Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tăng từ 0,5 đến 2 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

PGS-TS Nguyễn Trọng Hiếu – Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã chia sẻ những thông tin liên quan tới điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2019.

Dự kiến tăng từ 0,5 đến 2 điểm

Ngày 20.7, Hội đồng điểm sàn khối ngành sức khỏe đã họp và công bố điểm sàn xét tuyển khối ngành này năm 2019. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Y đa khoa, Răng - Hàm - Mặt là 21, ngành Dược học là 20 điểm. Tất cả các ngành nhóm 2 (Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng) có điểm sàn là 18 điểm.

Trước câu hỏi của 1 thí sinh với mức điểm 21,8 có cơ hội vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên hay không, PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu – Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho biết dự đoán theo xu hướng năm nay có thể điểm chuẩn sẽ nhỉnh hơn năm 2018 một chút. Tuỳ từng ngành nhưng có thể tăng từ 0,5 đến 2 điểm. Tuy nhiên, ông Hiếu nhấn mạnh đây chỉ là dự đoán ban đầu, để có con số chính xác phải đợi sau khi thí sinh kết thúc thời gian điều chỉnh nguyện vọng và các trường bắt đầu xét tuyển.

Trong năm 2019, nhà trường sử dụng 2 tổ hợp xét tuyển A và B, điểm chuẩn của 2 tổ hợp này sẽ không có sự chênh lệch.

Ông Hiếu cũng cho biết thêm một số ngành luôn có điểm chuẩn cao như Y đa khoa, Răng - Hàm - Mặt. Ngành Kỹ thuật xét nghiệm mặc dù là ngành nhà trường mới đào tạo được 2 năm nhưng được xã hội quan tâm và không có nhiều trường đào tạo nên điểm xét tuyển thuộc vào những ngành điểm cao của trường.

Tính đến ngày 20.7, tổng số lượng đăng ký ở thời điểm hiện của ngành Y khoa là 3.892, trong đó nguyện vọng 1 là 947.

Ở ngành Răng - Hàm - Mặt, tổng số nguyện vọng là 1.354; trong đó có 131 nguyện vọng 1.

Trưởng phòng Đào tạo cho biết, những con số này còn thay đổi sau khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.

 
Điểm chuẩn vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên năm 2017, 2018

Không cho phép học song bằng ngành y

Về vấn đề học tại Trường Đại học Y Dược có cơ hội đi nước ngoài không, PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu chia sẻ một số cơ hội khi nhà trường có hợp tác với đại học y các nước, kí các chương trình trao đổi sinh viên.

Hiện Trường Đại học Y Dược chưa có chương trình tiên tiến nhưng đã triển khai chương trình đào tạo đổi mới hệ y khoa, được hỗ trợ của các chuyên gia Đại học Harvard Hoa Kỳ, nhằm thay đổi cơ bản về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, yêu cầu người học và sản phẩm sau quá trình giảng dạy. Đây cũng là chương trình rất tốt – đại diện nhà trường cho hay.

Trước băn khoăn về cho phép học song song 2 chuyên ngành, vị Trưởng phòng bày tỏ: Quy chế đào tạo có cho phép học song bằng, tuy nhiên do tính chất đặc thù của ngành y nên các trường y tại Việt Nam không tổ chức việc học 2 chương trình song song.

Lo ngại về ngành Y học dự phòng hơi khó xin việc, ông Hiếu lý giải: “Những năm vừa rồi một số sinh viên có khó khăn trong xin việc. Sau khi ngành Y tế cho thành lập các trung tâm phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh quan điểm “phòng bệnh hơn chữa bệnh” thì sắp tới ngành Y học dự phòng sẽ được quan tâm chú trọng hơn, cơ hội việc làm được cải thiện”, PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu nhận định.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điểm sàn năm 2019 của các trường Y-Dược: Cao nhất là 21 điểm

Đặng Chung |

Ngày 20.7, Hội đồng điểm sàn khối ngành sức khỏe đã họp và công bố điểm sàn xét tuyển khối ngành này năm 2019. 

Bật mí tỉ lệ “chọi” 45,13 để vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu – Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết tỉ lệ “chọi” cao nhất vào ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm sàn từ 15

HN |

Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019 đã được công bố. Mức điểm thấp nhất là 15 điểm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Điểm sàn năm 2019 của các trường Y-Dược: Cao nhất là 21 điểm

Đặng Chung |

Ngày 20.7, Hội đồng điểm sàn khối ngành sức khỏe đã họp và công bố điểm sàn xét tuyển khối ngành này năm 2019. 

Bật mí tỉ lệ “chọi” 45,13 để vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu – Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết tỉ lệ “chọi” cao nhất vào ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm sàn từ 15

HN |

Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019 đã được công bố. Mức điểm thấp nhất là 15 điểm.