Điểm chuẩn năm 2021 của Học viện Ngoại giao, thấp nhất là 27 điểm

Bích Hà |

Tối 15.9, Học viện Ngoại giao công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021. Theo đó cả 5 ngành tính điểm theo thang 30 đều lấy điểm chuẩn từ 27 trở lên.

Năm 2021, điểm chuẩn của Học viện Ngoại giao (Hà Nội) dao động từ 27 đến 36,9 điểm - trung bình tăng gần 2 điểm so với năm ngoái.

Trong đó, các ngành lấy điểm chuẩn theo thang 30 đều có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên. Cụ thể: Truyền thông quốc tế - 27,9, Quan hệ quốc tế có điểm chuẩn là 27,6.

 
Điểm chuẩn năm 2021 của Học viện Ngoại giao.

Năm 2021, Học viện Ngoại giao tuyển 1.550 sinh viên cho 6 ngành đào tạo, tăng hơn ba lần so với mức 500 của năm ngoái.

Trường tuyển sinh theo 3 phương thức, gồm tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chiếm 5% tổng chỉ tiêu mỗi ngành), xét tuyển thẳng theo đề án riêng (25%) và xét tuyển (70%).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn năm 2021 tất cả trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội

Bích Hà |

Tối 15.9, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2021 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của các trường thành viên và khoa trực thuộc.

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn cao kỷ lục, có ngành lấy 30 điểm

Bích Hà |

Điểm chuẩn năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ mức 18,1 đến 30 điểm/3 môn thi.

Điểm chuẩn năm 2021 của tất cả trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ 17h ngày 15.9, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2021 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 16.9.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điểm chuẩn năm 2021 tất cả trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội

Bích Hà |

Tối 15.9, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2021 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của các trường thành viên và khoa trực thuộc.

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn cao kỷ lục, có ngành lấy 30 điểm

Bích Hà |

Điểm chuẩn năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ mức 18,1 đến 30 điểm/3 môn thi.

Điểm chuẩn năm 2021 của tất cả trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ 17h ngày 15.9, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2021 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 16.9.