Điểm chuẩn tuyển sinh ĐH 2020: Các ngành “hot” dự kiến sẽ tăng từ 1-3 điểm

H.NGUYỄN - ANH NHÀN |

Thông thường, điểm chuẩn vào các trường top trên, các ngành hot luôn ổn định bởi là cuộc cạnh tranh của những thí sinh giỏi, có điểm thi cao. Tuy nhiên, với mức độ đề thi được đánh giá là dễ hơn cùng với mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh các phương thức khác thì điểm chuẩn vào các trường đại học xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dự kiến sẽ vẫn tăng.

Trường top trên vẫn tăng

GS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, theo nhận định của nhiều giáo viên, phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ cao hơn năm ngoái đáng kể. Điểm trúng tuyển của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay cũng không nằm ngoài xu hướng chung và sẽ cao hơn năm ngoái.

Phó Hiệu trưởng cũng “mách nước” để dễ trúng tuyển vào trường. Với những ngành cạnh tranh cao như bác sĩ Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, thí sinh có thể cân nhắc việc chọn học phân hiệu tại Thanh Hóa thay vì chọn cơ sở Hà Nội của Trường Đại học Y Hà Nội để có khả năng trúng tuyển dễ dàng hơn. Bởi lẽ, so với Hà Nội thì điểm chuẩn ở phân hiệu Thanh Hóa thường sẽ thấp hơn từ 2-3 điểm.

Còn PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, khả năng điểm chuẩn vào trường năm 2020 cũng sẽ tăng nhẹ, dự báo tăng khoảng 1-2 điểm. Ông Triệu cũng cho biết thêm điểm chuẩn năm 2020 vào các trường đại học sẽ tăng nhẹ so với năm trước bởi 2 lý do.

Thứ nhất, phổ điểm thi dự đoán sẽ cao hơn. Thứ hai, năm nay các trường đại học đưa ra nhiều phương thức xét tuyển, chỉ tiêu vào trường cũng sẽ chia ra cho các phương thức xét tuyển này. Do đó, chỉ tiêu xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ bị giảm đi và ngược lại điểm chuẩn theo hình thức xét tuyển điểm thi sẽ tăng lên.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM cũng dự kiến tăng so với năm ngoái.

Ông Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách Khoa thông tin, nhà trường đang chờ Bộ GDĐT công bố điểm và phổ điểm, cộng với số liệu các phương thức đăng ký xét tuyển của thí sinh thì mới đưa ra được dự đoán điểm chuẩn chính xác nhất. Tuy vậy, mặt bằng chung điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ tăng so với năm ngoái.

Ông Bùi Hoài Thắng đưa ra phân tích, những năm đề tương đối “dễ thở”, mặt bằng chung điểm cao thì các thí sinh có khuynh hướng ưu tiên những nguyện vọng 1,2,3 vào ngành rất “hot”, những nguyện vọng 4, 5, 6 mới lựa chọn những ngành vừa sức hơn. Vì thế những ngành “hot”, nhu cầu đăng ký nhiều hơn nên điểm chuẩn sẽ tăng. Ông Thắng khuyên thí sinh không nên quá lo lắng vì “khó người khó mình, dễ người dễ mình”. Các em cần lựa chọn nguyện vọng vừa sức với bản thân để vào học đúng ngành mình yêu thích.

Tương tự, ngành Robot và trí tuệ nhân tạo đang là ngành “hot” trong mùa tuyển sinh năm nay, vì thế điểm chuẩn của ngành này cũng được quan tâm.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho biết: Dự báo điểm sàn (điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển) với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay của trường sẽ từ 20-26 điểm/3 môn. Trong đó, điểm sàn ngành Robot và trí tuệ nhân tạo dự kiến 26 điểm, tăng 0,8 điểm so với điểm chuẩn năm 2019. Như vậy, để có thể được xét tuyển, thí sinh ít nhất phải đạt từ 8,67 điểm/môn.

Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô, Công nghệ thông tin, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Sư phạm tiếng Anh dự kiến điểm sàn là 23,5 điểm. Điểm sàn dự kiến của các ngành còn lại cũng đều từ 20 điểm trở lên. So với điểm chuẩn năm 2019 dao động từ 17 đến 25,2 điểm, mức điểm sàn dự kiến chênh lệch lớn nhất tới khoảng 3 điểm.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TPHCM nhận định: Ngoại trừ các nhóm ngành đặc thù như công an, quân đội, sức khỏe, sư phạm thì điểm chuẩn xét điểm thi của các trường sẽ tăng mạnh. Đặc biệt ở các ngành nhiều thí sinh quan tâm như: Công nghệ thông tin, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Kinh doanh quốc tế... Những ngành này điểm chuẩn có thể dao động trong ngưỡng khoảng 20-25 điểm.

Riêng tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, điểm chuẩn các ngành hot, top trên có thể 22-23 điểm, nhóm ngành thấp nhất sẽ trong khoảng 17-18 điểm, ông Nhân chia sẻ.

Nhiều trường đang chờ phổ điểm để đưa ra dự đoán

Đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Ngoại thương đã hoàn tất thủ tục đăng ký xét tuyển cho 50% tổng số chỉ tiêu hệ đại học chính quy năm 2020 theo phương thức kết hợp.

PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương cho biết, trường dành 50% chỉ tiêu còn lại cho xét tuyển thẳng 2 phương thức có sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Còn ông Nguyễn Ngọc Khôi - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y dược TPHCM cho biết,  với Trường Đại học Y Dược TPHCM sẽ là cuộc cạnh tranh trong những thí sinh giỏi với nhau nên điểm sẽ không có nhiều biến động.

H.NGUYỄN - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Ngành nghề gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 lên ngôi

Đặng Chung |

Thay vì lựa chọn các ngành nghề truyền thống, mùa tuyển sinh năm nay, học sinh đang có xu hướng theo các ngành mới, hoặc nhóm ngành phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0).

Những mốc thời gian trong tuyển sinh đại học 2020 thí sinh cần lưu ý

Bích Hà - Phương Anh |

Bộ GD-ĐT vừa có công văn hướng dẫn tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng sư phạm mầm non năm 2020. Theo đó, dự kiến thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 15.6 đến 30.6. Ngoài ra còn nhiều mốc thời gian trong tuyển sinh thí sinh cần phải lưu ý.

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2020: Lo ngại điểm ưu tiên, xét tuyển bằng học bạ

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 và sẽ công bố trong tháng 5.2020. Quy chế năm nay sẽ có một số điều chỉnh so với năm 2019 để phù hợp với việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, một vài vấn đề còn lo ngại.

Xếp hạng học sinh THPT, làm bài test nhanh để tuyển sinh đại học 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Ngay sau khi phương án bỏ thi THPT quốc gia 2020 được đề xuất, nhiều trường đã công bố phương thức tuyển sinh mới. Đặc biệt, nếu không tổ chức thi THPT quốc gia, các trường vẫn tự tin có thể tuyển sinh được.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Ngành nghề gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 lên ngôi

Đặng Chung |

Thay vì lựa chọn các ngành nghề truyền thống, mùa tuyển sinh năm nay, học sinh đang có xu hướng theo các ngành mới, hoặc nhóm ngành phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0).

Những mốc thời gian trong tuyển sinh đại học 2020 thí sinh cần lưu ý

Bích Hà - Phương Anh |

Bộ GD-ĐT vừa có công văn hướng dẫn tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng sư phạm mầm non năm 2020. Theo đó, dự kiến thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 15.6 đến 30.6. Ngoài ra còn nhiều mốc thời gian trong tuyển sinh thí sinh cần phải lưu ý.

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2020: Lo ngại điểm ưu tiên, xét tuyển bằng học bạ

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 và sẽ công bố trong tháng 5.2020. Quy chế năm nay sẽ có một số điều chỉnh so với năm 2019 để phù hợp với việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, một vài vấn đề còn lo ngại.

Xếp hạng học sinh THPT, làm bài test nhanh để tuyển sinh đại học 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Ngay sau khi phương án bỏ thi THPT quốc gia 2020 được đề xuất, nhiều trường đã công bố phương thức tuyển sinh mới. Đặc biệt, nếu không tổ chức thi THPT quốc gia, các trường vẫn tự tin có thể tuyển sinh được.