Điểm chuẩn thi lớp 10 các trường hot Hà Nội thay đổi ra sao trong 3 năm?

Linh Chi |

Năm 2019 nhìn chung điểm chuẩn thi lớp 10 tại Hà Nội có sự sụt giảm so với các năm trước. Trong vòng 3 năm trở lại đây, trường THPT Chu Văn An vẫn giữ vững ở top đầu.

Lí do điểm chuẩn thi lớp 10 2019 có sự sụt giảm so với các năm là bởi từ năm 2019, Hà Nội bắt đầu bỏ hoàn toàn điểm xét học bạ của 4 năm THCS và chỉ lấy điểm thi để xét tuyển.

Năm 2019, trường THPT Chu Văn An đứng đầu bảng với điểm chuẩn ở mức 48,75 với 4 môn thi. Những năm 2017 - 2018, điểm chuẩn của trường ở mức 54,5 - 51,5, luôn đứng ở top đầu.

Đứng vị trí thứ 2 là trường THPT Phan Đình Phùng và THPT Kim Liên với 46,25 điểm. Trước đó, năm 2017 - 2018, trường THPT Phan Đình Phùng cũng có điểm chuẩn đầu vào cao 51,5 - 50,5. Còn trường THPT Kim Liên là 52,5 - 50,5.

Những năm gần đây, trường THPT Cầu Giấy cũng là một trường hot với mức điểm đầu vào trong 3 năm 2017 - 2018 - 2019 lần lượt như sau: 50 - 49,5 - 44,25.

Top 10 trường lấy điểm cao nhất trong vòng 3 năm 2017 - 2018 - 2019 còn có THPT Việt Đức ( 52 - 49 - 45,5), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (52 - 49,5 - 44,75), Lê Quý Đôn - Hà Đông (51,5 - 50,5 - 45,25), Nhân Chính (50,5 - 49,5 - 44,25), Lê Quý Đôn - Đống Đa (51 - 49,5 - 43,5).

Điểm chuẩn các trường THPT công lập hot tại Hà Nội. Ảnh: LDO.
Điểm chuẩn các trường THPT công lập hot tại Hà Nội. Ảnh: LDO.

Tuy nhiên, mức điểm chuẩn vào 10 của các trường THPT công lập tại Hà Nội trong 3 năm chỉ mang tính chất tham khảo, bởi năm nay các thí sinh sẽ chỉ thi 3 môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán thay vì 4 môn như các năm trước.

Năm nay, Hà Nội có 64.990 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, tăng 12.330 học sinh so với năm ngoái. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 17-18.7 tới. Theo đó, học sinh dự thi vào lớp 10 không chuyên ở Hà Nội sẽ thi các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ vào ngày 17.7 và môn Toán vào sáng ngày 18.7.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Hai nguyện vọng này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh.

Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập sẽ được tính điểm xét tuyển theo nguyên tắc: ĐXT = (Điểm môn Toán + Điểm môn Văn) x 2 + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Không chỉ 1 chọi 29, học sinh phải vượt qua 1.700 em để có suất vào lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Với tỉ lệ "chọi" lên tới 1:29,25, không chỉ đơn giản là cứ 29,25 hồ sơ sẽ lấy 1, mà để có 1 suất vào lớp chuyên ưng ý, học sinh sẽ phải vượt qua gần 1.700 bạn khác. Đây là điều khiến nhiều học sinh, phụ huynh hoang mang, lo lắng.

1 chọi 29 để vào lớp 10 đã phải là tỉ lệ "chọi" cao nhất chưa?

HUYÊN NGUYỄN |

Tỉ lệ "chọi" khối chuyên Anh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội lên tới 1:29,25. Tuy nhiên, có một con số kỉ lục tỉ lệ "chọi" lên tới 1:35,5 đã từng được xác lập.

Tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất tới 1:11,6

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường THPT trên cả nước đã công bố số lượng đăng ký trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020-2021. Đến thời điểm hiện tại ghi nhận tỉ lệ "chọi" cao nhất của lớp chuyên lên tới 1:11,6.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Không chỉ 1 chọi 29, học sinh phải vượt qua 1.700 em để có suất vào lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Với tỉ lệ "chọi" lên tới 1:29,25, không chỉ đơn giản là cứ 29,25 hồ sơ sẽ lấy 1, mà để có 1 suất vào lớp chuyên ưng ý, học sinh sẽ phải vượt qua gần 1.700 bạn khác. Đây là điều khiến nhiều học sinh, phụ huynh hoang mang, lo lắng.

1 chọi 29 để vào lớp 10 đã phải là tỉ lệ "chọi" cao nhất chưa?

HUYÊN NGUYỄN |

Tỉ lệ "chọi" khối chuyên Anh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội lên tới 1:29,25. Tuy nhiên, có một con số kỉ lục tỉ lệ "chọi" lên tới 1:35,5 đã từng được xác lập.

Tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất tới 1:11,6

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường THPT trên cả nước đã công bố số lượng đăng ký trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020-2021. Đến thời điểm hiện tại ghi nhận tỉ lệ "chọi" cao nhất của lớp chuyên lên tới 1:11,6.