Điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính-Marketing: Cao nhất 27.5 điểm

Minh Trang |

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài chính-Marketing đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo ĐH hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào học bạ THPT.

Với thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT, trường xét 1 trong 5 nhóm thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2019 và 2018.

Cụ thể: Học sinh có học lực giỏi năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12; học sinh các trường chuyên, năng khiếu có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 từ 7,0 điểm trở lên;

là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh/thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên; có điểm tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên (hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương được Bộ GD-ĐT công nhận), học lực khá trở lên năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12.

Kết quả điểm chuẩn trúng tuyển ưu tiên xét tuyển thẳng từng ngành như sau:

 
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, trường xét thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2019, 2018 có tổng điểm trung bình các môn học trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.

Năm nay, ngành có điểm chuẩn cao nhất trường là kinh doanh quốc tế với 28 điểm (trung bình trên 9,3 điểm/môn).

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

 
Minh Trang
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn xét tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020

Hà Huyên |

Mới đây, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã thông báo điểm chuẩn để xét tuyển thẳng kỳ tuyển sinh đại học năm 2020 của trường.

Giáo dục 24/7: Dự kiến điểm chuẩn đại học tăng cao, sĩ tử nên làm gì?

Hà Phương - Đức Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 15.8: Dự kiến điểm chuẩn đại học sĩ tử nên làm gì?; Lên kịch bản tổ chức lễ khai giảng online; Đề nghị 92 thí sinh TP. Hải Dương không tham gia bài thi tư duy... có trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động.

Điểm chuẩn Đại học Y dự kiến tăng cao, làm gì để dễ trúng tuyển?

HUYÊN NGUYỄN |

GS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhận định điểm chuẩn của trường năm nay sẽ cao hơn năm 2019.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Điểm chuẩn xét tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020

Hà Huyên |

Mới đây, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã thông báo điểm chuẩn để xét tuyển thẳng kỳ tuyển sinh đại học năm 2020 của trường.

Giáo dục 24/7: Dự kiến điểm chuẩn đại học tăng cao, sĩ tử nên làm gì?

Hà Phương - Đức Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 15.8: Dự kiến điểm chuẩn đại học sĩ tử nên làm gì?; Lên kịch bản tổ chức lễ khai giảng online; Đề nghị 92 thí sinh TP. Hải Dương không tham gia bài thi tư duy... có trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động.

Điểm chuẩn Đại học Y dự kiến tăng cao, làm gì để dễ trúng tuyển?

HUYÊN NGUYỄN |

GS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhận định điểm chuẩn của trường năm nay sẽ cao hơn năm 2019.