Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2019: Thấp kỷ lục

KHÁNH LINH - HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT tỉnh Thái Bình vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019. Đáng chú ý, có trường chỉ lấy 10,5 điểm/3 môn.

Kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm 2019 của Thái Bình có tổng số 17.892 thí sinh đã đăng ký dự tuyển vào 28 trường công lập trong toàn tỉnh. Trong đó, có 35 thí sinh được tuyển thẳng. Như vậy, với chỉ tiêu 15.265 chỉ có khoảng hơn 2.500 thí sinh trượt THPT công lập.

Năm nay, mức điểm chuẩn được xem là thấp kỷ lục.

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 điểm, không quy tròn điểm, điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải không có bài thi nào bị điểm từ 1,0 trở xuống.

Điểm chuẩn 1 số trường khá thấp như: THPT Bắc Duyên Hà: 10,5 điểm; THPT Phạm Quang Thẩm: 11,5 điểm; THPT Bắc Kiến Xương: 12,25 điểm; THPT Thái Ninh: 14,75 điểm;  THPT Đông Tiền Hải: 15,5 điểm; THPT Bình Thanh: 16 điểm.

 
KHÁNH LINH - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình công bố điểm thi lớp 10 THPT năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT vừa công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Điểm thi được công bố chậm hơn 1 ngày so với dự kiến.

Thủ khoa vào lớp 10 của Hà Nội "không màng" trường chuyên

HUYÊN NGUYỄN |

Nữ thủ khoa Nguyễn Thị Thanh Lam (lớp 9A10 trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy) có cách học khá lạ: thường xuyên ngủ từ 20h và dậy từ 2-3h sáng để ôn bài. Đặc biệt, em chỉ đăng ký một nguyện vọng vào trường THPT.

Thực hư bảng công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 ở Thái Bình

HUYÊN NGUYỄN - KHÁNH LINH |

Dù chưa công bố điểm thi nhưng một bảng điểm được ghi là điểm chuẩn duyệt tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2019-2020 của tỉnh Thái Bình đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Lãnh đạo Sở GDĐT Thái Bình khẳng định đó bảng điểm chuẩn giả.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thái Bình công bố điểm thi lớp 10 THPT năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT vừa công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Điểm thi được công bố chậm hơn 1 ngày so với dự kiến.

Thủ khoa vào lớp 10 của Hà Nội "không màng" trường chuyên

HUYÊN NGUYỄN |

Nữ thủ khoa Nguyễn Thị Thanh Lam (lớp 9A10 trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy) có cách học khá lạ: thường xuyên ngủ từ 20h và dậy từ 2-3h sáng để ôn bài. Đặc biệt, em chỉ đăng ký một nguyện vọng vào trường THPT.

Thực hư bảng công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 ở Thái Bình

HUYÊN NGUYỄN - KHÁNH LINH |

Dù chưa công bố điểm thi nhưng một bảng điểm được ghi là điểm chuẩn duyệt tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2019-2020 của tỉnh Thái Bình đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Lãnh đạo Sở GDĐT Thái Bình khẳng định đó bảng điểm chuẩn giả.