Điểm mạnh của 4 thí sinh thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022

Phan Liên |

Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 sắp diễn ra. 4 nhà leo núi năm nay đều có những điểm mạnh riêng. Cơ hội chạm đến vòng nguyệt quế của cả 4 thí sinh là ngang nhau. 

Vũ Bùi Đình Tùng - thí sinh có kết quả thi cao nhất

Vũ Bùi Đình Tùng, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng giành chiến thắng cuộc thi quý 2 với 310 điểm. Với điểm số này, Đình Tùng trở thành thí sinh có kết quả cao nhất trong 4 thí sinh tham gia trận chung kết năm nay.

 
Vũ Bùi Đình Tùng, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng.

Đình Tùng gây ấn tượng mạnh với khán giả trong phần thi Khởi động và phần thi Về đích. Sự bình tĩnh, tự tin đã giúp em dẫn đầu tất cả các phần thi trong cuộc thi quý.

Rất nhiều người đang chờ đợi những đột phá do Đình Tùng tạo ra trong vòng chung kết ngày mai.

Bùi Anh Đức - thí sinh đầu tiên của Sơn La tại Đường lên đỉnh Olympia

Bùi Anh Đức (học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La).
Bùi Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La.

Bùi Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La mang về điểm cầu đầu tiên tại Sơn La trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Anh Đức được yêu thích vì sự thoải mái, tự tin nhưng không kém phần quyết đoán. Phong thái của Anh Đức khiến cho em trở thành một đối thủ đáng gờm ở trận chung kết đầy căng thẳng tới đây.

Đặng Lê Nguyên Vũ - chiến thần tăng tốc

Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà,  Thái Bình là thí sinh đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2022. Trải qua các vòng thi đấu, em được mệnh danh là "ông vua tăng tốc" bởi sự nhạy bén trong tư duy và khả năng phán đoán.

Thí sinh Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ (học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà - Thái Bình)
Thí sinh Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà - Thái Bình.

Trong phần thi quý, Nguyên Vũ giành chiến thắng ấn tượng khi dẫn đầu ở tất cả các phần thi. Kết thúc cuộc thi, em còn đạt tổng điểm 300 - cao gấp đôi so với thí sinh xếp ở vị trí thứ hai.

Nguyên Vũ là thí sinh đầu tiên của cuộc thi trong suốt 22 năm đạt điểm tối đa phần thi Tăng tốc -160 điểm. Nhiều khán giả đánh giá, đây là thí sinh "nặng ký" của chung kết năm nay.

Vũ Nguyên Sơn và cú "ngược dòng" đầy bất ngờ

Vũ Nguyên Sơn là thí sinh có tổng điểm cuộc thi quý thấp nhất trong 4 thí sinh. Trong cuộc thi Quý IV, Nguyên Sơn đã có sự bứt phá ở phút cuối, trả lời đúng câu hỏi phụ và mang cầu truyền hình về Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Màn lội ngược dòng giành tấm vé vào chung kết của Nguyên Sơn khiến khán giả có niềm tin em sẽ bứt phá ở trận chung kết để giành vòng nguyệt quế vinh quang.

Vũ Nguyên Sơn, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Vũ Nguyên Sơn, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Sáng 2.10, cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Thái Bình cùng với Hà Nội, Sơn La và Hải Phòng là 4 địa phương đặt 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp kết nối với trường quay.

Phan Liên
TIN LIÊN QUAN

Dự đoán chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2022

Phan Liên |

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 sắp diễn ra (8h30 ngày mai, 2.10). Nhiều khán giả hồi hộp dự đoán tên chủ nhân vòng nguyệt quế năm nay.

4 nhà leo núi của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022

Vân Trang |

Nguyên Vũ, Đình Tùng, Anh Đức và Nguyên Sơn là 4 nhà leo núi của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

Lần đầu tiên Chung kết Đường lên đỉnh Olympia tổ chức ở địa điểm đặc biệt

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thông tin từ Ban tổ chức chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022, 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp được đặt tại 4 địa danh mang tính biểu tượng và là niềm tự hào của mỗi tỉnh và thành phố của nơi thí sinh ở, thay vì đặt tại trường học như mọi năm.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự đoán chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2022

Phan Liên |

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 sắp diễn ra (8h30 ngày mai, 2.10). Nhiều khán giả hồi hộp dự đoán tên chủ nhân vòng nguyệt quế năm nay.

4 nhà leo núi của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022

Vân Trang |

Nguyên Vũ, Đình Tùng, Anh Đức và Nguyên Sơn là 4 nhà leo núi của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

Lần đầu tiên Chung kết Đường lên đỉnh Olympia tổ chức ở địa điểm đặc biệt

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thông tin từ Ban tổ chức chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022, 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp được đặt tại 4 địa danh mang tính biểu tượng và là niềm tự hào của mỗi tỉnh và thành phố của nơi thí sinh ở, thay vì đặt tại trường học như mọi năm.