Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển cao nhất 18

Nguyễn Hà |

Ngày 5.8, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học năm 2018.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, điểm đầu vào các ngành đồng loạt là 19. Điểm chuẩn dựa trên kết quả thi THPT quốc gia dao động từ 17 đến 18.

Ngành kinh tế quốc tế có điểm xét tuyển cao nhất là 18, ngành tài chính ngân hàng lấy 17,5 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 của Học viện chính sách và phát triển.
Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 của Học viện Chính sách và phát triển.
Chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung của Học viện Chính sách và Phát triển.
Chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung của Học viện Chính sách và Phát triển.

Học viện tổ chức nhập học từ: Thứ hai - ngày 13.8.2018.

Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học, thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn (cập nhật trên website Học viện). Thí sinh thiếu giấy tờ vẫn đến nhập học theo đúng lịch đã thông báo và sẽ bổ sung hồ sơ trước ngày 30.8.2018.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại học Công nghệ TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2018

Đặng Chung |

Chiều 5.8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã chính thức công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018 theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân: Thấp nhất 20,5 điểm, cao nhất 24,35 điểm

Huyên Nguyễn - Thảo Anh |

Điểm chuẩn vào Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội có mức thấp nhất 20,5 điểm, cao nhất trên 24,35 điểm.

Cập nhật: Điểm chuẩn 2018 của 150 trường đại học trên cả nước

Đặng Chung |

Ngày 5.8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn sau khi Bộ GDĐT lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 6.8.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại học Công nghệ TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2018

Đặng Chung |

Chiều 5.8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã chính thức công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018 theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân: Thấp nhất 20,5 điểm, cao nhất 24,35 điểm

Huyên Nguyễn - Thảo Anh |

Điểm chuẩn vào Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội có mức thấp nhất 20,5 điểm, cao nhất trên 24,35 điểm.

Cập nhật: Điểm chuẩn 2018 của 150 trường đại học trên cả nước

Đặng Chung |

Ngày 5.8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn sau khi Bộ GDĐT lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 6.8.