Điểm chuẩn ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội dự kiến không dưới 26

Đặng Chung |

TS Lê Đình Tùng - Trưởng phòng Quản lý đào tạo đại học (Trường Đại học Y Hà Nội), năm 2019, nếu thí sinh đạt 27 điểm sẽ có cơ hội cao đỗ ngành Y đa khoa của trường. Ngược lại, thí sinh được dưới 26 điểm, cơ hội đỗ sẽ không nhiều.

Trao đổi với Lao Động bên lề sự kiện Ngày hội tuyển sinh năm 2019, TS Lê Đình Tùng - Trưởng phòng Quản lý đào tạo đại học (Trường Đại học Y Hà Nội) cho biết, so với năm 2018, năm nay ngành đào tạo y khoa của trường vẫn được nhiều thí sinh quan tâm, lựa chọn.

Trên cơ sở phân tích điểm thi THPT quốc gia năm 2019, điểm trung vị của ba môn Toán-Hóa-Sinh là 17,05 điểm, TS Tùng dự đoán điểm chuẩn của trường y dược năm nay sẽ tăng.

 
TS Lê Đình Tùng tư vấn tuyển sinh cho thí sinh.

"Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của nhóm ngành Khoa học sức khỏe năm 2019 là 34.500 chỉ tiêu, cho cả công lập và ngoài công lập, trong khi số nguyện vọng đăng ký là 200.000. Tổng số điểm của các em trên 18 điểm chưa xét đến điểm ưu tiên vào khoảng hơn 127.000.

Từ những dữ liệu trên, tôi nghĩ mức điểm sàn 18 với khối ngành cử nhân và bác sĩ y học dự phòng là phù hợp với thực tế hiện nay, cả về nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu đào tạo của nhóm ngành này.

Với ngành bác sĩ y khoa, Răng-Hàm –Mặt, ngưỡng đảm bảo chất lượng mà Bộ GDĐT công bố là 21 điểm. Mức điểm này tương quan phù hợp với chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng việc đào tạo của trường công lập và ngoài công lập"- TS Tùng cho biết.

Cũng theo đại diện Trường Đại học Y Hà Nội, với mức điểm tổ hợp B00 như năm nay, điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Y Hà Nội chắc chắn sẽ tăng so với năm ngoái.

"Tăng ít hay nhiều còn tùy vào từng ngành. Ví dụ với ngành Y đa khoa, Răng-Hàm-Mặt chắc chắn điểm chuẩn sẽ tăng. Các ngành khác cũng theo đà tăng. Kể cả ngành có điểm chuẩn thấp nhất năm 2018 là Cử nhân y tế công cộng lấy 18,1 điểm, thì năm nay điểm chuẩn cũng sẽ cao hơn.

Qua phân tích dữ liệu số nguyện vọng đăng ký, hầu hết các em có ngưỡng điểm 26,9-26,8 trở lên mới đăng ký nguyện vọng 1 vào Y đa khoa. Chúng tôi cho rằng ở mức từ 26 điểm  trở lên, học sinh cứ mạnh dạn đăng ký nguyện vọng vào Y đa khoa của trường. Bởi các nguyện vọng xét tuyển là ngang nhau"- TS Lê Đình Tùng cho biết.

Lý do khuyên thí sinh được 26 điểm trở lên nên đặt nguyện vọng 1 vào Y đa khoa, TS Tùng phân tích: "Số thí sinh được 26 điểm trở lên của nhóm ngành khối B00, theo chúng tôi thống kê là có khoảng 1063 em. Thí sinh đạt 27 điểm trở lên khối B là 350 em. Nhóm thí sinh có điểm khối B cao nhất phần lớn đăng ký nguyện vọng vào trường Y-Dược TPHCM, Y khoa Hà Nội và bác sĩ quân y.

Năm 2019, có tổng cộng 900 chỉ tiêu cho ngành Y đa khoa cho cả Trường ĐH Y - Dược TPHCM (400 chỉ tiêu) và Đại học Y Hà Nội (400 chỉ tiêu tại cơ sở chính và 100 chỉ tiêu tại phân hiệu Thanh Hóa). Số học sinh được tuyển thẳng vào trường cũng chiếm một phần trong số chỉ tiêu. Căn cứ vào những số liệu này, chúng tôi dự báo điểm chuẩn của ngành Y đa khoa của trường sẽ không dưới 26 điểm”.

Năm 2019, có 86 thí sinh được tuyển thẳng vào  Đại học Y Hà Nội (Y khoa 47 thí sinh; Răng hàm mặt 14 thí sinh; Điều dưỡng 4 thí sinh; Y khoa phân hiệu Thanh Hóa 1 thí sinh; Y học cổ truyền 7 thí sinh; Kỹ thuật xét nghiệm y học 9 thí sinh; Y học dự phòng 3 thí sinh; Khúc xạ nhãn khoa 1 thí sinh).

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đại học Luật TPHCM công bố điểm chuẩn: Cao nhất 23 điểm

Anh Nhàn |

Điểm chuẩn vào Đại học Luật TPHCM năm nay dao động từ 17 đến 23 điểm. Ngành lấy điểm cao nhất là ngành Luật Thương mại quốc tế.

Giáo dục 24h: Hàng loạt trường đại học công bố điểm sàn, điểm chuẩn 2019

Bích Hà |

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn, thông tin về điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019; Thí sinh trên cả nước bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển; thông tin chính thức về việc hàng loạt bài thi vào lớp 10 thay đổi điểm sau chấm phúc khảo... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Điểm chuẩn 2019 các trường Y-Dược: 24 điểm vẫn có cơ hội đỗ y đa khoa

Đặng Chung |

Dự đoán điểm chuẩn năm 2019 của các trường Y-dược có thể tăng từ 1-2 điểm (tùy từng trường, từng ngành), đại diện các trường đại học khuyên thí sinh nên đăng ký nguyện vọng một cách thông minh. Nếu yêu thích ngành Y đa khoa, 24 điểm vẫn có cơ hội đỗ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đại học Luật TPHCM công bố điểm chuẩn: Cao nhất 23 điểm

Anh Nhàn |

Điểm chuẩn vào Đại học Luật TPHCM năm nay dao động từ 17 đến 23 điểm. Ngành lấy điểm cao nhất là ngành Luật Thương mại quốc tế.

Giáo dục 24h: Hàng loạt trường đại học công bố điểm sàn, điểm chuẩn 2019

Bích Hà |

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn, thông tin về điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019; Thí sinh trên cả nước bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển; thông tin chính thức về việc hàng loạt bài thi vào lớp 10 thay đổi điểm sau chấm phúc khảo... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Điểm chuẩn 2019 các trường Y-Dược: 24 điểm vẫn có cơ hội đỗ y đa khoa

Đặng Chung |

Dự đoán điểm chuẩn năm 2019 của các trường Y-dược có thể tăng từ 1-2 điểm (tùy từng trường, từng ngành), đại diện các trường đại học khuyên thí sinh nên đăng ký nguyện vọng một cách thông minh. Nếu yêu thích ngành Y đa khoa, 24 điểm vẫn có cơ hội đỗ.