Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Luật Hà Nội: Ngành cao nhất lấy 28,34 điểm

Hà Phương |

Trường Đại học Luật Hà Nội vừa phê duyệt điểm trúng tuyển vào trường theo diện xét tuyển với phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT năm 2020.

Năm 2020, trường Đại học Luật Hà Nội với tổng 1625 chỉ tiêu của ngành Luật.

Cụ thể, chỉ tiêu được phân bổ cho trụ sở chính 1505 (trong đó có 100 chỉ tiêu cho Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ), phân hiệu tại Đắc Lắk 120 chỉ tiêu.

Mới đây, hội đồng tuyển sinh của Đại học Luật Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển vào trường theo diện xét tuyển với phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT.

Theo đó, ngành Luật Kinh tế tổ hợp A01 lấy cao nhất 28,34.

 
Điểm trúng tuyển vào trường theo diện xét tuyển với phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT năm 2020.

Theo đó, nhà trường đã công nhận trúng tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT đối với 1184 thí sinh vào hệ đại học chính quy năm 2020.

Trong đó có: 838 thí sinh trúng tuyển là học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu quốc gia, trường THPT chuyên /năng khiếu cấp tỉnh/Thành phố thuộc Trung ương, học sinh các trường THPT trọng điểm Quốc gia Chất lượng cao; 325 thí sinh trúng tuyển là học sinh các trường THPT khác; 4 thí sinh trúng tuyển vào ngành Luật tại phân hiệu Đắk Lắk; 17 thí sinh trúng tuyển vào ngành Luật, Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa Kỳ).

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2020: Thêm 6 trường đại học công bố điểm chuẩn xét học bạ

Phương Thảo |

Trường Đại học Tài chính Marketing; Đại học Thủ Đô Hà Nội và Học viện Chính sách và Phát triển... đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2020.

Đại học Ngoại thương chính thức công bố điểm chuẩn theo phương thức kết hợp

Hà Phương |

Mới đây, trường Đại học Ngoại thương đã công bố mức điểm chuẩn dựa trên kết quả học tập THPT kết hợp chứng chỉ quốc tế.

Điểm chuẩn xét học bạ của Học viện Ngoại giao năm 2020

Hà Phương |

Học viện Ngoại giao vừa công bố mức điểm chuẩn đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy theo phương thức kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học tập THPT năm 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tuyển sinh 2020: Thêm 6 trường đại học công bố điểm chuẩn xét học bạ

Phương Thảo |

Trường Đại học Tài chính Marketing; Đại học Thủ Đô Hà Nội và Học viện Chính sách và Phát triển... đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2020.

Đại học Ngoại thương chính thức công bố điểm chuẩn theo phương thức kết hợp

Hà Phương |

Mới đây, trường Đại học Ngoại thương đã công bố mức điểm chuẩn dựa trên kết quả học tập THPT kết hợp chứng chỉ quốc tế.

Điểm chuẩn xét học bạ của Học viện Ngoại giao năm 2020

Hà Phương |

Học viện Ngoại giao vừa công bố mức điểm chuẩn đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy theo phương thức kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học tập THPT năm 2020.