Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao 2020: Cao nhất 27 điểm

Tuyết Anh |

Học viện Ngoại giao đã chính thức công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2020.

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao 2020 tăng cao hơn so với năm ngoái. Trong đó, cao nhất là ngành Truyền thông Quốc tế với 27 điểm khối xét tuyển A01, D01 (tăng 1,8 điểm so với 2019 là 25,2).

Thấp nhất là ngành Quan hệ quốc tế với 25,6 (tăng 1,65 điểm so với 2019 là 23,95). Ngoài ra, Ngôn ngữ Anh lấy 34,75 điểm (tăng 1,5 điểm so với năm 2019 là 33,25 điểm).

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao. Ảnh: CMH.
Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao. Ảnh: CMH.

Đối với các ngành có tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không nhân hệ số (ngành Quan hệ Quốc tế, Truyền thông Quốc tế, Kinh tế Quốc tế, Luật Quốc tế), điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Mức điểm được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh tính trên thang điểm 40, môn Tiếng Anh tính hệ số 2, môn Toán và Ngữ văn tính hệ số 1. Mức điểm được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Năm nay, Học viện Ngoại giao tuyển sinh dự kiến tuyển 500 chỉ tiêu cho 5 ngành học, bao gồm: Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế, Luật quốc tế và Ngôn ngữ Anh, với mỗi ngành học tuyển 100 chỉ tiêu.

Về các phương thức tuyển sinh, Học viện Ngoại giao lưu ý, thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Cụ thể 3 phương thức: Xét tuyển kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học tập THPT; Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

Tuyết Anh
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Học viện Tài chính: Cao nhất 32,7

Linh Chi |

Học viện Tài chính chính thức công bố mức điểm chuẩn cao nhất là ngành 32,7 (trong đó nhân đôi tiếng Anh).

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội: Cao nhất 27,5

Linh Chi |

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội đã công bố mức điểm chuẩn chính thức vào chiều 4.10.

Học viện Ngoại giao, ĐH Giao thông Vận tải công bố điểm sàn năm 2020

Minh Trang |

Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Giao thông Vận tải vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2020.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Điểm chuẩn Học viện Tài chính: Cao nhất 32,7

Linh Chi |

Học viện Tài chính chính thức công bố mức điểm chuẩn cao nhất là ngành 32,7 (trong đó nhân đôi tiếng Anh).

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội: Cao nhất 27,5

Linh Chi |

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội đã công bố mức điểm chuẩn chính thức vào chiều 4.10.

Học viện Ngoại giao, ĐH Giao thông Vận tải công bố điểm sàn năm 2020

Minh Trang |

Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Giao thông Vận tải vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2020.