Điểm chuẩn năm 2022 của Học viện Tài chính có thể giảm tới 1 điểm

Trang Hà |

TS Nguyễn Đào Tùng - Chủ tịch hội đồng Trường Học viện Tài chính – cho biết, qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, dự báo điểm chuẩn năm 2022 vào Học viện sẽ giảm từ 0,5 đến 1 điểm.

Năm nay, Học viện Tài chính tuyển sinh theo 5 phương thức, về cơ bản giống với những năm trước đây. Trường tuyển 4.000 chỉ tiêu, trong đó dành 50% cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Sau khi phân tích phổ điểm thi, TS Nguyễn Đào Tùng - Chủ tịch hội đồng Trường Học viện Tài chính – đã đưa ra những thông tin về điểm chuẩn của học viện, cũng như các trường đào tạo khối ngành kinh tế để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Theo TS Nguyễn Đào Tùng năm nay số thí sinh đạt được từ 25 điểm trở lên các khối A, A1, D1 ít hơn năm ngoái. Dù có nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, nhưng học sinh, phụ huynh vẫn có xu hướng sẽ lựa chọn điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

Căn cứ vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, TS Tùng dự đoán điểm chuẩn vào Học viện Tài chính năm 2022 sẽ giảm từ 0,5 đến 1 điểm. Ngoài ra, điểm chuẩn giữa các ngành của trường cũng sẽ không chênh lệch nhau nhiều và thậm chí chỉ chênh nhau cỡ 0,1 hoặc 0,2 điểm.

Như năm 2021, điểm chuẩn thấp nhất vào Học viện Tài chính là ở mức 26, thì năm nay ngưỡng thấp nhất này có thể giảm từ 0,5-1 điểm.

“Một số trường dành chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT khá nhiều, vì thế điểm chuẩn có thể nhích lên. Còn với Học viện Tài chính, chúng tôi vẫn dành 50% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi. Qua phân tích phổ điểm, tôi dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ giảm. Tuy nhiên, trên đây là những nhận định mang tính chất tham khảo, trên dự đoán theo kinh nghiệm bản thân, không có nghĩa tuyệt đối”- TS Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh.

 
5 phương thức xét tuyển của Học viện Tài chính năm 2022.

Một điểm mới trong tuyển sinh năm nay của Học viện Tài chính, theo TS Nguyễn Đào Tùng, là các hình thức xét tuyển khác đều được Học viện Tài chính đưa vào xét tuyển vào ngày 17.9. Chính vì thế, nhà trường sẽ không công bố điểm chuẩn của các phương thức xét tuyển sớm như các trường khác, mà sẽ được xét tuyển, công bố đồng thời vào ngày 17.9.

Dự báo về bức tranh điểm chuẩn của khối ngành đào tạo kinh tế năm nay, TS Nguyễn Đào Tùng cho rằng, đối với các ngành kinh tế, năm nay thí sinh xét tuyển dựa vào chứng chỉ IELTS rất nhiều.

Với những trường năm 2021 có điểm chuẩn trên 25 điểm thì năm nay có xu hướng giảm nhẹ. Còn những trường năm ngoái có điểm chuẩn khoảng 19 thì năm nay điểm chuẩn sẽ tăng. Lý do là phổ điểm khối A1, D1, số thí sinh ở khoảng điểm 20-21 rất nhiều.

Năm 2021, điểm chuẩn Học viện Tài chính dao động từ 26,1 - 36,22 điểm, tăng từ 1,4 - 3,52 điểm so với năm 2020

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch -  Thường trực Hội đồng tuyển sinh, Trưởng Ban Quản lý đào tạo (Học viện Tài chính), các nguyện vọng xét tuyển trên Cổng Thông tin của Bộ GDĐT là bình đẳng nhau, nên tại ngành X, trường A, một thí sinh đặt nguyện vọng 1, còn một thí sinh khác đặt nguyện vọng 10 thì hai nguyện vọng của hai thí sinh này được xét bình đẳng như nhau.

Do đó, nếu các em đã có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển ở một trường khác rồi, nhưng vẫn muốn đăng ký Học viện Tài chính thì các em cứ đăng ký các nguyện vọng vào Học viện Tài chính lên đầu, rồi sau đó đến nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển vào trường kia. Trường hợp lỡ không đỗ Học viện Tài chính các nguyện vọng đã đăng ký thì thí sinh vẫn sẽ đỗ tại nguyện vọng của trường đã có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

83 trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ năm 2022

Trang Hà |

Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm học bạ THPT do Báo Lao Động cập nhật tính đến ngày 6.8.

Thêm 2 trường đại học công bố điểm chuẩn xét học bạ

Trang Hà |

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo điểm chuẩn, kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét điểm học bạ THPT.

Điểm chuẩn năm 2022 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ giảm nhẹ

Bích Hà |

Dự báo về bức tranh điểm chuẩn năm nay vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi, PGS-TS Phạm Xuân Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường – cho rằng, năm nay điểm chuẩn sẽ có xu hướng giảm ở một số ngành.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

83 trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ năm 2022

Trang Hà |

Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm học bạ THPT do Báo Lao Động cập nhật tính đến ngày 6.8.

Thêm 2 trường đại học công bố điểm chuẩn xét học bạ

Trang Hà |

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo điểm chuẩn, kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét điểm học bạ THPT.

Điểm chuẩn năm 2022 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ giảm nhẹ

Bích Hà |

Dự báo về bức tranh điểm chuẩn năm nay vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi, PGS-TS Phạm Xuân Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường – cho rằng, năm nay điểm chuẩn sẽ có xu hướng giảm ở một số ngành.