Điểm chuẩn năm 2019 của Học viện Tài chính: Dự báo tăng gần bằng năm 2017

Đặng Chung |

Với số lượng thí sinh đạt điểm cao ở các tổ hợp A00, A01 đều tăng đáng kể so với năm 2018, đại diện Học viện Tài chính dự báo, điểm chuẩn năm 2019 của Học viện sẽ tăng so với năm ngoái, ở ngưỡng ngang bằng hoặc thấp hơn một chút so với năm 2017.

Điểm sàn xét tuyển dao động từ 18-21

Năm 2018, tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) cả nước có 11.280 thí sinh đạt mức điểm trên 22 , chiếm 2,51% tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Năm nay, con số này lên 40.914 thí sinh (12,28%), gấp gần 4 lần. Các khối khác như D01, A01, số lượng thí sinh đạt điểm cao cũng tăng so với năm 2018.

Là trường sử dụng những khối truyền thống trên để xét tuyển, qua phân tích phổ điểm năm nay, TS Nguyễn Đào Tùng - Trưởng Ban Quản lý đào tạo Học viện Tài chính dự đoán điểm chuẩn vào Học viện năm nay sẽ tăng so với năm 2018.

TS Nguyễn Đào Tùng cho biết, hiện Học viện đã đưa ra ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2019 dự kiến là 18 điểm. Tất cả thí sinh có điểm thi THPT quốc gia 2019 từ 18 điểm trở lên đều có cơ hội trúng tuyển vào trường.

 
 
Ngưỡng điểm sàn dự kiến vào từng ngành của Học viện Tài Chính năm 2019.

“Ngưỡng điểm sàn của Học viện sẽ dao động từ 18-21 điểm, thí sinh thuộc khối A01, A00 căn cứ vào đó để đăng ký nguyện vọng. Ví dụ, thí sinh được 21 điểm khối A00 thì nên đăng ký ngành Quản trị kinh doanh. Kế Toán có ngưỡng điểm sàn khoảng 20 điểm; Tài chính ngân hàng khoảng 19,5 điểm; Kinh tế khoảng 19 điểm; Hệ thống thông tin kinh tế và Ngôn ngữ Anh nếu chưa nhân đôi thì ngưỡng điểm sàn có thể là 18 điểm”- TS Tùng chia sẻ.

Ngoài ra, căn cứ vào ngưỡng điểm chuẩn của Học viện Tài chính năm 2018 (thấp nhất là 19,75 điểm) và năm 2017 (điểm chuẩn thấp nhất là 22,25), TS Nguyễn Đào Tùng dự đoán điểm chuẩn năm 2019 của Học viện sẽ ngang bằng hoặc thấp hơn năm 2017 một chút.

“Thí sinh nếu có ngưỡng điểm như trên thì có cơ hội đỗ, còn không thì cân nhắc đổi nguyện vọng sang để tăng cơ hội đỗ  vào ngành mà mình yêu thích” - Trưởng Ban Quản lý đào tạo Học viện Tài chính  cho biết.

 
Thống kê điểm chuẩn của Học viện Tài chính hai năm 2017, 2018 để thí sinh tham khảo.

Đã có 3.700 thí sinh đủ điều kiện xác nhận nhập học

Năm 2019, Học viện Tài chính tổ chức xét tuyển theo các phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GDĐT; Xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập bậc THPT và xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.

Tổng chỉ tiêu của Học viện Tài chính là 4.200, trong đó xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT không quá 50%, số còn lại xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.

 
TS Nguyễn Đào Tùng thông tin với PV về mức điểm sàn dự kiến của Học viện Tài chính năm 2019. Ảnh: Đình Tuệ

TS Nguyễn Đào Tùng thông tin, Học viện Tài chính đã nhận hơn 6.000 hồ sơ xét tuyển thẳng và đợt 1 đã có 3.700 thí sinh đủ điều kiện xác nhận nhập học.

Những thí sinh có tên trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học trước 17h ngày 18.7. Thí sinh nào không xác nhận nhập học đúng thời gian quy định, Học viện sẽ xóa tên để dành chỉ tiêu cho các đối tượng xét tuyển tiếp theo.

“Sau khi biết chắc chắn 3.700 thí sinh đó có giấy chứng nhận tốt nghiệp, chúng tôi sẽ ra quyết định trúng tuyển và công bố công khai danh sách này theo yêu cầu của Bộ GDĐT”- TS Nguyễn Đào Tùng cho biết.

Cũng theo TS Tùng, trường hợp không đủ chỉ tiêu, Học viện tiếp tục xét tuyển bổ sung theo các phương thức trên cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu dựa trên nguyên tắc không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện ở đợt 1. Dự kiến ngày 20.7, Học viện Tài chính sẽ công bố tiếp danh sách xác nhận nhập học.

Những thí sinh có tên trong danh sách xác nhận nhập học đợt 1 hoặc có tên trong danh sách chờ xét tuyển đợt 2 mà đạt mức điểm từ 22,20 (xét kết quả học tập tổ hợp 3 môn) trở lên có nguyện vọng vào lớp chất lượng cao phải tham dự kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh do Học viện tổ chức hoặc có chứng chỉ Tiếng anh đạt từ TOEIC 500, hoặc IELTS 5.0 điểm, hoặc TOEFL ITP 500 điểm, hoặc TOEFL iBT 50 điểm trở lên .

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Trường đại học tuyển sinh “chui” sẽ bị cắt quyền tự chủ trong 5 năm

Đặng Chung |

Kê ‘khống” số lượng giảng viên cơ hữu để tăng chỉ tiêu, tuyển sinh chui, mập mờ về thông tin trong đề án tuyển sinh… Tất cả các trường có những vi phạm này sẽ bị cắt quyền tự chủ tuyển sinh trong 5 năm. Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), đây là biện pháp để các trường tăng cường minh bạch trong tuyển sinh, có trách nhiệm với người học và toàn xã hội.

Điểm chuẩn đại học 2019: Trường tốp đầu dự kiến tăng, tốp dưới ổn định

Bích Hà |

Phân tích phổ điểm các môn, khối thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, các chuyên gia dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ. Điểm chuẩn biến động ở trường tốp đầu, ổn định với trường tốp dưới.

Đại học Kinh tế Quốc dân đưa ra điểm chuẩn dự kiến năm 2019

Bích Hà |

Đại diện Trường Đại học Kinh tế quốc dân vừa đưa ra điểm trúng tuyển dự kiến vào đại học hệ chính quy năm 2019 của trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường đại học tuyển sinh “chui” sẽ bị cắt quyền tự chủ trong 5 năm

Đặng Chung |

Kê ‘khống” số lượng giảng viên cơ hữu để tăng chỉ tiêu, tuyển sinh chui, mập mờ về thông tin trong đề án tuyển sinh… Tất cả các trường có những vi phạm này sẽ bị cắt quyền tự chủ tuyển sinh trong 5 năm. Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), đây là biện pháp để các trường tăng cường minh bạch trong tuyển sinh, có trách nhiệm với người học và toàn xã hội.

Điểm chuẩn đại học 2019: Trường tốp đầu dự kiến tăng, tốp dưới ổn định

Bích Hà |

Phân tích phổ điểm các môn, khối thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, các chuyên gia dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ. Điểm chuẩn biến động ở trường tốp đầu, ổn định với trường tốp dưới.

Đại học Kinh tế Quốc dân đưa ra điểm chuẩn dự kiến năm 2019

Bích Hà |

Đại diện Trường Đại học Kinh tế quốc dân vừa đưa ra điểm trúng tuyển dự kiến vào đại học hệ chính quy năm 2019 của trường.