"Điểm danh" những cơ sở tư vấn du học bị đình chỉ xin cấp visa Nhật Bản

TUỆ NHI |

Nhiều cơ sở tư vấn du học bị Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đình chỉ đại diện xin cấp visa.

Theo Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhờ chính sách mở cửa, khuyến khích công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, số lượng người Việt Nam ra nước ngoài học đã không ngừng gia tăng. Chủ yếu trong số đó thông qua du học tự túc.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn này, số lượng các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học cũng tăng lên đáng kể. Cùng với đó, xuất hiện không ít doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ tư vấn du học lợi dụng sự thiếu hiểu biết về giáo dục quốc tế của các gia đình và học sinh, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thực hiện các hành vi vi phạm luật pháp và đạo đức nghề nghiệp để trục lợi.

Một số người đã phải gánh khoản nợ không nhỏ để được sang Nhật Bản và khi đến Nhật Bản bằng mọi giá đi kiếm tiền trả nợ và dẫn đến vi phạm pháp luật, chịu các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật.

Cục Hợp tác quốc tế nhấn mạnh phụ huynh, học sinh cần tìm hiểu kỹ để tránh tiền mất, tật mang.

Danh sách các tổ chức tư vấn du học bị đình chỉ tư cách đại diện xin cấp visa du học Nhật Bản được đăng tải thường xuyên trên website của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Trong danh sách này có Công ty TNHH Đầu tư hợp tác quốc tế Daystar (78 Bến Nghé, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) bị đình chỉ đại diện xin cấp visa vô thời hạn.

89 công ty du học còn lại bị đình chỉ đại diện xin cấp visa có thời hạn 6 tháng.

Trong đó, 36 cơ sở bị đình chỉ trong thời hạn 6 tháng từ 1.11.2019 đến 30.4.2020. Các cơ sở tư vấn du học này có trụ sở ở nhiều địa phương khác nhau trong cả nước, trong đó có 19 đơn vị tại Hà Nội, một số cơ sở khác tại: Huế, Bắc Ninh, Nghệ An, Thái Nguyên, Nam Định…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thông tin về các tổ chức kinh doanh tư vấn du học do các Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đăng tải tại website của các Sở Giáo dục và Đào tạo và website của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin về du học Nhật Bản tại webiste chính thức của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và tổ chức hỗ trợ sinh viên của Nhật Bản theo cách link: https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Vn_Thongtinduhoc.html;

https://www.studyjapan.go.jp/vi/index.html;

https://www.jasso.go.jp/vi/study_j/sgtj.html

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Mở rộng cửa bằng chính sách visa để đón du khách

LÊ THANH PHONG |

Miễn visa để tạo điều kiện cho du khách nhằm phát triển du lịch là chủ trương nhiều nước theo đuổi. Trong khối Đông Nam Á, các nước miễn thị thực cho hàng trăm quốc gia, vùng lãnh thổ, Indonesia miễn 169, Malaysia miễn 160, Singapore miễn 158, Philippines miễn 157, Thái Lan miễn 60, từ 30 - 90 ngày.

Đường dây làm sổ tạm trú giả xuyên Việt để xin gia hạn visa

Việt Dũng |

Lợi dụng việc Hàn Quốc cấp visa cho công dân 3 thành phố lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, nhóm Tuệ làm giả con dấu công an những nơi này, "cấp" sổ tạm trú và thu hàng triệu đồng mỗi cuốn.

Czech ngừng cấp visa lao động phổ thông cho Việt Nam

HÀ LIÊN |

Từ ngày 1.9, Đại sứ quán Cộng hòa Czech tại Hà Nội ngừng tiếp nhận đơn xin cấp thẻ lao động cho người lao động có trình độ trung bình và thấp và đơn xin thị thực dài hạn theo mục đích kinh doanh.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Mở rộng cửa bằng chính sách visa để đón du khách

LÊ THANH PHONG |

Miễn visa để tạo điều kiện cho du khách nhằm phát triển du lịch là chủ trương nhiều nước theo đuổi. Trong khối Đông Nam Á, các nước miễn thị thực cho hàng trăm quốc gia, vùng lãnh thổ, Indonesia miễn 169, Malaysia miễn 160, Singapore miễn 158, Philippines miễn 157, Thái Lan miễn 60, từ 30 - 90 ngày.

Đường dây làm sổ tạm trú giả xuyên Việt để xin gia hạn visa

Việt Dũng |

Lợi dụng việc Hàn Quốc cấp visa cho công dân 3 thành phố lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, nhóm Tuệ làm giả con dấu công an những nơi này, "cấp" sổ tạm trú và thu hàng triệu đồng mỗi cuốn.

Czech ngừng cấp visa lao động phổ thông cho Việt Nam

HÀ LIÊN |

Từ ngày 1.9, Đại sứ quán Cộng hòa Czech tại Hà Nội ngừng tiếp nhận đơn xin cấp thẻ lao động cho người lao động có trình độ trung bình và thấp và đơn xin thị thực dài hạn theo mục đích kinh doanh.