Điểm chuẩn xét học bạ của Học viện Ngoại giao năm 2020

Hà Phương |

Học viện Ngoại giao vừa công bố mức điểm chuẩn đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy theo phương thức kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học tập THPT năm 2020.

Năm 2020, Học viện Ngoại giao dự kiến tuyển 500 chỉ tiêu cho 5 ngành học, bao gồm: Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế, Luật quốc tế và Ngôn ngữ Anh, với mỗi ngành học tuyển 100 chỉ tiêu.

Mới đây, nhà trường đã công bố mức điểm chuẩn đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy theo phương thức kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học tập THPT năm 2020.

 
Mức điểm chuẩn đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy theo phương thức kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học tập THPT năm 2020.

Theo đó, thí sinh cần nộp hồ sơ xác định nhập học chính thức cần nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (bản gốc) và nhận Giấy báo trúng tuyển chính thức của Học viện Ngoại giao, dự kiến nộp từ ngày 05.09 đến 10.09.2020.

Về các phương thức tuyển sinh, Học viện Ngoại giao lưu ý, thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Cụ thể 3 phương thức: Xét tuyển kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học tập THPT; Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.


Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

116 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học Bách Khoa TPHCM

Anh Nhàn |

Năm 2020, có 116 thí sinh đầu tiên trúng tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT vào Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM). Tương tự, tại Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) có 61 thí sinh trúng tuyển theo phương thức này.

82 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học Khoa học Tự nhiên

Anh Nhàn |

Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố danh sách 82 thí sinh trúng tuyển thẳng vào bậc đại học hệ chính quy năm 2020 theo quy định của Bộ GDĐT.

Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương: Biến động từng năm, năm 2020 ra sao?

Hà Phương |

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương luôn biến động từng năm. Theo PGS.TS Vũ Thị Hiền – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương cho biết: "Nhà trường đợi phổ điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó trường sẽ cân nhắc và đưa ra mức điểm chuẩn năm nay".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

116 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học Bách Khoa TPHCM

Anh Nhàn |

Năm 2020, có 116 thí sinh đầu tiên trúng tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT vào Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM). Tương tự, tại Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) có 61 thí sinh trúng tuyển theo phương thức này.

82 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học Khoa học Tự nhiên

Anh Nhàn |

Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố danh sách 82 thí sinh trúng tuyển thẳng vào bậc đại học hệ chính quy năm 2020 theo quy định của Bộ GDĐT.

Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương: Biến động từng năm, năm 2020 ra sao?

Hà Phương |

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương luôn biến động từng năm. Theo PGS.TS Vũ Thị Hiền – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương cho biết: "Nhà trường đợi phổ điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó trường sẽ cân nhắc và đưa ra mức điểm chuẩn năm nay".