Điểm chuẩn vào Đại học Kinh tế - luật bằng kết quả thi đánh giá năng lực

Anh Nhàn |

Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm chuẩn bằng kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2020.

Điểm chuẩn năm nay dao động từ 730 đến 930 trên thang 1.200 điểm. Có 6 chương trình đào tạo có điểm trúng tuyển trên 900 trong tổng số 40 chương trình của trường.

2 chương trình có điểm trúng tuyển cao nhất là Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) và Kinh doanh quốc tế đều có mức 930 điểm.

Chương trình có điểm trúng tuyển thấp nhất là Kế toán (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) lấy 730 điểm.

Đối với 2 chương trình đào tạo mới là Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản lý và tài chính) chất lượng cao và Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) chất lượng cao thì điểm chuẩn lần lượt là 755 và 780 điểm.

Điểm chuẩn theo phương thức đánh giá năng lực của Đại học Kinh tế - Luật năm 2020.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn dự kiến 2020: Cao nhất 29 điểm

Đặng Chung |

Để thí sinh có thêm cơ sở trước khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, sáng 5.9, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã đưa ra điểm chuẩn dự báo cho từng ngành trong trường.

Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 2020: Dự kiến tăng từ 2-3 điểm

Bích Hà |

Qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đại diện Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng, điểm chuẩn năm nay của nhà trường sẽ biến động theo hướng tăng từ 2- 3 điểm, tùy vào từng ngành.

Điểm chuẩn vào Đại học Sư phạm TPHCM theo phương thức học bạ, tuyển thẳng

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét học bạ và 74 thí sinh diện trúng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn dự kiến 2020: Cao nhất 29 điểm

Đặng Chung |

Để thí sinh có thêm cơ sở trước khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, sáng 5.9, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã đưa ra điểm chuẩn dự báo cho từng ngành trong trường.

Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 2020: Dự kiến tăng từ 2-3 điểm

Bích Hà |

Qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đại diện Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng, điểm chuẩn năm nay của nhà trường sẽ biến động theo hướng tăng từ 2- 3 điểm, tùy vào từng ngành.

Điểm chuẩn vào Đại học Sư phạm TPHCM theo phương thức học bạ, tuyển thẳng

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét học bạ và 74 thí sinh diện trúng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.