Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2021: Cao nhất 22 điểm

Huyên Nguyễn |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy tại trường. Trong đó, các ngành khối Sức khỏe có mức điểm trúng tuyển cao nhất từ 19-22 điểm.

Theo đó, mức điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT của 48 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy (đợt 1) từ 15 - 22 điểm tùy ngành.

Các ngành thuộc khối Sức khỏe là những ngành có mức điểm trúng tuyển cao từ 19-22 điểm. Cụ thể, Răng Hàm Mặt và Y Khoa là hai ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất (22 điểm), kế đến là Dược học (21 điểm), các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm và Kỹ thuật phục hồi chức năng (19 điểm).

Một số ngành khác có mức điểm chuẩn trúng tuyển cao là Giáo dục Mầm non (19 điểm) và Giáo dục thể chất (18 điểm). Tất cả các ngành còn lại mức điểm trúng tuyển là 15 điểm.

Như vậy, điểm chuẩn trúng tuyển so với mức điểm sàn HIU đã công bố trước không có sự khác biệt.

Điểm trúng tuyển các ngành cụ thể như sau:

 
 
 
 
Điểm chuẩn vào Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trường đại học đầu tiên ấn định mức điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Phan Châu Trinh đã sớm ấn định mức điểm xét tuyển (điểm sàn) và điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2021.

Những trường đại học đầu tiên sẽ công bố điểm chuẩn trong hôm nay

Huyên Nguyễn |

Từ chiều nay (15.9), các trường đại học sẽ thông báo điểm chuẩn trúng tuyển. Theo dự báo, điểm chuẩn nhiều trường có thể tăng so với năm 2020, tuy nhiên, sẽ không có tăng đột biến. Đa phần, mức tăng nằm trong khung dự đoán được các trường đưa ra trước đó.

Ngày lọc ảo thứ 2, nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm chuẩn

Huyên Nguyễn |

Trong 2 ngày lọc ảo đầu tiên, điểm chuẩn của nhiều ngành học, nhiều trường đại học biến động liên tục. Trong đó, có trường dự báo điểm chuẩn sẽ tăng, mức cao nhất có thể lên đến 3 điểm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Trường đại học đầu tiên ấn định mức điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Phan Châu Trinh đã sớm ấn định mức điểm xét tuyển (điểm sàn) và điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2021.

Những trường đại học đầu tiên sẽ công bố điểm chuẩn trong hôm nay

Huyên Nguyễn |

Từ chiều nay (15.9), các trường đại học sẽ thông báo điểm chuẩn trúng tuyển. Theo dự báo, điểm chuẩn nhiều trường có thể tăng so với năm 2020, tuy nhiên, sẽ không có tăng đột biến. Đa phần, mức tăng nằm trong khung dự đoán được các trường đưa ra trước đó.

Ngày lọc ảo thứ 2, nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm chuẩn

Huyên Nguyễn |

Trong 2 ngày lọc ảo đầu tiên, điểm chuẩn của nhiều ngành học, nhiều trường đại học biến động liên tục. Trong đó, có trường dự báo điểm chuẩn sẽ tăng, mức cao nhất có thể lên đến 3 điểm.