Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế - Tài Chính TPHCM: cao nhất 21 điểm

Anh Nhàn |

Điểm cao nhất vào trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) là 21 điểm.

Chiều 8.8, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển của 20 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2019, cụ thể như sau:

 

Theo đó, mức điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2019 dao động từ 17-21 điểm.

Trong đó, ngành Quan hệ quốc tế có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 21; các ngành Ngôn ngữ Nhật, Luật quốc tế có mức điểm trúng tuyển là 20; các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Hàn Quốc là 19; các ngành còn lại có mức điểm trúng tuyển là 17 - 18 điểm.

Như vậy, điểm chuẩn trúng tuyển của trường tăng dao động từ 1 - 4 điểm tùy ngành so với điểm sàn đã công bố trước đó.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Xét duyệt điểm chuẩn các trường quân đội 2019: Dự kiến thấp nhất 15 điểm

Bích Hà |

Tại Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2019 tổ chức vào chiều 7.8, một số thông tin về chỉ tiêu, điểm chuẩn các trường quân đội đã được các đại biểu tập trung thảo luận.

Giáo dục 24h: Biến động điểm chuẩn năm 2019 sau đợt điều chỉnh nguyện vọng

Bích Hà |

Sau đợt điều chỉnh nguyện vọng, điểm chuẩn nhiều trường đại học dự kiến tăng; Đề nghị kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tỉnh có con được nâng điểm thi THPT; Những nhốn nháo trong tuyển sinh văn bằng 2 tại Trường Đại học Đông Đô... là tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Dự báo điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cao nhất 25 điểm

Anh Nhàn |

Theo dự báo, ngành Robot và trí tuệ nhân tạo sẽ có điểm chuẩn cao nhất trong các ngành của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM năm 2019.

Từ 0 tăng lên 8.75 điểm, thí sinh mừng phát khóc vì được 'trả' điểm thật

Anh Nhàn |

Từ 0 điểm tăng lên 8.75 điểm sau khi phúc khảo, thí sinh T.T.K.T suýt rớt tốt nghiệp đã được "trả" lại điểm thật.

Chấm phúc khảo thi THPT Quốc gia: Có em tăng lên 21.25 điểm

A.N |

Trong 34 thí sinh có bài thi bị điểm 0 ở Tây Ninh, có em tăng lên 21.25 điểm sau phúc khảo tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019. 

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xét duyệt điểm chuẩn các trường quân đội 2019: Dự kiến thấp nhất 15 điểm

Bích Hà |

Tại Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2019 tổ chức vào chiều 7.8, một số thông tin về chỉ tiêu, điểm chuẩn các trường quân đội đã được các đại biểu tập trung thảo luận.

Giáo dục 24h: Biến động điểm chuẩn năm 2019 sau đợt điều chỉnh nguyện vọng

Bích Hà |

Sau đợt điều chỉnh nguyện vọng, điểm chuẩn nhiều trường đại học dự kiến tăng; Đề nghị kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tỉnh có con được nâng điểm thi THPT; Những nhốn nháo trong tuyển sinh văn bằng 2 tại Trường Đại học Đông Đô... là tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Dự báo điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cao nhất 25 điểm

Anh Nhàn |

Theo dự báo, ngành Robot và trí tuệ nhân tạo sẽ có điểm chuẩn cao nhất trong các ngành của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM năm 2019.

Từ 0 tăng lên 8.75 điểm, thí sinh mừng phát khóc vì được 'trả' điểm thật

Anh Nhàn |

Từ 0 điểm tăng lên 8.75 điểm sau khi phúc khảo, thí sinh T.T.K.T suýt rớt tốt nghiệp đã được "trả" lại điểm thật.

Chấm phúc khảo thi THPT Quốc gia: Có em tăng lên 21.25 điểm

A.N |

Trong 34 thí sinh có bài thi bị điểm 0 ở Tây Ninh, có em tăng lên 21.25 điểm sau phúc khảo tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019.