Điểm mới trong học trực tuyến tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

Năm nay, học sinh TPHCM dự kiến sẽ học trực tuyến đến hết học kỳ I. Sở GDĐT TPHCM hướng dẫn giáo viên cung cấp học liệu cho học sinh để có thể học trực tuyến hoặc không học trực tuyến; Chương trình dạy học thực hiện theo hướng tinh giản; Kết hợp việc đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết để đánh giá học sinh...

Linh hoạt trong dạy học trực tuyến 

Từ ngày 1.9, gần 700.000 học sinh cấp THCS, THPT trên địa bàn TPHCM sẽ bước vào năm học mới khi dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ngày 31.8, Sở GDĐT TPHCM văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học đầu năm học 2021 - 2022 đối với các trường THCS, THPT.

Theo đó, giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ phối hợp với giáo viên bộ môn liên hệ đến cha mẹ học sinh và học sinh trong lớp mình phụ trách để có hướng dẫn học tập trên Internet, lập thời khóa biểu học tập tại nhà.

Riêng những học sinh không có điều kiện học trực tuyến sẽ nhận được sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ điều phối (mỗi Phòng GDĐT, mỗi phường xã, mỗi trường học có 1 cán bộ điều phối). Các cán bộ điều phối sẽ mang tài liệu học tập giao đến tận nhà cho học sinh.

Cụ thể, việc triển khai dạy từ xa sẽ được thực hiện thông qua nhiều hình thức, học liệu cung cấp cho học sinh dưới nhiều định dạng như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, đa phương tiện… tương thích với nhiều loại thiết bị (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng…).

Về việc đánh giá học sinh, văn bản hướng dẫn, nhà trường sẽ kết hợp việc đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết để đánh giá học sinh. Trong điều kiện học sinh không thể đến trường thì có thể làm bài kiểm tra trực tuyến.

Tại chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời", chia sẻ về những khó khăn của học sinh khi học online như thiếu thiết bị, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM đã vận động mạnh thường quân, phụ huynh có điều kiện hỗ trợ về thiết bị thông minh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những vùng ngoại thành đường truyền không ổn định…, ông Hiếu cho biết, đã làm việc với các đơn vị cung ứng đường truyền để đảm bảo việc học online cho học sinh.

Ngoài ra, Sở đã tính toán phối hợp với đài truyền hình đưa bài giảng của thầy cô lên để học sinh theo dõi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM thông tin nhiều điểm mới về kế hoạch học tập trong năm học 2021-2022. Nguồn: Sở TTTT

Đưa sách giáo khoa đến tận nhà

Năm nay, nhà xuất bản sẽ giao sách đến tận trường, từ trường sẽ phối hợp với địa phương để đưa sách đến tận nhà học sinh. Vì thế, phụ huynh và học sinh không cần lo lắng về vấn đề không có sách giáo khoa.

Đối với việc nhiều gia đình vẫn chưa thể làm thủ tục cho con vào lớp 1, ông Hiếu cho biết thành phố đã linh hoạt đến mức chỉ cần phụ huynh gọi điện đến trường báo là tôi đăng ký cho con học và do giãn cách nên nộp hồ sơ muộn, các trường sẽ linh hoạt bố trí cho học sinh.

Đối với học sinh về quê tránh dịch chưa thể trở lại TPHCM, ông cho biết Bộ đã có hướng dẫn gửi từng Sở, theo đó học sinh đang kẹt ở tỉnh có thể đăng ký học tạm tại nơi các em đang sống, "ai ở đâu học ở đó", hoặc học từ xa nếu có thiết bị và đường truyền; sau khi dịch giảm và tình hình đi lại thuận lợi thì gia đình đón con lên và kết quả học tập của học sinh ở tỉnh vẫn được trường ở TPHCM tiếp nhận...

Sở GDĐT cũng đang đề xuất tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 640.000 học sinh từ 12 tuổi để các em có thể sớm trở lại trường học từ đầu học kỳ II.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh đề nghị hỗ trợ học sinh khó khăn mua thiết bị học trực tuyến

TRẦN TUẤN |

Tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức, tỉnh Hà Tĩnh xác định phương án sẽ dạy học trực tuyến cho học sinh. Do vậy, đề nghị nhà trường kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn mua thiết bị học trực tuyến.

Hải Dương sẽ tổ chức tựu trường, khai giảng bằng hình thức trực tuyến

Mai Dung |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa ban hành hướng dẫn số 1021/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn khai giảng và tổ chức dạy học đầu năm 2021-2022.

Bộ GDĐT hướng dẫn tổ chức dạy và kiểm tra trực tuyến cho học sinh trung học

Bích Hà |

Điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh; Ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lý thuyết; chuẩn bị tốt điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến… là những lưu ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) với các địa phương và nhà trường để thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2021-2022 với giáo dục trung học.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Tĩnh đề nghị hỗ trợ học sinh khó khăn mua thiết bị học trực tuyến

TRẦN TUẤN |

Tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức, tỉnh Hà Tĩnh xác định phương án sẽ dạy học trực tuyến cho học sinh. Do vậy, đề nghị nhà trường kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn mua thiết bị học trực tuyến.

Hải Dương sẽ tổ chức tựu trường, khai giảng bằng hình thức trực tuyến

Mai Dung |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa ban hành hướng dẫn số 1021/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn khai giảng và tổ chức dạy học đầu năm 2021-2022.

Bộ GDĐT hướng dẫn tổ chức dạy và kiểm tra trực tuyến cho học sinh trung học

Bích Hà |

Điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh; Ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lý thuyết; chuẩn bị tốt điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến… là những lưu ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) với các địa phương và nhà trường để thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2021-2022 với giáo dục trung học.