Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2021 dự kiến tăng nhẹ

Linh Chi |

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2021 được dự đoán là sẽ giữ ổn định và có thể tăng nhẹ ở một vài ngành xét tuyển khối D.

Trao đổi với Lao Động, TS Trần Mạnh Hà - Trưởng phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng - cho biết, dựa vào phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 có thể dự đoán điểm chuẩn đại học 2021 có thể giữ ổn định như năm ngoái, chỉ có một số mã tuyển sinh khối D sẽ chứng kiến sự tăng nhẹ.

"Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2021 sẽ không thấp hơn năm 2020. Nghĩa là có thể ổn định và có thể chứng kiến sự tăng nhẹ từ 0,25 - 0,5 điểm đối với các mã ngành của khối D. Tới thời điểm này, đây vẫn chỉ là dự báo, tuy nhiên tôi vẫn tự tin rằng điểm chuẩn Học viện Ngân hàng vẫn giữ ổn định như năm trước. Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2020 với các ngành đại trà dao động từ 25-27 điểm và năm nay có thể cũng sẽ trong khoảng như vậy", TS Trần Mạnh Hà phân tích.

Đối với những ngành "hot" như Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, TS Trần Mạnh Hà dự đoán điểm chuẩn năm nay có thể giữ ổn định hoặc nếu có tăng sẽ tăng khoảng 0,25 điểm so với năm trước đó.

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Ngân hàng không có sự thay đổi nhiều so với năm 2020 với khoảng 2200 chỉ tiêu xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT. Mặc dù vậy, do số lượng thí sinh năm nay đông hơn so với năm 2020 nên số hồ sơ đăng ký xét tuyển có thể sẽ nhiều hơn. Đó cũng là một lý do khiến điểm chuẩn các trường có thể tăng nhẹ so với năm ngoái.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2020. Ảnh: CMH.
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2020. Ảnh: CMH.

Ngày 29.8, các thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào thời gian điều chỉnh nguyện vọng. Đây chính là khoảng thời gian quyết định việc đỗ - trượt của các thí sinh. Theo TS Trần Mạnh Hà, các thí sinh nên chọn xét tuyển các tổ hợp mình được điểm cao nhất.

"Trong những tổ hợp xét tuyển, thí sinh nên lựa chọn đăng ký tổ hợp mình đạt điểm cao hơn. Các bạn cũng nên phân nguyện vọng ra thành 3 nhóm. Ví dụ, nhóm 1 sẽ ưu tiên những ngành, những trường mình yêu thích nhất. Nhóm nguyện vọng thứ 2 sẽ lựa chọn những ngành, những trường ở mức an toàn hơn để có thể trúng tuyển.

Nhóm nguyện vọng thứ 3 là những ngành tương tự nhưng ở các trường có điểm chuẩn thấp hơn để dự phòng và đó cũng là giải pháp an toàn khi đăng kí nguyện vọng. Về nguyên tắc, không có giới hạn nguyện vọng của các thí sinh nên các em hoàn toàn có thể lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân và xếp theo thứ tự điểm chuẩn từ trên xuống", TS Trần Mạnh Hà nói.

* TS Trần Mạnh Hà dự đoán điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2021:


Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2021 có tăng đột biến?

Linh Chi |

TS Trần Mạnh Hà - Trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng đưa ra dự báo mức điểm chuẩn năm 2021 sẽ tăng nhẹ ở một số ngành có xét tuyển khối D, còn lại sẽ giữ ổn định như năm 2020.

Điều chỉnh nguyện vọng 2021: Có nên đổ xô vào ngành hot?

Linh Chi |

Chỉ còn vài ngày nữa, các thí sinh sẽ chính thức bước vào thời gian điều chỉnh nguyện vọng. Trước ngưỡng cửa đại học nhiều học sinh có xu hướng lựa chọn các ngành học hot vì cho rằng đầu ra sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nhiều thầy cô lại cho rằng việc điều chỉnh nguyện vọng, lựa chọn ngành học nên dựa vào đam mê và năng lực của bản thân thay vì lựa chọn các ngành hot theo số đông.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn 2021 tăng hay giảm?

Linh Chi |

Theo GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn một số ngành của trường có thể sẽ tăng nhưng sẽ chỉ tăng nhẹ, còn lại sẽ giữ ổn định như năm 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2021 có tăng đột biến?

Linh Chi |

TS Trần Mạnh Hà - Trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng đưa ra dự báo mức điểm chuẩn năm 2021 sẽ tăng nhẹ ở một số ngành có xét tuyển khối D, còn lại sẽ giữ ổn định như năm 2020.

Điều chỉnh nguyện vọng 2021: Có nên đổ xô vào ngành hot?

Linh Chi |

Chỉ còn vài ngày nữa, các thí sinh sẽ chính thức bước vào thời gian điều chỉnh nguyện vọng. Trước ngưỡng cửa đại học nhiều học sinh có xu hướng lựa chọn các ngành học hot vì cho rằng đầu ra sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nhiều thầy cô lại cho rằng việc điều chỉnh nguyện vọng, lựa chọn ngành học nên dựa vào đam mê và năng lực của bản thân thay vì lựa chọn các ngành hot theo số đông.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn 2021 tăng hay giảm?

Linh Chi |

Theo GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn một số ngành của trường có thể sẽ tăng nhưng sẽ chỉ tăng nhẹ, còn lại sẽ giữ ổn định như năm 2020.