn |

ThS, Luật sư Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định nhấn mạnh rằng cần chọn ngành học bằng trái tim và sự yêu thích dựa trên điểm mạnh của mình. Bởi chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TPHCM Huỳnh Anh Bình chia sẻ thêm, sai nào cũng để lại sẹo nhưng sai nghề chính là “vết sẹo” cả đời.

Chương trình 360 độ nghề nghiệp: Chọn ngành, chọn trường thời COVID-19

Nhóm PV |

Trong chương trình 360 độ nghề nghiệp số đầu tiên với chủ đề “Chọn ngành, chọn trường thời COVID-19, TS Huỳnh Anh Bình - Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TPHCM và Th.S, Luật sư Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định sẽ giải đáp các thắc mắc của phụ huynh, học sinh về chọn ngành, chọn trường trong tương lai.

Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2021: Cao nhất 22 điểm

Huyên Nguyễn |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy tại trường. Trong đó, các ngành khối Sức khỏe có mức điểm trúng tuyển cao nhất từ 19-22 điểm.