Điểm chuẩn vào Đại học Sư phạm TPHCM theo phương thức học bạ, tuyển thẳng

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét học bạ và 74 thí sinh diện trúng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM vừa công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ. Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất 29,02 điểm, thấp nhất 24 điểm.

Trong đó, ở nhóm ngành đào tạo giáo viên, ngành Sư phạm Hóa học có điểm chuẩn cao nhất với 29,02 điểm. Kế đến là Sư phạm Toán với 29 điểm. Hai ngành là Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm tiếng Anh cũng có mức điểm ở top cao với lần lượt là 28,08 điểm và 28 điểm.

Ở nhóm ngành ngoài sư phạm, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có điểm cao nhất 28,07 điểm, kế đến là Tâm lý học với điểm chuẩn 27,7 điểm.

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM
Điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM
Điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM bằng phương thức xét học bạ năm 2020.

Cách tính điểm trúng tuyển đối với tất cả các tổ hợp (trừ M00, T01 và M08) là tổng điểm trung bình của 3 môn học trong 6 học kỳ ở THPT cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Đối với ngành Giáo dục Mầm non, điểm trúng tuyển sẽ bằng tổng điểm trung bình của môn Toán, môn Ngữ văn trong 6 học kỳ ở THPT và điểm thi Kỳ thi năng khiếu tuyển sinh 2020 cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Đối với ngành Giáo dục Thể chất điểm trúng tuyển sẽ bằng tổng điểm trung bình của môn Toán (đối với tổ hợp T01) hoặc môn Ngữ văn (đối với tổ hợp M08) trong 6 học kỳ ở THPT và điểm thi Kỳ thi năng khiếu tuyển sinh 2020 cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (bản gốc) về Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1 nộp từ 8h ngày 3.9 đến trước 17h ngày 9.9. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 nộp từ 8h ngày 25.9 đến trước 17h ngày 28.9.

Sau khi thí sinh nộp xác nhận nhập học nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển và hướng dẫn nhập học. Quá thời hạn nói trên thí sinh không nộp hồ sơ xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.

Cùng với đó, trường cũng đã công bố 74 thí sinh diện trúng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Trường ĐH Kinh tế quốc dân công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp

Đặng Chung |

Ngày 1.9, Trường Đại học Kinh tế quốc dân công bố điểm chuẩn đại học năm 2020 theo phương thức xét tuyển kết hợp.

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2020 sẽ tăng, tiêu chí phụ là điểm Toán

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương ở cả 3 cơ sở Hà Nội, TPHCM và Quảng Ninh dự kiến sẽ đều tăng.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật: Sẽ tăng vọt từ 2-3,5 điểm

Tâm An |

Dự báo, điểm chuẩn Đại học Kinh tế - luật (Đại học Quốc gia TPHCM) năm 2020 sẽ tăng mạnh từ 2 điểm đến 3,5 điểm. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp

Đặng Chung |

Ngày 1.9, Trường Đại học Kinh tế quốc dân công bố điểm chuẩn đại học năm 2020 theo phương thức xét tuyển kết hợp.

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2020 sẽ tăng, tiêu chí phụ là điểm Toán

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương ở cả 3 cơ sở Hà Nội, TPHCM và Quảng Ninh dự kiến sẽ đều tăng.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật: Sẽ tăng vọt từ 2-3,5 điểm

Tâm An |

Dự báo, điểm chuẩn Đại học Kinh tế - luật (Đại học Quốc gia TPHCM) năm 2020 sẽ tăng mạnh từ 2 điểm đến 3,5 điểm.