Điểm chuẩn Trường ĐH Dược Hà Nội tăng cao

Minh Trang |

Năm 2020, điểm chuẩn của Trường Đại học Dược Hà Nội tăng hơn 2 điểm so với năm 2019.

Sáng 5.10, Trường Đại học Dược Hà Nội công bố điểm chuẩn cho hai ngành đào tạo là Dược học và Hóa dược.

Theo đó, Dược học có điểm trúng tuyển 26,9, tiêu chí phụ Hóa 9,25, Toán 9,4 và nguyện vọng 3. Điểm chuẩn Hóa dược 26,6, tiêu chí phụ Hóa 9,25, Toán 8,6 và nguyện vọng 2.

Năm học 2020-2021, trường tuyển sinh 760 sinh viên, trong đó dự kiến 530 chỉ tiêu tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm ngoái, Đại học Dược Hà Nội lấy 24,5 điểm và có xét tiêu chí phụ là điểm Hóa và Toán.

Đến thời điểm này, đã có gần 100 trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2020. Dẫn đầu là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), có ngành Hàn Quốc học điểm chuẩn là 30/3 môn khối C00 (cả điểm ưu tiên).

Tiếp đó là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn cao nhất của trường là 29,04 (ngành Khoa học máy tính thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin).

Xếp tiếp sau là Trường Đại học Y Hà Nội, với ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 28,9 điểm.

Trong khi đó, Trường Đại học Lâm nghiệp và nhiều trường ở top dưới, điểm chuẩn nhiều ngành ở mức 15 điểm, có sự chênh lệch lớn về điểm chuẩn với các trường top trên.

Minh Trang
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin tăng đột biến

Đặng Chung |

Sau 3 ngày chạy phần mềm xác định điểm chuẩn năm 2020 (từ 2-4.10), bức tranh điểm chuẩn năm nay tăng “nóng” ở khối ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin. Trong khi đó, những trường ĐH ở top giữa, top dưới, điểm chuẩn không cao nhưng tuyển sinh vẫn rất khó khăn, thậm chí là chật vật.

Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ: Cao nhất 25,75 điểm

Thành Nhân |

Điểm chuẩn xét tuyển năm 2020 vào Trường Đại học Cần Thơ cao nhất là 25,75 điểm và thấp nhất là 15 điểm.

Điểm chuẩn tất cả trường thành viên của Đại học Huế: Thấp nhất 15 điểm

Minh Trang |

Đêm 4.10, Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn năm 2020 của các trường thành viên và khoa trực thuộc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin tăng đột biến

Đặng Chung |

Sau 3 ngày chạy phần mềm xác định điểm chuẩn năm 2020 (từ 2-4.10), bức tranh điểm chuẩn năm nay tăng “nóng” ở khối ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin. Trong khi đó, những trường ĐH ở top giữa, top dưới, điểm chuẩn không cao nhưng tuyển sinh vẫn rất khó khăn, thậm chí là chật vật.

Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ: Cao nhất 25,75 điểm

Thành Nhân |

Điểm chuẩn xét tuyển năm 2020 vào Trường Đại học Cần Thơ cao nhất là 25,75 điểm và thấp nhất là 15 điểm.

Điểm chuẩn tất cả trường thành viên của Đại học Huế: Thấp nhất 15 điểm

Minh Trang |

Đêm 4.10, Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn năm 2020 của các trường thành viên và khoa trực thuộc.