Điểm chuẩn xét học bạ vào Đại học Nội vụ: Cao nhất 26,2

Trang Hà |

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 xét tuyển theo kết quả học tập THPT, tại 2 phân hiệu ở Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam.

Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 17-26,2 tùy từng ngành và từng phân hiệu.

Cụ thể như sau:

Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ tại phân hiệu ở Quảng Nam.
Điểm chuẩn tại phân hiệu ở TP.Hồ Chí Minh.

Tại cơ sở TPHCM, thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển kế quả học tập THPT đợt 1 năm 2021 xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trực tiếp tại trường hoặc theo hình thức chuyển phát nhanh. Thời gian xác nhận nhập học trước 17h ngày 22.8.2021.

Tại cơ sở ở Quảng Nam, thí sinh xác nhận nhập học trước 17h ngày 20.8.

Năm 2021, Trường Đại học Nội vụ tuyển sinh theo 3 phương thức gồm xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển theo kết quả học tập THPT và xét tuyển thẳng.

Trước đó, trường đã công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT tại trụ sở chính Hà Nội. Điểm sàn dao động từ 15-23 điểm.

Theo đó ngành Quản trị nhân lực khối C00 có mức điểm sàn cao nhất là 23. Ngành Thông tin-thư viện (khối A01, D01) có điểm sàn là 15.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn xét tuyển kết hợp

Bích Hà |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học tạm thời đối với thí sinh trúng tuyển đại học năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp (đợt bổ sung).

Dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021

Thiều Trang |

Căn cứ vào phổ điểm các tổ hợp môn xét tuyển truyền thống của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS. TS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đưa ra dự kiến mức điểm trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2021.

50 trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021

Bích Hà |

Tính đến ngày 2.8, trên cả nước đã có 50 trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét điểm học bạ hoặc xét tuyển kết hợp. Năm nay, điểm chuẩn theo các phương thức này đang dao động từ 15 đến 29,8 điểm/3 môn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn xét tuyển kết hợp

Bích Hà |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học tạm thời đối với thí sinh trúng tuyển đại học năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp (đợt bổ sung).

Dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021

Thiều Trang |

Căn cứ vào phổ điểm các tổ hợp môn xét tuyển truyền thống của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS. TS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đưa ra dự kiến mức điểm trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2021.

50 trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021

Bích Hà |

Tính đến ngày 2.8, trên cả nước đã có 50 trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét điểm học bạ hoặc xét tuyển kết hợp. Năm nay, điểm chuẩn theo các phương thức này đang dao động từ 15 đến 29,8 điểm/3 môn.