Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội giảm mạnh

Bích Hà |

Ngày 25.7, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào ớp 10 của trường.

Điểm chuẩn Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm đối với từng khối chuyên như sau:

Toán: 24.  Thí sinh được nhận học bổng khi có mức điểm từ 30.

Tin học: 21. Thí sinh được nhận học bổng khi có mức điểm từ 25.

Vật lý: 25,5. Thí sinh được nhận học bổng khi có mức điểm từ  27,5

Hóa học: 22,5. Thí sinh được nhận học bổng khi có mức điểm từ 25,25.

Sinh học: 26. Thí sinh được nhận học bổng khi có mức điểm từ 28,5.

Tiếng Anh: 26. Thí sinh được nhận học bổng khi có mức điểm từ 29,5.

Ngữ văn: 27. Thí sinh được nhận học bổng khi có mức điểm từ 28,75.

Có 2 mức trúng tuyển gồm: Trúng tuyển có học bổng (mức học bổng bằng học phí ở kỳ đầu tiên) và Trúng tuyển bình thường.

Các thí sinh trúng tuyển học bổng mà không nhập học sẽ không được nhận học bổng, điểm sàn đối với hệ có học bổng cũng sẽ không hạ xuống.

Điểm xét tuyển là điểm môn chuyên nhân hệ số hai, cộng điểm Toán chung và Văn chung hệ số một. Nhà trường chỉ xét tuyển thí sinh thi đủ các môn, không vi phạm quy chế và các bài thi đều đạt hơn 2 điểm.

So với năm ngoái, điểm chuẩn nhiều lớp chuyên của trường giảm mạnh.

Trong đó lớp Tin giảm mạnh từ 28 xuống 21 điểm; Lớp Toán giảm từ 28 xuống còn 24; Lớp Hóa từ 28 xuống 22,5.

Điểm chuẩn các lớp Lý, Sinh và tiếng Anh tăng nhẹ 0,5-3 điểm.

Thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngày 4.8.2020 tại phòng 102 nhà D1 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn vào lớp 10: Trường Chuyên KHXH&NV lấy cao nhất là 39,5

Bích Hà |

Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 vào trường năm học 2020-2021.

Đề thi không khó, dự báo điểm chuẩn tăng

Đặng Chung |

Trong 2 ngày cuối tuần, học sinh của hơn 20 tỉnh, thành trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 công lập với tâm trạng thoải mái, sau những ngày ôn luyện căng thẳng. Đề thi năm nay được đánh giá là nhẹ nhàng, vừa sức với thí sinh, phù hợp với hoàn cảnh phải nghỉ học do dịch bệnh. Nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng, đề thi dễ, đồng nghĩa với việc điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ tăng cao.

89.000 học sinh Hà Nội làm bài thi môn Toán, lo điểm chuẩn vào lớp 10 tăng

Bích Hà - Hải Nguyễn |

Sáng 18.7, gần 89.000 thí sinh thi vào lớp 10 công lập Hà Nội bước vào làm bài thi Toán - môn thi cuối cùng với những học sinh không đăng ký vào trường chuyên. Thí sinh vào phòng thi với tâm trạng lo điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ tăng, do đề thi những môn trước không quá khó.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn vào lớp 10: Trường Chuyên KHXH&NV lấy cao nhất là 39,5

Bích Hà |

Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 vào trường năm học 2020-2021.

Đề thi không khó, dự báo điểm chuẩn tăng

Đặng Chung |

Trong 2 ngày cuối tuần, học sinh của hơn 20 tỉnh, thành trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 công lập với tâm trạng thoải mái, sau những ngày ôn luyện căng thẳng. Đề thi năm nay được đánh giá là nhẹ nhàng, vừa sức với thí sinh, phù hợp với hoàn cảnh phải nghỉ học do dịch bệnh. Nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng, đề thi dễ, đồng nghĩa với việc điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ tăng cao.

89.000 học sinh Hà Nội làm bài thi môn Toán, lo điểm chuẩn vào lớp 10 tăng

Bích Hà - Hải Nguyễn |

Sáng 18.7, gần 89.000 thí sinh thi vào lớp 10 công lập Hà Nội bước vào làm bài thi Toán - môn thi cuối cùng với những học sinh không đăng ký vào trường chuyên. Thí sinh vào phòng thi với tâm trạng lo điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ tăng, do đề thi những môn trước không quá khó.