Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ tăng từ 1-3 điểm

Đặng Chung |

Điểm chuẩn dự kiến vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019 có thể tăng từ 1 -3 điểm so với năm 2018.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã công bố dự báo điểm chuẩn năm 2019. Theo đó, ngành được dự báo điểm chuẩn cao nhất là Khoa học máy tính, mức điểm chuẩn rơi vào khoảng 27 - 28 điểm. Các ngành còn lại đều tăng từ 1-3 điểm so với năm 2018.

 
Mức điểm chuẩn dự kiến năm 2019 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đưa ra.

Trao đổi với phóng viên Lao Động về căn cứ để đưa ra mức điểm chuẩn dự báo này, PGS-TS Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – cho biết, điểm chuẩn dự kiến nhà trường đưa ra là hoàn toàn căn cứ, chứ không phải đoán mò.

“Dự báo điểm chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội là căn cứ vào phổ điểm, kết quả thi THPT quốc gia 2019, căn cứ lượng thí sinh đăng ký vào ngành cụ thể nào đó, vào xu hướng ngành nghề, kinh nghiệm tổ chức tuyển sinh nhiều năm.

Năm 2019, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là 32.753, so với 6680 chỉ tiêu. Trong thời gian từ 22-31.7, khi thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng, sẽ xảy ra thay đổi lớn về nguyện vọng xét tuyển. Vì thế, ngay cả dự báo điểm chuẩn mà Đại học Bách khoa đưa ra trước đó cũng có những sai lệch. Vì lý do này, chúng tôi không đưa ra mức điểm chính xác mà đưa ra khoảng điểm để dự báo.

Ví dụ, ngành Khoa học máy tính năm nay có điểm trúng tuyển rất cao, khoảng từ 27-28 điểm. Lý do là đây là ngành rất có triển vọng và tiềm năng, số thí sinh đăng ký vào rất đông. Năm 2019, trường lấy 280 chỉ tiêu, trong khi số nguyện vọng 1 đăng ký vào là 2.600. Ngoài ra đã có 62 em được tuyển thẳng vào chương trình này. Đây đều là những học sinh giỏi quốc gia Toán, Lý, Công nghệ thông tin. Điều này là cơ sở để dự đoán điểm chuẩn ngành này năm 2019 sẽ rất cao.

Tôi tin dự báo điểm chuẩn mà Bách Khoa đã đưa ra trước đó sẽ không xuống quá thấp. Mức 27-28 điểm với ngành Khoa học máy tính có thể lệch, nhưng sẽ giảm không nhiều. Thí sinh có điểm còn quá xa với mức điểm dự báo này, nên giữ cân nhắc để điều chỉnh nguyện vọng”- PGS-TS Trần Văn Tớp cho biết.

Với cách ngành học khác, lãnh đạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng dự báo điểm chuẩn sẽ tăng ở mức 2 điểm đến 2,5 điểm so với năm 2018.

 
Thí sinh tham gia sự kiện tư vấn tuyển sinh năm 2019 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST

Còn theo PGS Trần Trung Kiên - Trưởng phòng tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội, với những thí sinh đạt mức điểm 24 khối A00, cơ hội vào ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu của trường là rất thấp.

Nếu vẫn muốn học Công nghệ thông tin, thay vào đó, thí sinh có thể đăng ký vào ngành này ở một số trường có điểm trúng tuyển các năm trước ở mức 22, vì điểm chuẩn năm nay có thể tăng 1-2 điểm, như Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Mỏ-Địa chất...

Còn nếu vẫn có nguyện vọng học Đại học Bách Khoa, để tránh rủi ro, thí sinh có thể để nguyện vọng 1 là ngành Công nghệ thông tin, nhưng nguyện vọng 2 nộp vào Toán -Tin, điện tử hoặc tự động hóa. Đây đều là những ngành có kiến thức liên quan mật thiết với một số lĩnh vực vốn là nền tảng của Công nghệ thông tin, như: Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Biến động điểm chuẩn năm 2019 khối ngành kinh tế

Bích Hà |

Các trường đào tạo ngành kinh tế của phía bắc đưa ra dự đoán điểm chuẩn năm 2019; Kỳ thi THPT quốc gia sẽ được cải tiến từ năm 2021; Cô bé lớp 6 và lời đề nghị đặc biệt không thả bóng bay ngày khai giảng; Tân Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An giải quyết trường hợp điểm cao nhất vẫn trượt... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Thêm trường đại học điều chỉnh tăng điểm sàn năm 2019

Đặng Chung |

Đại học Đà Nẵng vừa thông báo điều chỉnh điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) theo hướng tăng từ 12,5 lên 14 điểm, với phân hiệu ở Kon Tum.

Điểm sàn đại học năm 2019: Trường tăng đột biến, trường “chạm đáy”

Đặng Chung |

2019 là năm thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) bỏ điểm sàn chung, các trường được tự quyết định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của mình. Bên cạnh một số trường có điểm sàn tăng thì nhiều trường lấy điểm rất thấp, thậm chí “phá đáy” điểm sàn so với các năm trước.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Giáo dục 24h: Biến động điểm chuẩn năm 2019 khối ngành kinh tế

Bích Hà |

Các trường đào tạo ngành kinh tế của phía bắc đưa ra dự đoán điểm chuẩn năm 2019; Kỳ thi THPT quốc gia sẽ được cải tiến từ năm 2021; Cô bé lớp 6 và lời đề nghị đặc biệt không thả bóng bay ngày khai giảng; Tân Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An giải quyết trường hợp điểm cao nhất vẫn trượt... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Thêm trường đại học điều chỉnh tăng điểm sàn năm 2019

Đặng Chung |

Đại học Đà Nẵng vừa thông báo điều chỉnh điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) theo hướng tăng từ 12,5 lên 14 điểm, với phân hiệu ở Kon Tum.

Điểm sàn đại học năm 2019: Trường tăng đột biến, trường “chạm đáy”

Đặng Chung |

2019 là năm thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) bỏ điểm sàn chung, các trường được tự quyết định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của mình. Bên cạnh một số trường có điểm sàn tăng thì nhiều trường lấy điểm rất thấp, thậm chí “phá đáy” điểm sàn so với các năm trước.