Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế 2021 biến động ra sao?

Linh Chi |

PGS.TS Lê Trung Thành, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết điểm chuẩn của trường năm nay có thể tăng nhẹ. Trong đó, một số ngành học có thể tăng khoảng 1 điểm.

Điểm chuẩn các ngành học top của trường sẽ tăng nhẹ

Dựa vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, PGS.TS Lê Trung Thành cho rằng điểm các môn thi thuộc khối Xã hội và môn Ngoại ngữ có cao hơn so với điểm của năm 2020. Do đó, các trường có sử dụng các tổ hợp xét tuyển có môn Xã hội và Ngoại ngữ có thể sẽ tăng so với năm ngoái.

Riêng đối với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh với 4 tổ hợp xét tuyển là A1, D1, D9 và D10 trong đó môn điểm Ngoại ngữ nhân đôi nên điểm chuẩn của các ngành đào tạo sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 2020. Ảnh: CMH.
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 2020. Ảnh: CMH.

"Dựa trên phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, chúng tôi dự đoán là điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay sẽ chỉ tăng nhẹ, cơ bản như điểm năm 2020, nếu tăng sẽ chỉ tăng khoảng 1 điểm. Sắp tới các thí sinh sẽ điều chỉnh nguyện vọng, sau thời gian đó dữ liệu về điểm chuẩn mới có thể tương đối chính xác", PGS.TS Lê Trung Thành nói.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo 6 ngành học với điểm chuẩn năm ngoái dao động từ 32-35 điểm (trên thang điểm 40).

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Lê Trung Thành cũng đưa ra những dự đoán cho từng ngành học. Theo đó, ngành Kinh tế quốc tế và Quản trị kinh doanh được dự báo là 2 ngành sẽ điểm chuẩn vào trường cao nhất. Điểm chuẩn 2 ngành học này năm 2021 có thể sẽ tăng 1 điểm so với 2020. Các ngành học còn lại như Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán... được dự đoán là sẽ ổn định như năm 2020.

*PGS.TS Lê Trung Thành dự đoán điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế 2021:

Không nhất thiết phải "đổ xô" vào ngành hot

Trong đợt điều chỉnh nguyện vọng sắp tới, PGS.TS Lê Trung Thành cũng đưa ra một vài lời khuyên đối với các thí sinh trong việc lựa chọn ngành học mình sẽ theo đuổi trong tương lai. Về việc một số thí sinh luôn mong muốn học những ngành đang "hot" để có đầu ra đảm bảo, PGS.TS Lê Trung Thành cho rằng đó là điều không hoàn toàn đúng. Việc học ngành nào và tương lai có thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình học tập của mỗi sinh viên.

"Sự "hot" của xã hội đều mang tính thời điểm. Có thể tại thời điểm hiện tại ngành học đó rất "hot" nhưng 4-5 năm nữa chưa chắc đã là như vậy. Trong số các bạn được đào tạo cùng ngành, có thể mình không phải là người tốt nhất nhưng nếu mình tạo được khác biệt, vươn lên và khẳng định được giá trị riêng của bản thân. Đó mới là yếu tố quyết định thành công chứ không nhất thiết phải vào bằng được vào ngành "hot".

Tôi đã chứng kiến nhiều sinh viên ra trường làm trái nghề vẫn rất thành công. Các bạn nên nhớ sẽ có một khoảng cách giữa việc chúng ta học ngành gì và ra trường chúng ta sẽ làm gì. Bởi vậy, các thí sinh không nhất thiết để vào bằng được 1 ngành "hot" ở thời điểm hiện tại mà thay vào đó, hãy có tư duy mở rộng hơn, là sự phấn đấu và vươn lên trong quá trình học tập và rèn luyện của mình", PGS.TS Lê Trung Thành nói.

Bên cạnh đó, thầy Thành cũng cho rằng việc lựa chọn được ngành học bản thân đam mê, theo đuổi và cố gắng hết mình cũng sẽ là yếu tố tạo nên thành công. Bởi vậy, khi điều chỉnh nguyện vọng hãy ưu tiên ngành mình yêu thích lên nguyện vọng 1, sau đó lựa chọn các nguyện vọng tiếp theo nên lựa chọn các phương án an toàn dựa trên việc xem xét điểm của bản thân và điểm chuẩn đại học các năm gần đây. 

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế 2021 tăng hay giảm?

Linh Chi |

Theo PGS.TS Lê Trung Thành, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2021 điểm chuẩn của trường sẽ vẫn lấy trên thang điểm 40 (nhân đôi điểm ngoại ngữ) và có thể tăng nhẹ so với năm 2020.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 3 năm gần nhất

Linh Chi |

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều biến động trong 3 năm trở lại đây, trong đó mức điểm chuẩn năm 2020 cao kỷ lục.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 2021 có thể tăng nhẹ

Linh Chi |

Căn cứ vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, TS Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Chính trị và công tác sinh viên đã đưa ra những dự đoán về điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế 2021 tăng hay giảm?

Linh Chi |

Theo PGS.TS Lê Trung Thành, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2021 điểm chuẩn của trường sẽ vẫn lấy trên thang điểm 40 (nhân đôi điểm ngoại ngữ) và có thể tăng nhẹ so với năm 2020.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 3 năm gần nhất

Linh Chi |

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều biến động trong 3 năm trở lại đây, trong đó mức điểm chuẩn năm 2020 cao kỷ lục.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 2021 có thể tăng nhẹ

Linh Chi |

Căn cứ vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, TS Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Chính trị và công tác sinh viên đã đưa ra những dự đoán về điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2021.