Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 2021 có thể tăng nhẹ

Linh Chi |

Căn cứ vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, TS Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Chính trị và công tác sinh viên đã đưa ra những dự đoán về điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2021.

Điểm chuẩn đại học 2021 có thể tăng

Chia sẻ với Lao Động, TS Nguyễn Thanh Bình cho biết, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 có nhiều điểm tương đồng như năm 2020. Tuy nhiên, ở tổ hợp xét tuyển A01, D01, điểm ngoại ngữ có tăng hơn so với mọi năm nên các thí sinh sử dụng tổ hợp xét tuyển này có thể sẽ thuận lợi hơn.

Ngoài ra, mức điểm từ 20-23 điểm có số lượng thí sinh đạt được nhiều hơn so với mọi năm nên những ngành năm ngoái lấy mức điểm chuẩn này có thể năm nay sẽ tăng lên.

Các ngành có mức điểm chuẩn 25-26 điểm có thể sẽ chỉ tăng lên từ 0,25-0,5 điểm còn các ngành có điểm chuẩn 27 trở lên sẽ không có sự thay đổi nhiều và giữ ổn định như năm 2020.

*TS Nguyễn Thanh Bình dự đoán điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2021:

Riêng đối với điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, TS Nguyễn Thanh Bình đưa ra dự đoán, đối với nhóm ngành Khoa học ứng dụng như Kỹ thuật Điện tử tin học, Máy tính và Khoa học thông tin, Khoa học dữ liệu... có mức điểm chuẩn năm 2020 trên mức 25 điểm thì năm nay sẽ tăng lên một chút hoặc tối thiểu cũng sẽ bằng năm 2020.

Đối với nhóm ngành Khoa học cơ bản như Toán, Vật lý, Sinh học,... điểm chuẩn có thể sẽ dao động từ 21-25 điểm. Còn nhóm ngành liên quan đến Khoa học Trái đất như Khoa học môi trường và những ngành học mới liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước, điểm chuẩn có thể dao động khoảng từ 18-20 điểm.

"Các ngành học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có thể chia ra 3 nhóm ngành để các bạn thí sinh có thể tham khảo để đăng ký. Thực tế, điểm chuẩn đại học sẽ dựa trên nhiều yếu tố nên đây chỉ là những dự đoán để thí sinh tham khảo và có thể lựa chọn nguyện vọng cho phù hợp", TS Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020. Ảnh: CMH.
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020. Ảnh: CMH.

Đặt nguyện vọng yêu thích lên hàng đầu

Từng có kinh nghiệm làm tư vấn tuyển sinh nhiều năm, TS Nguyễn Thanh Bình cho rằng, nếu thật sự yêu thích và quyết tâm theo đuổi một ngành học nào đó thì hãy chọn đó làm nguyện vọng 1, sau đó lựa chọn các ngành ngang hoặc thấp hơn mức điểm của mình để đảm bảo cơ hội trúng tuyển.

"Các thí sinh nên căn cứ vào điểm của bản thân sau đó so sánh với điểm chuẩn năm 2020, 2019. Về nguyên tắc, các thí sinh nên chia các nguyện vọng làm 3 nhóm, nhóm 1 là các ngành có mức điểm cao hơn so với điểm của mình một chút, và là các ngành mình quan tâm, yêu thích thật sự. Nhóm 2 là những ngành ngang với điểm và nhóm thứ 3 là những nhóm ngành thấp hơn so với điểm của mình để đảm bảo khả năng trúng tuyển", TS Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Bên cạnh đó, TS Nguyễn Thanh Bình cũng thông tin về phương thức xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, các thí sinh này có thể dự thi bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức để xét tuyển vào một số trường, trong đó có Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 2021 tăng bao nhiêu?

Linh Chi |

Theo TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Chính trị và công tác sinh viên, điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 sẽ có sự biến động nhưng không đáng kể.

Điểm chuẩn các ngành chuyên sâu phương thức kết hợp của ĐH Kinh tế Quốc dân

Tường Vân |

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm chuẩn chuyên ngành/chuyên sâu đại học chính quy diện xét tuyển kết hợp năm 2021 (Khóa 63).

Dự báo điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Huyên Nguyễn |

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cố vấn tuyển sinh năm 2021 của trường - dự báo điểm chuẩn một số ngành “hot” của trường năm nay sẽ không có nhiều biến động. Một số ngành vào trường sẽ tăng thêm khoảng 0,5 - 1,0 điểm.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 2021 tăng bao nhiêu?

Linh Chi |

Theo TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Chính trị và công tác sinh viên, điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 sẽ có sự biến động nhưng không đáng kể.

Điểm chuẩn các ngành chuyên sâu phương thức kết hợp của ĐH Kinh tế Quốc dân

Tường Vân |

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm chuẩn chuyên ngành/chuyên sâu đại học chính quy diện xét tuyển kết hợp năm 2021 (Khóa 63).

Dự báo điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Huyên Nguyễn |

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cố vấn tuyển sinh năm 2021 của trường - dự báo điểm chuẩn một số ngành “hot” của trường năm nay sẽ không có nhiều biến động. Một số ngành vào trường sẽ tăng thêm khoảng 0,5 - 1,0 điểm.