Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020: Những điều cần biết

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 23.8, tại buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đại diện nhà trường đã cung cấp những thông tin cần thiết để xác định điểm chuẩn năm 2020.

Ưu tiên điểm môn Toán

PGS.TS.BS Trần Viết An – Trưởng phòng Đào tạo Đại học cho biết, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển sinh cả nước với chỉ tiêu dự kiến là 1.480 sinh viên cho 10 ngành đào tạo. Chỉ tiêu xét đợt 1 cho từng ngành có thể thay đổi 10-20% để phù hợp với nhu cầu và mức điểm chung của ngành.

Số lượng chỉ tiêu phân bổ cụ thể năm 2020 sẽ dành tối thiểu 85% cho thí sinh ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, các tỉnh còn lại không vượt quá 15%.

Chỉ tiêu
Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020.

Nhà trường có 2 hình thức xét tuyển chính quy là trúng tuyển theo hình thức đại trà và theo nhu cầu xã hội theo diện đặt hàng của các địa phương.

Đối với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển theo đặt hàng, các em cần liên hệ và đăng ký với Sở Y tế, Sở Giáo dục hoặc Sở Nội vụ tại địa phương hoặc đơn vị đặt hàng khác như tổ chức, doanh nghiệp, bệnh viện, thời gian kể từ ngày 10.8.2020 đến ngày 1.10.2020.

Tổ hợp xét tuyển của trường là B00 (Toán, Hoá, Sinh). Nếu thí sinh đồng điểm xét tuyển sẽ ưu tiên xét đến điểm môn Toán. Những sinh viên có ưu thế tiếng Anh có thể tham dự lớp học dành cho thí sinh có năng lực tốt nhưng chưa được ưu tiên khi tuyển sinh.

Trường chỉ xét tuyển thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, không sử dụng kết quả bảo lưu. Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Điểm của thí sinh phải đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT công bố.

Theo dự kiến, Bộ sẽ công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng vào ngày 7.9. Sau khi Bộ GDĐT công bố, nhà trường cũng sẽ công bố ngưỡng điểm và điều kiện xét tuyển riêng của trường.

Trọng điểm tuyển sinh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Trước câu hỏi về chênh lệch điểm chuẩn giữa 2 khu vực tuyển sinh, ông Trần Viết An cho biết điểm chuẩn thay đổi do số lượng thí sinh đăng ký nên hiện chưa thể xác định được kết quả trúng tuyển của thí sinh các tỉnh còn lại có cao hơn so với thí sinh ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long hay không.

Hiện tại, nhà trường mới chỉ xác định được 6 thí sinh diện xét tuyển thẳng, xếp vào chỉ tiêu của hệ đại trà.

Thí sinh cần chú ý khi lựa chọn Y khoa phục vụ ngành hiếm gồm đào tạo về pháp y, phong, tâm thần, lao, giải phẫu bệnh. Đây là ngành đặc thù vì thế dù sinh viên trúng tuyển hệ đại trà hay theo nhu cầu xã hội thì bắt buộc phải hợp đồng đặt hàng với địa phương.

Điểm chuẩn ngành Y khoa phục vụ ngành hiếm nếu trúng tuyển hệ theo nhu cầu xã hội sẽ thấp hơn 1 điểm so với hệ đại trà, nếu trúng tuyển theo hệ 3T sẽ thấp hơn 2 điểm so với hệ đại trà.

Về điểm chuẩn của hệ đào tạo theo nhu cầu, Trưởng phòng Đào tạo Đại học cho biết cũng rất khó để dự đoán trước bởi điểm trúng tuyển phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu đào tạo.

Trong trường hợp thí sinh trúng tuyển cả hệ đại trà và theo nhu cầu xã hội thì có thể lựa chọn để học 1 trong 2 nguyện vọng.

Điểm trúng tuyển
Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

PGS.TS.BS Trần Viết An cũng nhấn mạnh, quy chế đào tạo quy định, những thí sinh đã nộp phiếu điểm thi tốt nghiệp THPT (bản gốc) để nhập học vào trường khác dù bằng hình thức xét học bạ, thi đánh giá năng lực hay tuyển sinh riêng… thì không thể nhập học trường trúng tuyển sau đó.

Những thí sinh trúng tuyển năm học 2020 sẽ có mức đóng tăng hơn 10% ở một số ngành so với năm 2019, trung bình hệ đại trà khoảng 24,6 triệu đồng/năm.

Dự kiến, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ sẽ công bố danh sách trúng tuyển ngày 27.9.2020. Theo kế hoạch dự kiến sẽ bắt đầu học vào giữa tháng 10.2020.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn ĐH Y Dược TPHCM năm 2020: Sẽ không có nhiều biến động

Anh Nhàn |

Mặc dù đề thi Tốt nghiệp THPT được đánh giá là nhẹ nhàng nhưng điểm chuẩn vào trường Đại học Y dược TPHCM được dự báo sẽ không có nhiều biến động so với năm ngoái.

Hàng trăm thí sinh đầu tiên trúng tuyển ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Dược Hải Phòng

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng vừa công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy diện tuyển thẳng, xét tuyển năm 2020.

Trường Đại học Y Dược công bố hơn 100 thí sinh trúng tuyển đầu tiên

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng tuyển sinh nhiều trường Đại học Y Dược vừa công bố kết quả cuộc họp xét tuyển thẳng vào học đại học hệ chính quy năm 2020.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Điểm chuẩn ĐH Y Dược TPHCM năm 2020: Sẽ không có nhiều biến động

Anh Nhàn |

Mặc dù đề thi Tốt nghiệp THPT được đánh giá là nhẹ nhàng nhưng điểm chuẩn vào trường Đại học Y dược TPHCM được dự báo sẽ không có nhiều biến động so với năm ngoái.

Hàng trăm thí sinh đầu tiên trúng tuyển ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Dược Hải Phòng

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng vừa công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy diện tuyển thẳng, xét tuyển năm 2020.

Trường Đại học Y Dược công bố hơn 100 thí sinh trúng tuyển đầu tiên

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng tuyển sinh nhiều trường Đại học Y Dược vừa công bố kết quả cuộc họp xét tuyển thẳng vào học đại học hệ chính quy năm 2020.