Điểm chuẩn năm 2018 của Học viện Ngân hàng dự kiến sẽ giảm

Đặng Chung |

Ngày 13.7, Học viện Ngân hàng công bố mức điểm sàn đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2018.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học chính quy dựa trên kết quả thi THPT quốc gia 2018 của Học viện Ngân hàng tại Hà Nội là 17 điểm, với các ngành đào tạo đại học chính quy hệ đại trà.

Các ngành đào tạo chính quy liên kết quốc tế có mức điểm sàn xét tuyển là 16.

Với các cơ sở ở Phú Yên và Bắc Ninh, mức điểm nhận hồ sơ dao động từ 15-15,5.

 
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2018 của Học viện Ngân hàng (cơ sở tại Hà Nội).
 
Ngưỡng điểm đảm bảo đầu vào với cơ sở tại Phú Yên và Bắc Ninh. 

Dự báo về điểm chuẩn năm 2018, PGS-TS Phạm Quốc Khánh - Trưởng Phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng cho biết, phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 nghiêng về phía thấp, tỉ lệ thí sinh đạt điểm 8-10 chiếm số rất ít. Điều này dự báo điểm chuẩn năm nay của các trường sẽ không cao bằng năm trước.

Với Học viện Ngân hàng, PGS Phạm Quốc Khánh nhận định điểm chuẩn cũng sẽ giảm, mức giảm tùy từng ngành. Sau ngày 19.7 (thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sau khi biết điểm thi), học viện sẽ có phân tích phổ điểm, mức điểm chuẩn dựa trên số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường.

Năm nay, Học viện Ngân hàng dành ít nhất 90% chỉ tiêu cho hình thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Ngoài ra, học viện cũng dành không quá 10% chỉ tiêu xét tuyển thẳng, xét tuyển đại học chính quy căn cứ kết quả học tập THPT (xét học bạ trung học phổ thông) vào các ngành phù hợp.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn đại học dự kiến giảm sâu, nhiều trường dưới 15 điểm

Phan Anh - Đỗ Phương |

Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm, nhiều trường Đại học sẽ có điểm chuẩn dưới 15 điểm… là dự đoán của nhiều chuyên gia giáo dục sau khi phân tích phổ điểm thi THPT năm 2018.

Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm từ 1-3 điểm

Đặng Chung |

Đó là dự đoán của PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng Phòng Quản lý Giáo dục (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) sau khi phân tích phổ điểm thi THPT năm 2018.

Tin tức giáo dục 24h: TP.HCM có hơn 80% bài thi Sử dưới 5 điểm; Điểm chuẩn ĐH dự kiến giảm sâu

Thế Anh |

Hơn 80% bài thi Sử dưới 5 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại TPHCM; Điểm chuẩn đại học dự kiến giảm sâu; Vụ hàng trăm tỉ đồng ngân sách cho hoạt động giáo dục ở Thái Nguyên: Có dấu hiệu bao che... là những tin tức giáo dục 24h qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Điểm chuẩn đại học dự kiến giảm sâu, nhiều trường dưới 15 điểm

Phan Anh - Đỗ Phương |

Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm, nhiều trường Đại học sẽ có điểm chuẩn dưới 15 điểm… là dự đoán của nhiều chuyên gia giáo dục sau khi phân tích phổ điểm thi THPT năm 2018.

Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm từ 1-3 điểm

Đặng Chung |

Đó là dự đoán của PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng Phòng Quản lý Giáo dục (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) sau khi phân tích phổ điểm thi THPT năm 2018.

Tin tức giáo dục 24h: TP.HCM có hơn 80% bài thi Sử dưới 5 điểm; Điểm chuẩn ĐH dự kiến giảm sâu

Thế Anh |

Hơn 80% bài thi Sử dưới 5 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại TPHCM; Điểm chuẩn đại học dự kiến giảm sâu; Vụ hàng trăm tỉ đồng ngân sách cho hoạt động giáo dục ở Thái Nguyên: Có dấu hiệu bao che... là những tin tức giáo dục 24h qua.