Điểm danh những “thủ khoa rởm” đến từ Hòa Bình, Sơn La

Đặng Chung |

Những thí sinh từng được mọi người xuýt xoa vì đỗ thủ khoa các trường đại học danh tiếng trong nước, nhưng vừa bị phát hiện nằm trong danh sách được nâng điểm thi. Họ không chỉ là “thủ khoa rởm”, mà còn là người cướp mất cơ hội của rất nhiều thí sinh khác.

Thí sinh Sơn La được nâng "khống" 18,7 điểm - thủ khoa trường quân đội

 
Ảnh: Đặng Chung

M.V.T đến từ Sơn La là người có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2018. Tuy nhiên, thí sinh này đỗ vào trường bằng điểm được nâng “khống”.

Cụ thể, trước khi chấm thẩm định, M.V.T có điểm Toán: 9,4; Vật lý: 9,5; Ngoại ngữ: 9, tổng điểm 3 môn xét tuyển là 27,9 điểm.

Sau khi chấm thẩm định, điểm thực của thí sinh này là Toán: 4, Vật lý: 3 và Ngoại ngữ: 2.2 điểm.

T được nâng “khống” tới 18,7 điểm. Từ việc chỉ được 9,2 điểm/3 môn, T được nâng lên thành 27,9 điểm/3 môn để trở thành thí sinh có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự.

Lộ diện thủ khoa Học viện Hậu cần, được nâng 14,95 điểm

Theo danh sách trúng tuyển mà Học viện Hậu cần công bố  vào tháng 8.2018, thủ khoa của học viện là thí sinh Đ.T.G đến từ Hòa Bình, với môn Toán 9,2 điểm; Lý 9,75 điểm; Hóa 9 điểm.

Tuy nhiên, thí sinh này nằm trong danh sách 64 thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình.

 
Ảnh: Đặng Chung

Theo đó, sau chấm thẩm định, điểm thật của thí sinh này là: 5,8 điểm môn Toán; 5,25 điểm môn Lý và 7,25 điểm môn Hóa.

Ngoài ra, thí sinh này còn được nâng điểm các môn Ngoại ngữ, Sinh học.

Tổng cộng, Đ.T.G được nâng 14,95 điểm các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Sau khi vụ gian lận thi cử ở tỉnh Hòa Bình được phát hiện vào tháng 7.2018, thủ khoa này đã không đến nhập học mà xét tuyển vào một trường đại học tư ở Hà Nội.

Lĩnh 2 điểm 0, thí sinh Hòa Bình vẫn trở thành Thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1

Trong danh sách 64 thí sinh ở Hòa Bình được nâng điểm, có thí sinh đáng lẽ bị trượt tốt nghiệp, nhưng được nâng “khống” điểm để thành thủ khoa những trường top đầu.

 
Điểm sửa và điểm thật của N.Q.H đến từ Hòa Bình.

Đó là thí sinh N.H.Q. Trong lần chấm đầu tiên, môn Toán – Lý – Hóa của thí sinh này lần lượt là 9,2 - 9 - 9,25 điểm. Tổng điểm 3 môn khối A là 27,45.

Sau khi chấm thẩm định, điểm thực của thí sinh N.H.Q còn lại là: Toán 1 điểm, Lý 0 điểm và Hóa 0 điểm. Tức là chỉ có 1 điểm/3 môn thi, nhưng được nâng 26,45 điểm.

Năm 2018, N.Q.H đã đỗ thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1, ngành Chỉ huy Tham mưu. Tuy nhiên, thí sinh này đã xin thôi học ngay khi nhập trường.

"Thủ khoa kép" trường sư phạm được nâng 14,85 điểm

Trong danh sách thí sinh được sửa điểm tại Hoà Bình, bất ngờ có tên của thí sinh T.P.T từng được vinh danh là thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội.

T.P.T. là "thủ khoa kép", vừa đạt điểm cao nhất ngành Sư phạm ngữ văn, vừa đạt điểm đầu vào cao nhất trường.

Ba môn xét tuyển tổ hợp C00 của thí sinh đạt 27,75 điểm (Sử: 9,25 điểm, Địa: 9,75 điểm, Ngữ văn: 8,75 điểm).

 
Điểm thật và điểm sửa của thủ khoa trường sư phạm.

Tuy nhiên, khi Bộ GDĐT chấm thẩm định, điểm thật của thí sinh này chỉ còn: Sử 5,75 điểm, Địa lý 7 điểm.

Ngoài ra, thí sinh này còn được nâng khống điểm ở một số môn khác như: Toán từ 4 điểm nâng lên thành 7,8 điểm, Ngoại ngữ từ 3,4 điểm lên thành 8,2 điểm.

Trước đó, trong lễ khai giảng đầu năm học, là một trong những thủ khoa được vinh danh tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, T tự tin khẳng định đó là điểm số thực của mình và mong vụ tiêu cực sớm có kết quả cuối cùng để những người học thật, thi thật được đối xử công bằng.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện thủ khoa, á khoa Học viện Hậu cần được nâng "khống" 18,8 điểm

Đặng Chung |

Năm 2018, cả thủ khoa và á khoa của Học viện Hậu cần (thuộc Bộ Quốc phòng) đều là thí sinh tỉnh Hòa Bình. Cả hai thí sinh này đều nằm trong danh sách những thí sinh được nâng điểm.

Xuất hiện thí sinh từ điểm 1, "hô biến" thành thủ khoa trường quân đội

Đặng Chung |

Một thí sinh của tỉnh Hoà Bình có tổng điểm khi chấm lần đầu là 27,5 điểm, nhưng điểm thực chỉ là 1 điểm/3 môn. Thí sinh này đỗ thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1 bằng điểm giả.

Biến từ điểm 0 thành điểm 9: Hành vi “ăn cắp” quá trắng trợn!

Đặng Chung |

Biến điểm 0 thành điểm 9, từ người rỗng kiến thức suýt trở thành thủ khoa… những tình tiết liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi xảy ra ở một số địa phương thời gian qua được nhận định là quá trắng trợn, không thể chấp nhận.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lộ diện thủ khoa, á khoa Học viện Hậu cần được nâng "khống" 18,8 điểm

Đặng Chung |

Năm 2018, cả thủ khoa và á khoa của Học viện Hậu cần (thuộc Bộ Quốc phòng) đều là thí sinh tỉnh Hòa Bình. Cả hai thí sinh này đều nằm trong danh sách những thí sinh được nâng điểm.

Xuất hiện thí sinh từ điểm 1, "hô biến" thành thủ khoa trường quân đội

Đặng Chung |

Một thí sinh của tỉnh Hoà Bình có tổng điểm khi chấm lần đầu là 27,5 điểm, nhưng điểm thực chỉ là 1 điểm/3 môn. Thí sinh này đỗ thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1 bằng điểm giả.

Biến từ điểm 0 thành điểm 9: Hành vi “ăn cắp” quá trắng trợn!

Đặng Chung |

Biến điểm 0 thành điểm 9, từ người rỗng kiến thức suýt trở thành thủ khoa… những tình tiết liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi xảy ra ở một số địa phương thời gian qua được nhận định là quá trắng trợn, không thể chấp nhận.